Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 15/10/2013 - 20:34
Theo cảnh sát Iraq, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong một vụ đánh bom ngày 15/10 nhằm vào các tín đồ Hồi giáo tại thành phố Kirkuk cách thủ đô Baghdad 250km về phía Bắc.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Kirkuk, Bắc Iraq, ngày 22/9. (Nguồn: THX/TTXVN)
Vụ việc xảy ra khi một quả bom gài bên vệ đường phát nổ, trong lúc các tín đồ đang rời khỏi một nhà thờ Hồi giáo sau buổi cầu nguyện nhân lễ Eid al-Adha (lễ Hiến sinh của người Hồi giáo).
Vụ nổ cũng làm hư hại nhiều ngôi nhà và ôtô.
Hiện vẫn chưa có nhóm nào nhận gây ra vụ tấn công trên, song các phần tử khủng bố al-Qaeda thường đứng sau những vụ tấn công nghiêm trọng kiểu này, làm dấy lên lo ngại về làn sóng bạo lực mới tại Iraq.
Iraq đang trải qua tình trạng bùng phát bạo lực tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Theo số liệu của Liên hợp quốc, gần 6.000 người đã thiệt mạng và hơn 14.000 người bị thương trên khắp nước này trong chín tháng vừa qua.
(TTXVN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thành Công
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Trần Quý
Hải Hà
Phương Hiếu
Phương Hiếu
T.Lương
Văn Thanh
Hòa Bình