Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài - Tiến Hưng
Thứ năm, 18/06/2026 - 15:45
(Thanh tra) - Chiều 18/6, tại trụ sở Công an thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Công an thành phố Đà Nẵng.
Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì hội nghị. Ảnh: PV
Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, Đại tá Bùi Gia Cường, Trưởng phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an đã công bố toàn văn Quyết định số 151/QĐ-X05-P7, ngày 16/6/2026 của Chánh Thanh tra Bộ Công an.
Theo quyết định, thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày nghỉ theo quy định). Phạm vi thanh tra từ ngày 1/1/2024 đến thời điểm thanh tra; riêng nội dung thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, phạm vi từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026.
Đoàn gồm 7 thành viên do Đại tá Bùi Gia Cường, thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an làm trưởng đoàn.
Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định, trong những năm qua, đơn vị luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, gắn liền với việc xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Bùi Gia Cường, Trưởng phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định thanh tra. Ảnh: PV
Cuộc thanh tra lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để đơn vị rà soát toàn diện việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh địa phương vừa trải qua giai đoạn sắp xếp, sáp nhập. Qua đó, Công an thành phố có thể kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập, hoàn thiện quy trình công tác nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Công an thành phố là nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế; không né tránh, không bao che sai phạm.
Nhận định việc xử lý nhà, đất dôi dư sau tinh gọn bộ máy là một lĩnh vực phức tạp, đối diện với nhiều khó khăn, vướng mắc từ cơ chế, chính sách đến thực tiễn triển khai, người đứng đầu Công an thành phố Đà Nẵng mong muốn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn từ đoàn thanh tra và các đơn vị chức năng của bộ để thực hiện đúng quy định, hiệu quả và chặt chẽ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV
Quán triệt tinh thần trách nhiệm cao nhất, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải chấp hành nghiêm lịch làm việc, phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ trung thực, kịp thời; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc cung cấp thông tin thiếu chính xác cho đoàn thanh tra.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Thanh cho biết, đây là cuộc thanh tra thường xuyên nằm trong Kế hoạch công tác năm 2026 của Bộ Công an, được triển khai nối tiếp sau khi cơ quan chức năng hoàn tất kiểm tra tại Cần Thơ và Đồng Nai.
Riêng đối với nội dung cơ sở nhà, đất dôi dư, Thanh tra Bộ đã chủ động lồng ghép thực hiện cùng đợt theo định hướng của Thanh tra Chính phủ nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm bớt phiền hà cho địa phương.
Trao đổi thêm về nội dung này, Trung tướng Bùi Quang Thanh chia sẻ, Thanh tra Bộ đang chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Giám đốc và đại diện các đơn vị trực thuộc Công an thành phố Đà Nẵng tham dự hội nghị. Ảnh: PV
Văn bản chiến lược này dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 6/2026, sẽ đóng vai trò như kim chỉ nam, ngọn cờ định hướng để lực lượng Công an Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.
Đánh giá bối cảnh thực tiễn, Chánh Thanh tra Bộ Công an nhấn mạnh, Đà Nẵng là địa bàn trọng yếu về an ninh, quốc phòng và kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, kể từ ngày 1/7/2025, sau khi chính thức sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, quy mô của Công an thành phố Đà Nẵng mới là rất lớn.
Mục đích của cuộc thanh tra này là ghi nhận ưu điểm để phát huy, đồng thời phát hiện sớm những khuyết điểm nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Sau thanh tra, các đơn vị về cơ bản phải có chuyển biến, áp dụng pháp luật và chấp hành quy trình, quy chế công tác nghiêm túc.
Thông qua công tác thanh tra sẽ giúp Ban Giám đốc Công an thành phố nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh, dân chủ và công khai, minh bạch hơn. Các trường hợp sai phạm với lỗi cố ý, mức độ, hậu quả nghiêm trọng cần phải xem xét xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Trung tướng Bùi Quang Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PV
Để cuộc thanh tra diễn ra hiệu quả, đúng tiến độ, Chánh Thanh tra Bộ Công an đề nghị Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; bố trí nhân sự có trách nhiệm trực tiếp làm việc với đoàn thanh tra theo nội dung chương trình, kế hoạch.
Đối với đoàn thanh tra, Trung tướng Bùi Quang Thanh chỉ đạo, phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã được phê duyệt và quy trình cuộc thanh tra. Đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn tối đa thời gian tiến hành thanh tra, nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Quá trình thanh tra, kết luận phải đảm bảo khách quan, toàn diện, nghiêm túc, làm rõ đúng sai, không bỏ lọt, bỏ qua vi phạm.
Đặc biệt, các thành viên trong đoàn phải chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an Nhân dân, làm việc với thái độ, tác phong đúng mực, chân thành.
Trong quá trình thanh tra, cần phát huy tinh thần đồng hành, trách nhiệm, xây dựng; kịp thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ và hiệu quả công tác để kiến nghị những giải pháp tháo gỡ phù hợp; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị được thanh tra.
Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng cần tổng hợp những bất cập trong thực tiễn để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cũng như quy trình, quy chế của Bộ Công an, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phù hợp với thực tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 18/6, tại trụ sở Công an thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Bộ Công an tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Công an thành phố Đà Nẵng.
Trọng Tài - Tiến Hưng
(Thanh tra) - Sau quá trình kiểm tra, xác minh, đối chiếu hồ sơ và làm việc với các đơn vị liên quan, đoàn thanh tra bước vào giai đoạn hoàn thiện ban hành kết luận. Đây cũng là lúc áp lực về trách nhiệm, sự công tâm và tính khả thi của các kiến nghị được đặt ra rõ nét nhất đối với người làm thanh tra.
Trung Hà
Phương Hiếu
Trung Hà
Trung Hà
Dương Nguyễn
Trọng Tài - Tiến Hưng
Trung Hà
Hương Giang
Minh Nghĩa - Vũ Linh
Uyên Phương
Đan Quế
Trung Hà
Đông Hà
Minh Nghĩa - Vũ Linh
PV
Phan Tú