Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ sáu, 10/11/2023 - 10:47
(Thanh tra) - Cựu Chủ tịch Ngân hàng Thương gia Trung Quốc (China Merchants Bank) Tian Huiyu, hôm 9/11 đã hầu tòa vì nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, giao dịch dựa trên thông tin mật, giao dịch nội gián và làm rò rỉ thông tin nội bộ.
Cựu Chủ tịch Ngân hàng Thương gia Trung Quốc (China Merchants Bank) Tian Huiyu (trái ảnh). Ảnh: Thestandard.com.hk
Theo Tân Hoa xã, vụ án được xét xử bởi Tòa án Nhân dân Trung cấp Thường Đức ở tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc.
Tian Huiyu, cũng là cựu Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Thương gia Trung Quốc, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ tại nhiều tổ chức tài chính khác nhau để trục lợi cho các công ty và cá nhân khác trong những vấn đề như phê duyệt khoản vay, ký hợp đồng kinh doanh và điều chỉnh công việc.
Đổi lại, ông ta đã nhận trái phép tiền và tài sản có giá trị, với tổng trị giá hơn 210 triệu nhân dân tệ (khoảng 29,26 triệu USD), theo các công tố viên.
Tian Huiyu cũng bị buộc tội lạm dụng quyền lực tại Ngân hàng Thương gia Trung Quốc để can thiệp vào hoạt động thường xuyên của các tổ chức liên kết và tham gia giao dịch chứng khoán bằng cách khai thác thông tin mật hoặc thông tin nội bộ có liên quan cho chính ông ta hoặc cho người khác.
Tại phiên tòa, các công tố viên đã trình bày bằng chứng của họ, trong khi bị cáo và luật sư bào chữa của ông ta kiểm tra chéo các bằng chứng.
Trong lời tuyên bố cuối cùng, Tian Huiyu đã nhận tội và bày tỏ sự ăn năn, hối hận.
Bản án của Tian Huiyu sẽ được công bố sau đó, theo Tân Hoa xã.

Năm 2017, ông Tian Huiyu - Chủ tịch Ngân hàng Thương gia Trung Quốc là 1 trong 10 lãnh đạo nổi bật nhất của các công ty niêm yết Trung Quốc, theo xếp hạng của Forbes. Ảnh: VCG
Ông Tian Huiyu, 57 tuổi, là lãnh đạo Ngân hàng Thương gia Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2013 - 2022.
Từ tháng 4/2022, chính quyền Trung Quốc đã điều tra nghi án sai phạm của Tian, vài ngày sau khi ông bất ngờ phải rời nhiệm vụ tại Ngân hàng Thương gia.
Cuộc điều tra đối với ông Tian Huiyu diễn ra giữa bối cảnh Trung Quốc tăng cường nỗ lực chống tham nhũng ngành ngân hàng, trong đó, China Merchants Bank thuộc nhóm những ngân hàng thương mại lớn nhất Trung Quốc
Vào tháng 10/2022, ông Tian bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc với lý do vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật Đảng.
Cuối tháng 10 cùng năm, cơ quan công tố Trung Quốc quyết định bắt ông Tian với cáo buộc nhận hối lộ và lạm dụng chức vụ.
Theo Thời báo Hoàn Cầu (Global Times), cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Quốc gia (NSC) và Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (CCDI) cho thấy ông Tian, cán bộ Đảng lâu năm phụ trách tài chính, đã không kiên quyết thực hiện các chính sách của Đảng đối với công tác tài chính.
Ông Tian bị cho đã lợi dụng chức vụ, nhận lời mời các buổi tiệc tùng, đánh golf và nhận quà trái phép.
Ngoài ra, ông bị cáo buộc lạm dụng chức vụ trong ngành tài chính để trục lợi bất hợp pháp dưới chiêu bài "thị trường hóa và đầu tư".
Cơ quan chống tham nhũng cũng nhấn mạnh, ông Tian tư lợi, sống xa hoa và có những hành vi suy đồi đạo đức, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng.
2 năm qua, Trung Quốc đã thể hiện nhiều nỗ lực chống tham nhũng lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Gần đây nhất, ngày 4/11, tuyên bố chính thức của cơ quan giám sát chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc cho biết, Zhang Hongli, cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật.
Tháng trước, cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) Liu Liange đã bị khai trừ Đảng vì nhận hối lộ và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Các nhà chức trách Trung Quốc cũng cho biết, đang mở các cuộc điều tra, kiểm tra những ngân hàng lớn như Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc.
Chỉ trong năm nay, chiến dịch nhằm loại bỏ tận gốc nạn hối lộ trong ngành tài chính Trung Quốc đã "hạ bệ" hơn 100 quan chức và giám đốc điều hành.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật