Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Hoa
Thứ ba, 11/08/2026 - 19:32
(Thanh tra) - Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan vừa phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI phát hiện khoảng 800.000 sản phẩm nghi ngờ xâm phạm sở hữu trí tuệ tại tỉnh Lạng Sơn.
Lực lượng Hải quan kiểm tra hàng hoá. Ảnh: HQ
Theo đó, lực lượng Hải quan đã tiến hành kiểm tra thực tế các lô hàng quá cảnh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu LOGICTIS TTL.
Tại bãi kiểm tra hàng hóa Viettel Post, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Hải quan tiến hành kiểm tra, phát hiện 17/20 mục hàng không phù hợp với khai báo. Đồng thời, qua kiểm tra 35 mục hàng, lực lượng chức năng phát hiện 5 mục hàng không khai báo, có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Kết quả kiểm tra và làm việc với đại diện Công ty, lực lượng hải quan phát hiện số hàng hóa nghi ngờ xâm phạm sở hữu trí tuệ gồm 800.000 chiếc bật lửa bỏ túi gắn nhãn hiệu TAIYO; 220 đôi dép người lớn gắn nhãn hiệu CROCS; 50 cái tay nắm cửa xe ô tô gắn nhãn hiệu FORD.
Theo cơ quan Hải quan, lô hàng quá cảnh được vận chuyển bằng đường bộ trên tuyến Hữu Nghị (Lạng Sơn) - Cầu Treo (Hà Tĩnh). Các đối tượng lợi dụng thủ tục thông thoáng đối với loại hình quá cảnh nhằm không khai hoặc khai báo sai tên hàng, chủng loại để vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và giả mạo xuất xứ Việt Nam.
Hiện vụ việc đang được cơ quan Hải quan tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 31/7/2026, Đội 5 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp cùng Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực III, Phòng PC03 - Công an thành phố Hải Phòng, Phòng Nghiệp vụ và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng kiểm tra tàu HP-3789 trên vùng biển khu vực Hải Phòng.
Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện 4 khoang (két) hầm hàng phía trước cabin của tàu HP-3789 có chứa một lượng lớn chất lỏng có màu đen và 41 thùng sơn có tiếng nước ngoài, thể hiện xuất xứ là Indonesia, Malaysia, China.
Theo khai nhận của các thuyền viên, hàng hoá trên tàu là dầu FO với số lượng khoảng 70 tấn.
Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện và các thuyền viên của tàu HP-3789 không xuất trình được bất kỳ hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng vận chuyển trên tàu.
Qua đấu tranh, người điều khiển phương tiện cho biết, toàn bộ số hàng hoá trên được mua từ tàu nước ngoài quốc tịch Panama.
Sau khi tiến hành lai dắt tàu HP-3789 vào cảng Hải Phòng, thành phố Hải Phòng, ngày 1/8/2026, Đội kiểm soát chống buôn lậu đã ban hành quyết định khám phương tiện vận tại theo thủ tục hành chính đối với tàu HP-789.
Kết quả khám, giám định xác định trên tàu hơn 70.000 lít dầu FO và 41 thùng sơn, chất đóng rắn các thương hiệu HemPel, PPG, JOTUN, thể hiện xuất xứ Malaysia, Indonesia và China.
Hiện, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 đang tiếp tục xác minh, phối hợp với Phòng PC03 Công an thành phố Hải Phòng để xử lý vụ việc theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ phân bón giả về chất lượng đến thủ đoạn làm giả bao bì, nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Đắk Lắk đã liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây, vụ án quy mô lớn. Kết quả đấu tranh không chỉ cho thấy thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, mà còn đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý nguồn hàng, truy xuất nguồn gốc, ngăn phân bón giả đến tay người nông dân.
(Thanh tra) - Từ nguồn phân bón nhập khẩu có giá thấp, vợ chồng Võ Thị Kim Thúy, Dương Hồng Sơn (trú tại TP Hồ Chí Minh) cùng các đối tượng liên quan đã thay bao bì, dán tem nhãn thể hiện xuất xứ Bỉ rồi đưa ra thị trường tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Đắk Lắk xác định hơn 23.000 tấn phân bón không có nguồn gốc từ Bỉ đã được “hô biến” thành sản phẩm mang “mác” Bỉ.
B.S
Hòa Bình
Văn Thanh
Đăng Tân
Trí Vũ
Văn Thanh
Phú Đức
Trung Hà
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Thái Hải