Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoài Phương
Thứ sáu, 25/03/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Ủy ban Chống tham nhũng của Zambia (ACC) đã bắt giữ lãnh đạo đảng đối lập chính của quốc gia vì cáo buộc về 5 tội danh, bao gồm tham nhũng liên quan đến hơn 500.000 USD.
Given Lubinda, quyền Chủ tịch Đảng Mặt trận Yêu nước Zambia, bị buộc tội tham nhũng. Ảnh: qiraatafrican
Given Lubinda, người được bổ nhiệm làm quyền Chủ tịch Đảng Mặt trận Yêu nước (PF) sau thất bại của cựu Tổng thống Edgar Lungu, đã bị cáo buộc sở hữu tài sản và tiền mặt bị nghi ngờ là thu được từ hoạt động tội phạm.
Việc bắt giữ Lubinda là động thái mới nhất trong một loạt vụ truy tố các quan chức cấp cao dưới thời ông Edgar Lungu.
Sau cuộc bầu cử vào tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Hakainde Hichilema (Đảng Liên minh vì sự phát triển quốc gia - UPND) đã tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng.
Ông Hichilema giành được đông đảo sự ủng hộ từ các cử tri trẻ, vì ông tập trung vào các vấn đề mà giới trẻ quan tâm như: Tham nhũng, khắc phục tình trạng thất nghiệp, chấm dứt bạo lực chính trị và chế độ độc tài…
Vấn nạn tham nhũng cũng được ông Hichilema nhìn nhận là nguyên nhân khiến Zambia rơi vào cuộc khủng hoảng nợ hàng tỷ USD, buộc nước này phải cầu cứu sự hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ông tuyên bố sẽ nỗ lực thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát dưới thời Chính phủ tiền nhiệm.
Theo ACC, việc bắt giữ ông Given Lubinda liên quan tới một căn nhà trị giá 260.000USD và các khoản tiền trong nhiều tài khoản ngân hàng của ông, với tổng trị giá 539.000USD và được mua lại từ năm 2018 đến năm 2019.
"Các tài sản trên bị nghi ngờ có được nhờ tiền thu được từ hoạt động tội phạm", tuyên bố của ACC cho biết thêm rằng Lubinda được trả tự do sau khoảng 3 giờ thẩm vấn và sẽ sớm ra hầu tòa.
Trước ông Lubinda, một số cựu quan chức cấp cao của Đảng PF đã bị buộc tội liên quan đến tham nhũng.
Tháng 12 vừa qua, các nhà điều tra tham nhũng Zambia đã bắt giữ và truy tố cựu Ngoại trưởng và cựu Bộ trưởng Tài chính của nước này.
Ông Joseph Malanji, 56 tuổi, giữ chức Ngoại trưởng của Zambia từ năm 2018 - 2021 (dưới thời Tổng thống Edgar Lungu). Ông bị cáo buộc đã chuyển hơn 8,8 triệu USD cho Phái bộ ngoại giao của Zambia ở Thổ Nhĩ Kỳ mà không có giấy tờ xác nhận.
Không chỉ vậy, ông Malanji còn bị cáo buộc đã sử dụng tiền tham nhũng để mua các bất động sản tại Thủ đô Lusaka và một chiếc trực thăng Bell 430 trị giá khoảng 1,4 triệu USD.
Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Fredson Kango Yamba bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc chuyển tiền đến Phái bộ ngoại giao ở Thổ Nhĩ Kỳ.
PF lên tiếng cho rằng, hiện đảng này đang bị khủng bố.
Trả lời báo chí sau khi được thả, ông Lubinda tin tưởng vào cơ hội trắng án trước tòa.
“Thật tốt là UPND cuối cùng đã bắt giữ tôi, điều này sẽ cho tôi cơ hội để minh oan cho bản thân và xóa tên mình trước một tòa án có thẩm quyền”, ông Lubinda nói.
Tham nhũng là một vấn nạn đặc hữu tại Zambia. Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế cho thấy sự đi xuống liên tục của nỗ lực chống tham nhũng của Zambia trong 6 năm gần đây. Từ 38 điểm CPI (năm 2016) còn 33 điểm (năm 2021), xếp thứ 117/180 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
PV
PV
Thái Hải
PV
Văn Thanh
H.T
Hương Giang
Lan Anh
Phan Tú
Quốc Huỳnh
Phương Hiếu
Uyên Phương