Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ sáu, 01/08/2025 - 18:23
(Thanh tra) - Chiều 1/8, ông Mai Xuân Liêm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP). Hội nghị kết nối đến 166 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động của tỉnh trong việc kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này.
Người chăn nuôi ở Thanh Hóa vệ sinh chuồng trại, cho đàn lợn ăn no đủ để chống dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Mai Luận
Báo cáo tại hội nghị cho biết, từ ngày 30/6 đến 31/7/2025, dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát tại 1.086 hộ chăn nuôi, thuộc 382 thôn của 73 xã, phường. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy lên tới 9.204 con, tương đương gần 549 tấn. Đặc biệt, đã có 12 xã, phường dịch bệnh diễn ra trên diện rộng, số lượng tiêu hủy lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế hộ dân và môi trường sinh thái địa phương.
Trong số này, các địa phương như Yên Thọ, Xuân Du, Thạch Bình, Ngọc Trạo, Kim Tân, Công Chính, Thăng Bình, Phú Lệ, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Bình và phường Bỉm Sơn đều ghi nhận nhiều hộ bị thiệt hại, nguy cơ lan rộng nếu không có biện pháp khống chế kịp thời.
Theo ngành nông nghiệp, nguyên nhân ban đầu khiến dịch xâm nhập phần lớn đến từ việc các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đảm bảo an toàn sinh học, chuồng trại thường đặt sát hoặc xen kẽ với khu dân cư. Một số hộ còn bố trí khu chế biến thực phẩm gần chuồng lợn – điều kiện lý tưởng để mầm bệnh lây lan nhanh.
Các địa phương cũng phản ánh khó khăn lớn là thiếu nhân lực thú y tại chỗ. Lực lượng cán bộ thú y mỏng, trong khi việc xác minh nguồn gốc, kiểm tra tình trạng sức khỏe đàn lợn, lấy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy... đều cần người có chuyên môn. Công tác tiêu thụ lợn khỏe cũng rơi vào bế tắc do tâm lý e ngại, hoặc bị thương lái ép giá dù đàn lợn được xác nhận khỏe mạnh...
Tình trạng chuồng trại nằm trong khu dân cư tiếp tục là vấn đề tồn tại dai dẳng. Khi dịch bệnh xảy ra, không chỉ hộ chăn nuôi mà cả khu dân cư chịu ảnh hưởng nặng nề. Đây là một bài toán cần giải quyết căn cơ trong chiến lược phát triển chăn nuôi bền vững tại Thanh Hóa nói riêng, và nhiều địa phương khác nói chung.
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Mai Xuân Liêm nhấn mạnh: “Chống dịch như chống giặc, phải hành động ngay, khẩn trương, không chần chừ, không đổ lỗi”. Ông Liêm yêu cầu các xã, phường ngay trong tối 1/8 phải thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời cập nhật tình hình dịch và báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 17 giờ cùng ngày.
Tiếp theo, các địa phương phải rà soát nhu cầu hóa chất tiêu độc khử trùng, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 17 giờ ngày 2/8 để có kế hoạch cấp phát kịp thời. Đây là nhiệm vụ then chốt giúp khống chế mầm bệnh, tránh bùng phát ổ dịch mới.
Đối với các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu cấp bổ sung kinh phí phục vụ vật tư, thiết bị, thuốc sát trùng, thuốc diệt côn trùng... cho công tác phòng dịch. Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng và Sở Công Thương cần tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn mắc bệnh; xử lý nghiêm các hành vi vứt xác lợn ra môi trường, làm tăng nguy cơ lây nhiễm.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngay trong ngày 2/8, phải ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống DTLCP hiệu quả, đúng quy trình, phù hợp với điều kiện thực tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành chỉ đạo về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự áp đảo của các phương thức khiếu nại trực tuyến và những yêu cầu khắt khe hơn về trách nhiệm hậu mãi của doanh nghiệp.
B.S
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Bùi Bình
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền