Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Cùng người nông dân chủ động thích ứng với mọi sự thay đổi

Hoàng Nam

Thứ hai, 14/10/2024 - 14:07

(Thanh tra) - Ngày 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX năm 2024 với chủ đề: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lắng nghe nông dân nói. 

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì Diễn đàn Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX năm 2024. Ảnh: Hoàng Nam

Tại Diễn đàn này, lần đầu tiên, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng chủ trì, lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của 126 nông dân xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu, với thông điệp của Diễn đàn là “Cùng chia sẻ, cùng lắng nghe”.

Theo ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Diễn đàn là dịp để chúng tôi được lắng nghe các nông dân xuất sắc, hợp tác xã tiêu biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đồng thời đề xuất, phản ánh, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị với Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở đó, giữa hai đơn vị sẽ có những báo cáo, tổng kết và đề xuất với Đảng, Nhà nước về những chính sách cụ thể để hỗ trợ người nông dân hăng hái tham gia sản xuất”. 

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ IX năm 2024. Ảnh: Hoàng Nam

Tại Diễn đàn, đã có 20 ý kiến của các nông dân xuất sắc, đại diện các hợp tác xã đề cập về các vấn đề như việc tái thiết và phục hồi sản xuất sau thiên tai do cơn bão Yagi và lũ lụt vừa qua, trong đó nổi lên các vấn đề lớn như hỗ trợ về cây, con giống, vật tư nông nghiệp đầu vào, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp; đặc biệt là cần tạo điều kiện khoanh nợ, giãn nợ và cho vay nguồn vốn mới đối với những hộ dân bị thiệt hại trực tiếp từ bão lũ vừa qua, giúp nông dân nhanh chóng khôi phục sản xuất. 

Ông Hoàng Văn Liêm, đại diện cho Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thiên An Yên Bái, với câu hỏi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam sẽ có những đề xuất gì để sửa đổi chính sách hỗ trợ nông dân thiên tai, dịch bệnh cho phù hợp với tình hình mới và thúc đẩy thực hiện bảo hiểm nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Nam

Bên cạnh đó, là các vấn đề về cơ chế, chính sách để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, giảm phát thải hướng tới mục tiêu Netzero, vấn đề về quy hoạch sản xuất. Nhiều nông dân cũng quan tâm đến cơ chế, chính sách hỗ trợ, động viên nông dân, trong đó có các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thông qua các hoạt động của Hội Nông dân các cấp, về tiếp tục đổi mới các hình thức tổ chức, sinh hoạt của hội viên nông dân như thành lập các câu lạc bộ nông dân, phát huy hiệu quả, vai trò hoạt động của các chi, tổ hội nghề nghiệp làm cơ sở, nền tảng để thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã; vấn đề về hỗ trợ, xây dựng thương hiệu nông sản, quảng bá nông sản trên các nền tảng số. 

Ông Nguyễn Sỹ Bính, đại diện Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Phất Cờ, tỉnh Quảng Ninh, đề xuất các cấp các ngành, Hội nông dân tham gia giám sát việc thống kê thiệt hại, chi trả hỗ trợ cho nông dân, lên tiếng giúp nông dân sớm được khoanh nợ, giãn nợ, giãn, hoãn trả lãi đối với các khoản vay đầu tư đã bị thiệt hại; cho vay khoản vay mới với lãi suất ưu đãi nhất để bà con đầu tư xây dựng lại cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Đồng thời ông Bính đặt câu hỏi, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam sẽ có đề xuất giải pháp gì để hỗ trợ nông dân tái thiết sản xuất. Ảnh: Hoàng Nam

Nguyễn Cường, nông dân nuôi tôm ở xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, mong muốn các cấp, ngành đã động viên, khuyến khích nông dân mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, cần tiếp tục quan tâm, nhất là các chính sách về đất đai như thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất để người dân mạnh dạn đầu tư lâu dài, ổn định và mở rộng sản xuất. Ảnh: Hoàng Nam

Theo ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, người nông dân có quyền nêu ý kiến, đề nghị, kiến nghị để các cấp, các ngành hỗ trợ để làm tốt hơn, sản xuất tốt hơn, hỗ trợ người dân là nghĩa vụ của chúng tôi.

Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ảnh: Hoàng Nam

Bên cạnh đó, các cấp Hội nông dân cần phải giúp bà con nâng cao kiến thức, phải đưa công nghệ vào sản xuất, từng bước nâng tầm sản phẩm, gắn với những câu chuyện về quá trình tạo ra sản phẩm để nâng cao giá trị cho các mặt hàng nông sản, thích ứng với những câu chuyện thị trường vốn liên tục biến đổi: chất lượng sản phẩm càng ngày càng đòi hỏi khắt khe hơn, dinh dưỡng trong sản phẩm phải nhiều hơn…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng thừa nhận, nhiều câu hỏi và ý kiến đề xuất tại Diễn đàn về những vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai, Luật Hợp tác xã là đúng với thực tế hiện tại, bởi không chỉ tại các địa phương, mà bản thân các cán bộ làm công tác nông nghiệp cũng còn lúng túng trong thi hành Luật và Nghị định hướng dẫn. Bộ trưởng ghi nhận những ý kiến đề xuất và cam kết sẽ cùng với Trung ương Hội Nông dân sẽ đứng sau bà con, cùng với bà con nông dân, chủ động thích ứng với mọi sự thay đổi của môi trường và thị trường.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm