Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị mở cao điểm chống buôn lậu, hàng giả: Siết chặt kỷ cương trên toàn tuyến biên giới

Minh Tân

Thứ hai, 02/06/2025 - 12:13

(Thanh tra) - Từ ngày 15/5 đến ngày 16/6/2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) và hàng giả trên toàn tuyến biên giới và các cửa khẩu trọng điểm. Với tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm, BĐBP Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng bước đầu, góp phần đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các lực lượng tiến hành kiểm tra, tuyên truyền các hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Minh Tân

Tổng lực trên toàn tuyến

Thực hiện nghiêm Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Quảng Trị, lực lượng BĐBP tỉnh đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại địa bàn trọng điểm gồm các đồn biên phòng: Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Hướng Phùng, Thuận, Thanh, Ba Nang, Cửa Tùng, Cửa khẩu cảng Cửa Việt, Hải An.

Đối tượng đấu tranh trong đợt cao điểm này bao gồm các đầu nậu, đối tượng cầm đầu các đường dây buôn lậu, chủ bến bãi, kho chứa hàng hóa không rõ nguồn gốc ở khu vực biên giới, người điều khiển ghe thuyền trên sông Sê Pôn, xe mô tô tại các xã biên giới và phương tiện vận tải, xe khách lưu thông trên tuyến Quốc lộ 9 có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm. Ngoài ra, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, chuyển cảng hàng hóa cũng nằm trong diện giám sát chặt chẽ.

Lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với các mặt hàng vi phạm bản quyền, không rõ nguồn gốc, hàng giả như: sữa, thuốc, thực phẩm chức năng, rượu bia, gia súc - gia cầm, hải sản… Đồng thời, các loại hàng cấm như ma túy, pháo nổ, xăng dầu, khoáng sản, gỗ, thuốc lá, vàng, tiền tệ, mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm “bẩn” cũng là trọng điểm truy quét.

Các đồn biên phòng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát cả ngày lẫn đêm, kết hợp giữa kiểm soát cố định và lưu động, tổ chức mật phục, chốt chặn tại những tuyến đường mòn, lối mở, các điểm nóng hai bên cánh gà cửa khẩu, nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, hải quan, cảnh sát biển, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nước bạn Lào để triệt phá các đường dây, tụ điểm buôn lậu, vận chuyển ma túy và hàng hóa trái phép.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các lực lượng phát hiện vụ vận chuyển 600kg lòng lợn không rõ nguồn gốc. Ảnh: Minh Tân

Trong tuần đầu tiên ra quân, BĐBP Quảng Trị phát hiện, bắt giữ 5 vụ/ 5 đối tượng. Qua đó, thu giữ tang vật 1.000kg đường, 500 bao thuốc lá, 1.000 chai nước năng lực nhập lậu và 600kg nội tạng lợn không rõ nguồn gốc. Tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 66 triệu đồng. Tuần thứ 2 (24/5 – 30/5), lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xử lý 7 vụ/ 8 đối tượng, tang vật thu giữ, gồm: 1.700kg đường, 200kg mì chính, 3.750 bao thuốc lá nhập lậu (trong đó 2.400 bao không xác định chủ sở hữu).

Điển hình, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 22/5, tại khu vực cửa hàng xăng dầu Đức Nhân (Khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Sâm (SN 1996, trú tại TP Huế) điều khiển phương tiện vận chuyển 600kg nội tạng động vật (lòng lợn) không rõ nguồn gốc. Trị giá lô hàng khoảng 18 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Tiếp đó, vào ngày 25/5, tại thôn Làng Vây, xã Tân Long (huyện Hướng Hóa), lực lượng BĐBP phát hiện 4 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Cường (SN 1973, trú tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Lê Thị Thủy (SN 1976, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Thị Tùy (SN 1971) và Nguyễn Thị Thu (SN 1971, cùng trú tại thị trấn Lao Bảo. huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đang thực hiện hành vi “Vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ gồm 1.100 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc, giá trị tang vật ước tính 17,6 triệu đồng. Vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng

Song song với công tác nghiệp vụ, BĐBP tỉnh Quảng Trị cũng đặc biệt chú trọng tới việc bảo vệ nội bộ, ngăn ngừa tiêu cực, không để xảy ra tình trạng bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và kiên quyết xử lý mọi sai phạm nếu có, không có ngoại lệ.

Cùng với đó là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới không tiếp tay, không tiêu thụ hàng hóa vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với giữ gìn an ninh biên giới.

Tại các đồn biên phòng, quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các cấp trong thực hiện tháng cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, GLTM, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng BĐBP đã phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồn Biên phòng Hải An phối hợp cùng các lực lượng kiểm tra, tuyên truyền đối với các hộ kinh doanh, tiểu thương trên địa bàn 2 xã Hải An, Hải Khê (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: Minh Tân

Trong đợt ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh buôn bán hàng hóa, đặc biệt là những mặt hàng có nguy cơ bị làm giả, không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu… Đồng thời, tổ công tác đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, nhấn mạnh trách nhiệm của các chủ hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định về xuất xứ hàng hóa, đăng ký kinh doanh, niêm yết giá và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, các tổ công tác đã yêu cầu các hộ kinh doanh viết cam kết kinh doanh hàng hóa theo quy định của pháp luật, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo nhãn hàng hóa và bán giá theo niêm yết công khai.

Đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, GLTM và hàng giả của BĐBP Quảng Trị vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt cho đến hết ngày 16/6/2025. Những kết quả đạt được trong thời gian đầu cho thấy sự chủ động, quyết tâm và hiệu quả rõ rệt của lực lượng chức năng. BĐBP Quảng Trị đang nỗ lực không ngừng để “siết chặt kỷ cương nơi biên giới”, góp phần xây dựng tuyến đầu tổ quốc ngày càng vững mạnh, an toàn và phát triển bền vững.

Trước đó, ngày 21/5/2025, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, GLTM, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 15/5 đến 15/6/2025. Đợt cao điểm nhằm thực hiện nghiêm Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp kiểm tra, xử lý. Tổ công tác cấp tỉnh do Quyền Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng sẽ chỉ đạo xuyên suốt, với sự tham gia của công an, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường, y tế, nông nghiệp… Các lực lượng chức năng sẽ tập trung tuần tra biên giới, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt trong thương mại điện tử và hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu lực chương trình OCOP từ thực tiễn phân hạng sản phẩm tại Hội An: Để sản phẩm đạt sao, đạt tâm và đạt tầm

Nâng cao hiệu lực chương trình OCOP từ thực tiễn phân hạng sản phẩm tại Hội An: Để sản phẩm đạt sao, đạt tâm và đạt tầm

(Thanh tra) - Ngày 12/6/2025, UBND thành phố Hội An ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng ba sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao. Việc ba sản phẩm “Thọ Mộc trà”, “Ngũ cốc hạt sen mè đen Mẹ Mít” và “Đèn lồng Dé Lantana” được đề nghị công nhận cấp tỉnh không chỉ là thành quả về điểm số, mà còn là dấu ấn của sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong bối cảnh vấn nạn hàng giả, hàng nhái đang xâm nhập nhiều phân khúc hàng hóa, việc bảo vệ và nâng tầm sản phẩm OCOP càng trở nên cấp thiết.

Lâm Ánh

10:20 14/06/2025

Tin mới nhất

Xem thêm