Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 10/08/2012 - 06:32
(Thanh tra)- Một xưởng xay cá hoạt động trái phép và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng gần 2 năm qua ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Người dân nhiều lần gửi đơn tố cáo và kiến nghị tháo dỡ. Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, song xưởng này vẫn mặc nhiên tồn tại, thậm chí còn tiến hành xây thêm bể chứa than, cơi nới các công năng nhà xưởng.
Xưởng xay cá mọc lên trái phép trong đất vườn nhà ông Tùng.
Xả thẳng nước thải chưa xử lý xuống sông
Từ ngày xưởng xay cá của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và du lịch Quảng Thái Hà (Cty Quảng Thái Hà) đi vào hoạt động đã gây ra mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng tới toàn bộ diện tích thôn 8, xã Lý Trạch; thôn Chánh Hòa, xã Nam Trạch và các vùng phụ cận, làm xáo trộn cuộc sống của trên 250 người dân sinh sống trên địa bàn…
Tiếp xúc với phóng viên, người dân bức xúc cho biết: Xưởng xay cá này mọc lên một cách trái phép. Khi dân phản đối, một phụ nữ người Trung Quốc đã đi đến nhà các hộ dân để thương lượng, tặng quà và đề nghị bà con đừng kiện, nhưng người dân từ chối.
Bị phản đối quyết liệt, xưởng xay cá trái phép này hoạt động vào ban đêm. Không chỉ gây mùi hôi thối, xưởng còn đổ thẳng nước thải chưa qua xử lý xuống sông nhỏ bên cạnh, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước.
Chuyên gia… bổ củi
Ông Lê Tuấn Tôn, Chủ tịch UBND xã Lý Trạch cho biết, xưởng xay cá này núp dưới bóng hoạt động du lịch, thương mại của Cty Quảng Thái Hà có trụ sở chính ở tỉnh Thái Nguyên để hoạt động trái phép. Xưởng được xây dựng vào giữa năm 2010, do bà Zhao Shu Xin (người Trung Quốc) đầu tư vào khoảng 10 tỷ đồng. Xưởng xây dựng trên diện tích khoảng 3.000m2 thuộc đất vườn của ông Nguyễn Đình Tùng, thôn 8. Đây là phần đất chưa được chuyển đổi, nhưng ông Tùng tự ý cho thuê, xây xưởng và dựng hẳn một dãy nhà trọ cho người Trung Quốc ở.
Ông Dong jin Ghe (bên phải ảnh) được khai báo là chuyên gia nhưng lại làm công việc bổ củi và đẩy xe cút kít (ảnh chụp ngày 7/8/2012).
Xưởng xay cá nằm trong khu dân cư và không được cấp phép hoạt động, không có giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường… Không những thế, khi đi vào hoạt động, xưởng cá đã bỏ qua các quy trình, quy định về bảo vệ môi trường.
Nhằm hoàn thiện nhà máy một cách chóng vánh với công nghệ đốt than lạc hậu, bà Zhao Shu Xin đã tuyển nhân công Trung Quốc sang. Mặc dù báo số người Trung Quốc ở lại thường xuyên với Công an xã cao điểm là 4 người, nhưng trên thực tế có khi lên đến 7 người, mà không trình báo. Trong danh sách những người Trung Quốc đăng ký với Công an xã Lý Trạch đều ghi là chuyên gia, nhưng người dân phản ánh họ làm đủ thứ việc, từ trộn xi măng, lắp ống nước, đến đẩy xe cút kít…
Trước sự việc trên, UBND xã đã mời Giám đốc Cty Quảng Thái Hà họp bàn giải quyết nhiều lần, nhưng lãnh đạo đơn vị này không tới. UBND xã đã tiến hành phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình nhà xưởng trái phép, song xưởng xay cá này vẫn tiếp tục cho xây thêm các đường ống nước thải, ống khói, đặc biệt là cả bể chứa than đá cho đốt lò.
Bị đình chỉ xây dựng nhưng chủ xưởng vẫn xây thêm bể chứa than đá.
Ngày 8/8/2012, ông Lê Tuấn Tôn cho biết thêm, chủ xưởng đã gặp riêng ông và hứa tháo dỡ nhà xưởng đi nơi khác song không đưa ra thời gian cụ thể, mà chỉ hứa tìm được địa điểm mới, hợp lý để xây dựng thì sẽ thực hiện việc di dời.
Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Gòn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết: Việc mọc lên xưởng cá là trái phép và huyện đã biết rõ, đã yêu cầu đình chỉ nhưng vẫn không thực hiện nghiêm.
Riêng về người Trung Quốc qua làm chuyên gia và chủ đầu tư xưởng xay cá này, ông Gòn khẳng định “không được xã báo cáo và sẽ cho kiểm tra làm rõ”. Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch nhấn mạnh: Nếu xưởng cá này không di dời, huyện sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế, không thể để trong khu dân cư.
Liên quan đến vụ việc, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 972 truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung: “Giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì với UBND huyện Bố Trạch tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường xưởng xay cá của Cty Quảng Thái Hà, nếu vi phạm thì xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật”.
Đức Thành - Minh Phong
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau 30 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Sơn La duy trì nền nếp mua, đọc báo, tạp chí của Đảng, coi đây là nguồn thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, phục vụ công tác chuyên môn.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Trong dòng chảy thông tin ngày càng nhanh, một hình ảnh, đoạn video hay giọng nói chưa đủ để trở thành sự thật. Từ Chiến dịch truyền thông “Tin AI?”, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang lan tỏa một thông điệp giản dị nhưng cần thiết: Trước khi tin, chia sẻ hay hành động trước một thông tin trên mạng, hãy dừng lại và kiểm chứng.
Bùi Bình
Bùi Bình
Trí Vũ
Thanh Lương
Thái Minh
Trần Kiên
Bùi Bình
Dương Nguyễn
Đan Quế
Bùi Bình
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Khả Anh
Phú Đức