Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tuyên Quang đã hoàn thành xử lý 711 cơ sở nhà, đất sau sắp xếp

Thanh Lương

Thứ tư, 26/08/2026 - 09:01

(Thanh tra) - Sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Tuyên Quang đã rà soát 723 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc phải đưa vào sắp xếp, xử lý. Đến nay, 711 cơ sở đã hoàn thành bố trí, sắp xếp, xử lý, góp phần hạn chế lãng phí tài sản công.

Trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Bắc Quang (cũ) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1497 ngày 8/6/2026 về việc điều chuyển cho Tòa án nhân dân khu vực 5 quản lý, sử dụng, góp phần sắp xếp, khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Ảnh: Đình Hoàn

Theo báo cáo cập nhật, bổ sung của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang báo cáo HĐND tỉnh ngày 20/8 nêu rõ, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã rà soát hiện trạng tài sản, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc.

Tổng số cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc trước sắp xếp đến thời điểm sắp xếp phải đưa vào sắp xếp, xử lý là 723 cơ sở.

Theo Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang, nguyên nhân số lượng tăng tăng 48 cơ sở so với kỳ báo cáo trước là do cơ quan này tổng hợp, bổ sung danh mục cơ sở nhà, đất trên cơ sở kết quả rà soát, cập nhật của các cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường, bảo đảm phản ánh đầy đủ số cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý phải thực hiện sắp xếp, xử lý.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang Bùi Mạnh Tuyên, tính đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành việc bố trí, sắp xếp, xử lý đối với 711 cơ sở.

Ông Tuyên cho biết, trong số này, 465 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc của các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngoài ra, 6 cơ sở được bố trí làm nhà công vụ; 83 cơ sở làm cơ sở hoạt động sự nghiệp; 58 cơ sở làm cơ sở giáo dục; 18 cơ sở làm cơ sở y tế; 18 cơ sở được bố trí làm thiết chế văn hóa, mục đích công cộng và 63 cơ sở được sử dụng cho các mục đích khác.

Báo cáo của Sở Tài chính Tuyên Quang nêu rõ, việc hoàn thành bố trí, sắp xếp, xử lý 711 cơ sở nhà, đất đã góp phần từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc bố trí, sử dụng các cơ sở nhà, đất cơ bản bảo đảm phù hợp với công năng, tiêu chuẩn, định mức và nhu cầu thực tế của từng cơ quan, đơn vị; các lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, văn hóa, công cộng được ưu tiên bố trí.

Qua đó, nhiều cơ sở nhà, đất đã được khai thác, sử dụng hiệu quả hơn, phát huy giá trị tài sản công hiện có, hạn chế tình trạng bỏ trống, sử dụng không đúng mục đích hoặc kém hiệu quả, báo cáo nêu.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang Bùi Mạnh Tuyên cho biết, để phục vụ việc sắp xếp, Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát hiện trạng tài sản, đề xuất phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc.

Ảnh: Thanh Lương

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND tỉnh Tuyên Quang và UBND tỉnh Hà Giang trước hợp nhất đã ban hành các phương án liên quan đến sắp xếp, bố trí trụ sở, phương tiện, máy móc, thiết bị làm việc cho các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp.

Thực hiện Nghị quyết số 31 của Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác 43 cơ sở. Thông qua phương thức chào hàng cạnh tranh, Trung tâm đã xác định tổ chức, cá nhân có quyền thuê cho 21/33 cơ sở, thu về hơn 536 triệu đồng/tháng.

Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, ông Tuyên cho biết thêm.

Ông cũng cho biết, trong quá trình thực hiện, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 86 ngày 10/10/2025 về thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sáp nhập tỉnh Tuyên Quang.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý tài sản công phải rà soát, kiểm kê hiện trạng; phân loại và đề xuất phương án xử lý theo hướng tiếp tục sử dụng, chuyển đổi mục đích, thanh lý, điều chuyển, thu hồi; đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý và sử dụng tài sản công.

Cũng tại thời điểm đó, Sở Tài chính cũng ban hành Kế hoạch số 35 ngày 10/10/2025 để kiểm tra, hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập, hợp nhất khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kết quả, Sở Tài chính đã kiểm tra, hướng dẫn 124/124 xã, phường và 3 đơn vị cấp tỉnh.

Cùng với việc hoàn thành bố trí, sắp xếp 711 cơ sở, tỉnh còn thực hiện nhiều hình thức điều chuyển, chuyển giao tài sản. Tỉnh điều chuyển 109 cơ sở nhà, đất dôi dư cho các cơ quan, đơn vị khác; 95 cơ sở dôi dư được giao về UBND cấp xã quản lý, xử lý; đồng thời tiếp nhận, phân giao 62 cơ sở từ các cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Việc điều chuyển được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quy mô tổ chức bộ máy và nhu cầu sử dụng của từng cơ quan, đơn vị một cách phù hợp góp phần giảm áp lực đầu tư xây dựng mới, tiết kiệm kinh phí ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, theo Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang Bùi Mạnh Tuyên.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tuyên Quang đã hoàn thành xử lý 711 cơ sở nhà, đất sau sắp xếp

Tuyên Quang đã hoàn thành xử lý 711 cơ sở nhà, đất sau sắp xếp

(Thanh tra) - Sau sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Tuyên Quang đã rà soát 723 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc phải đưa vào sắp xếp, xử lý. Đến nay, 711 cơ sở đã hoàn thành bố trí, sắp xếp, xử lý, góp phần hạn chế lãng phí tài sản công.

Thanh Lương

09:01 26/08/2026
An Giang: Nhà máy xử lý chất thải nguy hại xây xong vẫn vướng thủ tục pháp lý

An Giang: Nhà máy xử lý chất thải nguy hại xây xong vẫn vướng thủ tục pháp lý

(Thanh tra) - Dự án Nhà máy xử lý chất thải nguy hại tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên được xây dựng hoàn thành từ tháng 4/2023, nhưng đến nay chưa thể hoạt động do chưa hoàn tất các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai. Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị tháo dỡ toàn bộ công trình đã xây dựng, trả lại đất cho Nhà nước quản lý.

Cảnh Nhật

16:05 25/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm