Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai: Lễ hội Mường Lò rực rỡ với vòng xòe đại đoàn kết 2.000 người

Đăng Tân

Thứ sáu, 16/10/2026 - 21:38

(Thanh tra) - Hòa chung khúc tráng ca tôn vinh di sản nhân loại, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 đã chính thức khai mạc với màn đại xòe đồng diễn của hơn 2.000 người, mang đến một không gian văn hóa đậm đà bản sắc giữa lòng thung lũng Tây Bắc.

Màn đại xòe với sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân, diễn viên, người dân. Ảnh: ĐT

Tối ngày 16/10, UBND tỉnh Lào Cai trọng thể tổ chức Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Sự kiện quy mô cấp tỉnh này được tổ chức thiết thực hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (15/12/2021 - 15/12/2026).

Nhằm tạo điều kiện cho đông đảo quần chúng tham gia, ban tổ chức đã phát hành 3.500 vé miễn phí tại 4 điểm trung tâm khu vực Nghĩa Lộ gồm: Quảng trường Gold Field, Khách sạn Hoàng Long, Khách sạn Nghĩa Lộ và Nhà thờ Nghĩa Lộ.

Với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, chuỗi các hoạt động của Lễ hội diễn ra trong vòng 7 ngày (từ ngày 15/10 đến hết ngày 21/10), hứa hẹn mang lại những trải nghiệm nghệ thuật và du lịch đặc sắc bậc nhất trong năm.

Tham dự Lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, đông đảo Nhân dân địa phương và du khách. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa và du lịch, tỉnh xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và là động lực phát triển bền vững; người dân là trung tâm, là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa.

Lào Cai chú trọng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, quan tâm nghệ nhân, truyền dạy cho thế hệ trẻ, tạo sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cùng các đại biểu theo dõi các tiết mục biểu diễn. Ảnh: Phạm Bằng

Đánh giá về chương trình nghệ thuật “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu”, cùng màn đại xòe với sự tham gia của trên 2.000 nghệ nhân và diễn viên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kỳ vọng, mỗi bàn tay nối dài vòng xòe sẽ góp thêm một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nối bản làng với muôn phương.

"Để khi chia tay Mường Lò, điều còn đọng lại trong lòng du khách sẽ không chỉ là sắc màu rực rỡ của lễ hội, mà còn là sự ấm áp của những bàn tay nối trọn vòng xòe, là tấm lòng hiếu khách và lời hẹn ngày trở lại", người đứng đầu chính quyền tỉnh Lào Cai mong muốn.

Sức hút từ những màn diễu diễn đường phố mãn nhãn

Trước thời điểm khai mạc chính thức, người dân và du khách thập phương đã được mãn nhãn với màn diễu diễn nghệ thuật rực rỡ sắc màu dọc theo các tuyến phố chính của phường Nghĩa Lộ.

Màn diễu diễn đường phố trong khuôn khổ Lễ hội. Ảnh: ĐT

Sự góp mặt của 400 nghệ nhân đại diện cho các đồng bào dân tộc Kinh, Mông, Dao, Thái, Khơ Mú, Mường và Tày đã tạo nên một bức tranh đại đoàn kết vô cùng sinh động.

Đoàn biễu diễn kết thúc chặng đường trong tiếng reo hò, vỗ tay vang dội khi tiến vào khu vực sân khấu được trang hoàng lộng lẫy bên trong Sân vận động Nghĩa Lộ, mở đầu cho đêm hội thăng hoa cảm xúc.

Một số tiết mục biểu diễn trong chương trình. Ảnh: ĐT

Điểm nhấn làm nên hồn cốt của đêm khai mạc chính là màn đại xòe đoàn kết với sự tham gia hòa nhịp của hơn 2.000 người, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào về di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng cao.

Màn đại xòe gây ấn tượng mạnh cho du khách và người dân theo dõi trực tiếp tại Chương trình. Clip: ĐT

Không gian trải nghiệm văn hóa và du lịch đa sắc màu

Trong suốt khuôn khổ 7 ngày diễn ra Lễ hội, người dân và du khách sẽ được đắm mình vào chuỗi sự kiện phong phú, hấp dẫn.

Đó là, trải nghiệm Không gian văn hóa, du lịch đặc trưng của các dân tộc vùng Tây Bắc.

Tham quan Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 kết hợp Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP.

Hoạt động giao thương, triển lãm ảnh trong khuôn khổ Hội chợ du lịch Tây Bắc. Ảnh: ĐT

Hòa mình vào các chương trình diễu diễn đường phố và tham gia chuỗi hoạt động khám phá, du lịch trải nghiệm tại nhiều địa phương trong vùng.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026 không chỉ là dịp để tỉnh Lào Cai tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Xòe Thái, mà còn là nhịp cầu lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh vùng đất, văn hóa và con người “nơi cội nguồn của người Thái đen” giữa cánh đồng Mường Lò trù phú tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm