Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh tra chỉ ra nguy cơ, Phú Thọ siết tiến độ xử lý 521 nhà, đất dôi dư

Đăng Tân

Thứ sáu, 09/10/2026 - 10:04

(Thanh tra) - Kết quả thanh tra chuyên đề của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh Phú Thọ chỉ rõ tiến độ khai thác, xử lý 521 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính đang rất chậm, đối mặt nguy cơ không thể hoàn thành trong năm 2026, gây lãng phí.

Một cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính nằm trên địa bàn phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Đăng Tân

Theo Công điện số 68 ngày 7/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, việc khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính tại nhiều địa phương còn chậm, chưa triệt để. Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, xử lý ngay các cơ sở không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện.

Phú Thọ là địa phương nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố còn trên 500 cơ sở chưa xử lý xong, cùng với Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Hưng Yên.

Kết quả thanh tra chuyên đề do Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh Phú Thọ thực hiện cho thấy sự chậm trễ tập trung tại Trung tâm phát triển quỹ đất các khu vực, UBND xã, phường cùng một số cơ quan, đơn vị.

Để hoàn thành việc khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026 theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở phải vào cuộc giải quyết dứt điểm 521 cơ sở tồn đọng này.

Để tạo chuyển biến thực chất, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành việc ban hành văn bản quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công thuộc thẩm quyền trước ngày 15/10/2026.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng, các đơn vị phải khẩn trương xây dựng phương án khai thác cụ thể, ưu tiên tối đa quỹ đất và công trình phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng và an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hoang hóa, xuống cấp, lãng phí tài sản công.

Mặt khác, đối với những cơ sở nhà, đất đã có quyết định chuyển giao về địa phương, quy trình tiếp nhận, bán đấu giá công khai hoặc chuyển đổi công năng phải hoàn tất ngay trong năm 2026.

Đáng chú ý, tỉnh Phú Thọ xác định rõ kết quả xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị; thủ trưởng các đơn vị chậm trễ sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật.

Cơ sở nhà, đất dôi dư do cơ quan trung ương đóng trên địa bàn không tiếp tục sử dụng. Ảnh: Đăng Tân

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, phường liên quan nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, dứt điểm các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh nhằm khắc phục, xử lý các hạn chế, thiếu sót và vi phạm trong quản lý, bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, rút kinh nghiệm, khắc phục các hành vi sai phạm, vi phạm, sai sót trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh Phú Thọ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật thanh tra; tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị liên quan báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức các Đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản công, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp; đặc biệt là các đơn vị, địa bàn còn nhiều cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành việc khai thác, xử lý.

Xử lý 521 cơ sở nhà, đất dôi dư không đơn thuần là việc hoàn thành các chỉ tiêu số lượng trên giấy tờ, mà là phép thử nghiêm ngặt đối với trách nhiệm thực thi công vụ và chống lãng phí của cả bộ máy hành chính tỉnh Phú Thọ.

Khi thời hạn năm 2026 đang khép lại, việc chuyển hóa các tài sản công dôi dư thành nguồn lực thiết thực phục vụ an sinh và phát triển kinh tế sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho quyết tâm hành động của địa phương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư trong năm 2026

Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm nhà, đất dôi dư trong năm 2026

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 07/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Thư Kỳ

20:27 07/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm