Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đùn đẩy trách nhiệm giải quyết đơn thư

Thứ bảy, 25/08/2012 - 14:47

(Thanh tra)- Theo đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Tuyết (trú tổ 9, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu), hộ bà Trương Thị Thanh Minh (cùng tổ dân phố) khi tiến hành sửa chữa nhà ở không có giấy phép và ngang nhiên lấn chiếm đường kiệt công cộng khoảng 5cm. Sự việc trên đã xảy ra 3 năm nay, nhưng đến nay cơ quan chức năng ở phường và quận vẫn chưa có biện pháp xử lý thích đáng, gây phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Bà Tuyết bức xúc trước việc lấn chiếm đường kiệt công cộng của bà Minh

Tháng 7/2009, bà Minh mua lại ngôi nhà của bà Hồ Thị Hồng. Trước khi bán nhà cho bà Minh, bà Hồng đã sửa nhà nhưng không có giấy phép của cơ quan thẩm quyền. Lúc này, một số hộ dân phát hiện và nhiều lần có đơn gửi cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý, nhưng sự việc vẫn rơi vào im lặng.

Sau khi mua nhà bà Hồng, bà Minh tiến hành sửa chữa, đập phá toàn bộ phần đã xây dựng trước mặt tiền nhà, cầu thang, xây thêm tầng lầu… lấn chiếm đường kiệt công cộng khoảng 5cm bề ngang.

Tại biên bản làm việc ngày 30/7/2009, về nội dung giải quyết theo đơn kiến nghị của bà Tuyết trước việc bà Minh lấn chiếm không gian đường kiệt, UBND phường Hòa Thuận Đông kết luận: “Việc sửa chữa nhà của bà Trương Thị Thanh Minh không có giấy phép và xây lấn ra là không được phép”. UBND phường yêu cầu bà Minh không được làm thang cấp nhà lấn chiếm kiệt hẻm công cộng. Tuy nhiên, do chính quyền địa phương không có biện pháp kiểm tra, xử lý dứt điểm, chỉ xử phạt vi phạm hành chính mà không ra quyết định đình chỉ thi công, dẫn đến bà Minh vẫn sửa chữa nhà khi chưa được cấp phép, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của những người có nhà ở phía trong đường kiệt.

Ngoài ra, theo hồ sơ nhà đất cũng như giấy tờ mua bán nhà giữa bà Hồng và bà Minh, thể hiện người mua chỉ được quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở trong phạm vi được pháp luật công nhận. Như vậy, ngay từ đầu, nếu chính quyền địa phương cương quyết ngăn chặn bằng việc buộc tháo dỡ phần ban công lấn chiếm của bà Hồng, thì về sau bà Minh không có “cơ hội” tiếp tục lấn chiếm đường kiệt công cộng.

Năm 2010, bà Tuyết đã 3 lần gửi đơn khiếu tố đến UBND quận Hải Châu, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Bức xúc, nhiều lần bà gửi đơn đến Chủ tịch HĐND và UBND TP thì sự việc được giao cho Chủ tịch UBND quận Hải Châu giải quyết và báo cáo kết quả cho cấp trên. Mãi đến ngày 9/5/2011, UBND quận Hải Châu mới có Công văn số 274/UBND-VP về việc xử lý đơn công dân, trong đó trả lời đơn một cách chung chung, thiếu căn cứ pháp luật, bao che cho hành vi sai trái của bà Minh.

Ngày 7/2/2012, một lần nữa, UBND TP có Công văn số 613/UBND-QLĐTh giao UBND quận Hải Châu chủ trì giải quyết kiến nghị đơn của công dân và báo cáo về UBND TP trước ngày 15/2/2012.

Phải đến ngày 7/3/2012, Chủ tịch UBND quận mới tổ chức cuộc họp để giải quyết vụ việc kiến nghị cho công dân. Cuộc họp đã xác định hành vi của bà Minh là sai phạm (đúng theo nội dung khiếu tố của bà Tuyết), song lại căn cứ ý kiến của các cán bộ dự họp là Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Dân phố... cho rằng hành vi lấn đất, lấn không gian đường kiệt của bà Minh “không ảnh hưởng đến khu dân cư”, nên cuối cùng Chủ tịch UBND quận kết luận “sẽ kiến nghị với TP cho phép công trình sai phạm của bà Minh được tồn tại”!

Mới đây nhất, ngày 18/6/2012, bà Tuyết tiếp tục có đơn gửi Chủ tịch UBND quận đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc. Trong đơn, bà yêu cầu được trả lời bằng văn bản nhưng đến nay vẫn chưa có động thái gì mới. Bà Tuyết bức xúc: “Sai phạm đã rõ ràng. Lẽ nào chính quyền lại bao che cho sự sai trái, mà bỏ qua quyền lợi chính đáng của nhiều người”. 

Tính đến nay đã hơn 3 năm, vụ việc kéo dài và đùn đẩy từ phường lên quận mà đơn kiến nghị của công dân vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đề nghị Chủ tịch UBND quận Hải Châu sớm giải quyết và trả lời người dân theo đúng quy định của pháp luật.


Ngọc Phó

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tuyên Quang: Đừng để tin giả dẫn dắt

Tuyên Quang: Đừng để tin giả dẫn dắt

(Thanh tra) - Trong dòng chảy thông tin ngày càng nhanh, một hình ảnh, đoạn video hay giọng nói chưa đủ để trở thành sự thật. Từ Chiến dịch truyền thông “Tin AI?”, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang lan tỏa một thông điệp giản dị nhưng cần thiết: Trước khi tin, chia sẻ hay hành động trước một thông tin trên mạng, hãy dừng lại và kiểm chứng.

Bùi Bình

11:12 26/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm