Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ hai, 03/10/2022 - 17:29
(Thanh tra) - Tòa án Cấp cao ở Rwandan cuối tuần qua đã tuyên cựu Bộ trưởng Edouard Bamporiki 4 năm tù và một khoản tiền phạt nặng vì tội nhận hối lộ.
Ảnh: iStock
Edouard Bamporiki, một chính trị gia nổi tiếng, cựu Bộ trưởng Thanh niên và Văn hóa, bị buộc tội nhận hối lộ 5 triệu franc Rwanda (4.800 USD) từ một doanh nhân để tác động chính quyền thành phố Kigali cho phép người này mở cửa trở lại nhà máy.
Bamporiki, 39 tuổi, không có mặt tại Tòa án Cấp cao Kigali, đã bị tuyên mức án 4 năm tù giam và khoản tiền phạt 58.000 USD.
"Khi đưa ra phán quyết này, tòa án đã xem xét đến việc Bamporiki thừa nhận hành vi phạm tội và xin được tha bổng", Hội đồng Thẩm phán cho biết.
Trước đó, các công tố viên đã đề nghị mức án tối đa là 20 năm.
Cựu Bộ trưởng có 30 ngày để kháng cáo.
Ông Bamporiki đã bị quản thúc tại gia kể từ tháng 5/2022 khi Tổng thống Paul Kagame quyết định sa thải ông để cho phép điều tra các cáo buộc tham nhũng.
Trước khi gia nhập con đường chính trị, Bamporiki từng là một diễn viên có tiếng ở quốc gia Đông Phi khi đóng vai chính và là đạo diễn các bộ phim nổi tiếng cũng như các phim có chủ đề xoay quanh nạn diệt chủng Rwandan năm 1994.
Ông được bầu vào Quốc hội năm 2013 và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng 6 năm sau đó.
Tổng thống Paul Kagame - người đã lãnh đạo Rwandan từ năm 1994, không chấp nhận lời xin lỗi công khai của Bamporiki. Thay vào đó, ông Kagame đã hành động cứng rắn và qua đây gửi đi một thông điệp cảnh cáo tới các nhà lãnh đạo tham nhũng khác.
"Làm sai và cầu xin sự tha thứ! Đó là trường hợp của Bamporiki. Có những người khác giống như ông ta. Ai cũng có thể phạm tội nhưng bất cứ ai cũng có thể tránh vết xe đổ này. Hình phạt là rất hữu ích", Tổng thống Kagame viết trên Twitter.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
B.S
Trung Hà
Giang Sơn
Trí Vũ
Trung Hà
Đan Quế - Cảnh Nhật (Thực hiện)
Trung Hà (Thực hiện)
Đăng Tân
Thành Công
Đăng Tân