Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 21/10/2015 - 08:23
(Thanh tra)- Hiện nay trên địa bàn huyện Gia Viễn, Ninh Bình tình trạng nhiều trạm y tế cấp xã xây dựng đã lâu, đến nay xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các trạm y tế xã ở đây đội ngũ y bác sỹ cũng như trang thiết bị, cơ sở vật chất lại thiếu thốn, gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh.
Bà Đỗ Thị Vân, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Tiến cho biết, trạm được xây dựng lại từ năm 1996 gồm 3 phòng với tổng diện tích chưa tới 60 m2. Phòng chật chội, lại chỉ có 3 phòng nên cả 3 phòng đều “kiêm nhiệm” nhiều chức năng khác nhau. Phòng hành chính của trạm vừa là phòng họp, kiêm phòng trực và cũng là phòng tiêm luôn. Trong khi đó, phòng sinh đẻ phải chia đôi, một nửa là cho việc sinh đẻ, một nửa dùng làm phòng chờ sau sinh… “Mỗi lần có đợt tiêm phòng chúng tôi phải căng bạt ngoài sân để tiêm cho các cháu, ngày nắng còn đỡ, ngày mưa khổ lắm” - bà Vân chia sẻ.
Không chỉ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của các trạm y tế ở đây cũng rất thiếu thốn. Những trang thiết bị cơ bản nhất để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu ở cơ sở cũng chưa có như: Tủ sấy dụng cụ, nồi hấp, tủ đựng dụng cụ cho sản phụ, máy hút nhớt cho trẻ sơ sinh, máy nghe tim thai… gây khó khăn cho công tác chuyên môn.
Tại các xã, Gia Lạc và Gia Vượng, trạm y tế đã xuống cấp nghiêm trọng và không thể sử dụng được phải đi mượn cơ sở khác để hoạt động.
Cụ thể, Trạm y tế xã Gia Lạc sử dụng chung với ngôi nhà tránh lũ, bão của xã. Vừa chật chội, vừa không đảm bảo các điều kiện về khám chữa bệnh… còn, tại xã Gia Vượng Trạm y tế xã phải mượn phòng truyền thông dân số để làm nơi khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Theo bác sỹ Trần Văn Phong, Trạm trưởng Trạm y tế xã Gia Lạc, hiện những cơ sở đi mượn này không đủ các phòng chức năng để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đặc biệt là những đợt tiêm phòng theo quy định của Bộ Y tế.
Ông Hà Ngọc Thúy, Phó chủ tịch UBND xã Gia Vượng chia sẻ: “Về mặt bằng chúng tôi có thể bố trí được nhưng về kinh phí để xây dựng trạm y tế thì chúng tôi không thể tìm đâu ra vì Gia Vượng là xã thuần nông, nguồn thu hàng năm không đáng kể”.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Cảnh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Gia Viễn thừa nhận, nguyên nhân chủ yếu của vấn đề trên là do các trạm y tế xây dựng đã lâu, trong khi đó theo phân cấp quản lý, cấp xã phải chủ động về kinh phí để xây dựng, cải tạo. Tuy nhiên, do các xã trong huyện hầu hết đều là xã nghèo, nên vấn đề bố trí kinh phí để xây dựng các trạm y tế gặp rất nhiều khó khăn.
Thiết nghĩ, các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình cần quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí xây dựng các Trạm y tế tại các xã trên, đảm bảo tốt cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một nơi ở càng có nhiều lựa chọn kết nối, cư dân càng dễ tổ chức công việc, học tập và đời sống theo cách linh hoạt. Tại Ocean City phía Đông Thủ đô, lợi thế này đang được củng cố qua mạng lưới giao thông đã vận hành và hàng loạt dự án cầu, vành đai, metro được tăng tốc triển khai. Khi những mảnh ghép chiến lược lần lượt hoàn thiện, không chỉ lợi thế an cư mà giá trị tài sản tại Ocean City cũng sẽ tiếp tục mở rộng.
PV
(Thanh tra) - Việc xây nhà trên đất nhận chuyển nhượng có thể bị xử phạt hành chính, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của thửa đất đó và việc bạn đã hoàn thành thủ tục pháp lý hay chưa.
Giang Sơn
PV
Nam Khánh
Nguyễn Thanh
PV
Bùi Bình
Hải Hà
Thanh Lương
Minh Nguyệt
Thanh Lương
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Hải Hà
Hải Hà