Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 16/10/2015 - 14:15
(Thanh tra)- Trên 300 hộ dân tổ 1, 19, 20 và 21 phường Phương Liên đang khổ sở sống trong dự án (D.A) treo 17 năm nay và cũng chẳng biết đến bao giờ người dân nơi đây mới hết “treo” cùng D.A.
Hơn 300 hộ dân đang “treo” cùng D.A. Ảnh: Trần Quý
Ông Nguyễn Tiến Lộc, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liên cho biết, tháng 12/1997, UBND TP có quyết định phê duyệt D.A đầu tư xây dựng khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng Kim Liên - La Thành, quận Đống Đa (xây dựng hoàn chỉnh 5 nhà ở 5 tầng, gồm 188 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng: 17.517m2).
Đến tháng 6/1998, UBND TP có quyết định giao hơn 7.800m2 đất tại phường Phương Liên cho UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở di dân giải phóng mặt bằng Kim Liên - La Thành. Quyết định nêu rõ: “Sau 6 tháng nếu quận Đống Đa không thực hiện hoặc sau 12 tháng kể từ ngày giao nhận đất nếu chưa sử dụng hoặc sử dụng đất sai mục đích, thì giám đốc sở Địa chính có trách nhiệm lập hồ sơ trình UBND TP thu hồi quyết định giao đất.
D.A đã được các bên liên quan xác định, bàn giao mốc giới ngoài hiện trường rồi... để đấy.
Đến tháng 6/2000, UBND TP Hà Nội có quyết định gia hạn thêm 12 tháng thực hiện quyết định giao đất trên. Thế nhưng, vượt qua 12 tháng, D.A cứ nằm trên giấy từ đó đến nay, mặc cho người dân nơi đây “sống dở, chết dở”.
Bà Trần Thị Hợp, Tổ trưởng Tổ dân phố 19 cho biết, vì nằm trong quy hoạch của D.A nên 125 hộ dân trong tổ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (sổ đỏ) và việc sửa chữa nhà, tách hộ, cho con cái ra ở riêng đều bị vướng. “Người dân chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến, đơn đề nghị gửi các cấp chính quyền, thế nhưng chẳng thấy cơ quan nào giải quyết” - bà Hợp nói.
Ông Hoàng Châu Giang, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư số 4, Đại biểu HĐND phường cho biết, trong các lần tiếp xúc cử tri các cấp, quận, TP, đã nhiều lần có ý kiến kiến nghị về việc có hay không thực hiện D.A này cũng như việc cấp sổ đỏ cho người dân. Đến nay vẫn không thấy “động tĩnh” gì.
Thực tế, gần 1.200 nhân khẩu ở đây sống trong cảnh nhà cửa dột nát, ẩm thấp, bẩn thỉu, mà không được sửa chữa, xây mới. Bố mẹ muốn cho con ra ở riêng nhưng không tách được đất; muốn bán, đổi, cho thừa kế đất cũng chịu vì không có sổ đỏ. Nhiều hộ gia đình bức thiết về chỗ ở nên đành “làm liều”, xây dựng nhà không phép. Việc không được cấp sổ đỏ đang gây ra không ít tiêu cực trong việc nộp thuế đất.
Ngày 29/5/2013, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 475/UBND-TNMT về việc xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp sử dụng đất thuộc phạm vi các D.A đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa thực hiện. Tại mục 6, UBND quận Đống Đa kiến nghị UBND TP các quyết định phê duyệt, bàn giao đất trên để giao cho Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội nghiên cứu thực hiện D.A trong điều kiện mới.
Gần một năm sau, UBND TP có ý kiến chỉ đạo UBND quận Đống Đa phối hợp với chủ đầu tư, tổ chức kiểm tra, rà soát, đề xuất biện pháp quản lý, báo cáo UBND TP. Đồng thời, xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường theo quy định hiện hành.
Người dân nơi đây khi nào mới hết “treo” cùng D.A vẫn chưa có câu trả lời. Thiết nghĩ, UBND TP Hà Nội nên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của UBND quận Đống Đa về vụ việc này.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.
Theo TPO
(Thanh tra) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện, cả nước ghi nhận có gần 4.490 dự án với diện tích khoảng 200.000 ha đất gặp khó khăn, vướng mắc chưa được khai thác, tương đương 3,3 triệu tỷ đồng, nhiều gấp ba lần kế hoạch vốn đầu tư công trong cả năm nay 2026 là 1,1 triệu tỷ đồng.
T.Vân
PV
PV
T.Vân
Thiên Tâm
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
H.T
PV
PV
Vân Trang
Trọng Tài
Hương Giang
Dương Nguyễn