Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Chủ nhật, 18/12/2022 - 09:45
(Thanh tra)- Nguyên nhân phát sinh đơn thư lên các cấp, ngành của thành phố Hà Nội trong nhiều năm qua do người dân tại thôn Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa cho rằng có quá nhiều bất cập trong quy hoạch tuyến đường Tỉnh lộ 428 gây mất an toàn giao thông, lãng phí ngân sách Nhà nước, tạo khó khăn cho các hộ dân có đất thổ cư sinh sống ổn định lâu đời.
Một số hộ dân thôn Động Phí cho rằng có bất cập trong quy hoạch tuyến đường Tỉnh lộ 428. Ảnh: HL
Ông Nguyễn Văn Sinh, thôn Động Phí, xã Phương Tú cho biết, người dân rất ủng hộ việc thực hiện nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tỉnh lộ 428 nhằm phát triển kinh tế, làm cho cuộc sống người dân tốt hơn. Tuy nhiên, riêng đoạn đường đi qua thôn Động Phí không phù hợp với thực tế. Nhiều năm nay, 23 hộ dân đã nhiều lần có đơn đề nghị, khiếu nại đã gửi tới nhiều cơ quan quản lý Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội để trình bày ý kiến về những bất cập trong quy hoạch.
Ông Nguyễn Hữu Phổ, thôn Động Phí chia sẻ, việc mở rộng đường Tỉnh lộ 428 lệch về phía Nam là phương án bất hợp lý về mặt quy hoạch và thiết kế đường bộ về mặt cắt, tạo nút thắt cổ chai, uốn cong đường thành hình "lưỡi liềm", đoạn có nhiều giao cắt và khoảng chắn che khuất tầm nhìn của đoạn tuyến lưu thông đường bộ. Thực tế chứng minh, khu vực này thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông.
Ông Nguyễn Văn Tiến, ở thôn Động Phí cũng tâm tư, về mặt tâm linh, đoạn đường này sẽ đâm thẳng vào cổng đình, điều vô cùng kiêng kỳ trong phong thuỷ, kiến trúc công trình về văn hoá tâm linh của cộng đồng dân cư thôn Động Phí.

Tuyến đường cong "lưỡi liềm" gây bức xúc trong nhân dân. Ảnh: HL
Thêm vào đó, việc mở rộng đường Tỉnh lộ 428 lệch về phía Nam là phương án bất hợp lý về chi phí, gây lãng phí cho ngân sách Nhà nước về tăng thêm chi phí bồi thường và khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng, làm phát sinh đất xen kẹt, gây thiệt hại rất nghiêm trọng nặng nề. Lý do là, ở phía Nam tuyến đường hầu hết là đất thổ cư của các hộ dân đã sinh sống ổn định, lâu dài. Đến nay, sau khi giải phóng mặt bằng thì nhiều hộ dân phải xây dựng lại nhà và làm lại toàn bộ hạ tầng, gây tâm lý bất an, làm bất ổn, xáo trộn đến đời sống và tinh thần của người dân.
Đáng chú ý, người dân cho rằng phía Bắc của đường Tỉnh lộ 428 là đất do Nhà nước cho thuê làm dịch vụ 20 năm, đến nay đã hết hạn hợp đồng nhiều năm. Cho nên, việc nắn thẳng tuyến đường sang phía Bắc sẽ giúp tiết kiệm rất lớn cho ngân sách Nhà nước khi chi phí đền bù sẽ thấp hơn rất nhiều, không tạo ra đường cong “lưỡi liềm”, đồng thời cơ bản khắc phục được toàn bộ các nhược điểm nêu trên.
Các hộ dân cho rằng có tình trạng UBND xã, huyện buông lỏng quản lý để tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công tại phía Bắc đường Tỉnh lộ 428 nhiều năm qua. Cho nên, người dân nghi ngờ có tiêu cực khi quy hoạch tuyến đường cố tình “né” phần đất công bị lấn chiếm, xây dựng trái phép nêu trên.
Do vậy, công dân đề nghị UBND thành phố xem xét để khắc phục những bất cập đã nêu. Trên sơ sở đó, UBND thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh chỉ giới đường đỏ phía Nam của đoạn đường qua địa phận trước cửa đình và chùa thôn Động Phí, xã Phương Tú thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 428 huyện Ứng Hoà, thành phố Hà Nội.
Đồng thời, công dân đề nghị thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất của UBND huyện Ứng Hòa trên địa bàn xã Phương Tú để làm rõ các sai phạm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng đối với khu vực đất công phía Bắc tuyến đường Tỉnh lộ 428.
Được biết, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 11635/VP-BTCD ngày 4/11/2022 về việc kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn tố cáo của công dân ở xã Phương Tú, huyện Ứng Hoà gửi Chánh Thanh tra thành phố.
Theo đó, UBND thành phố nhận được đơn của công dân ở thôn Động Phí, xã Phương Tú, huyện Ứng Hoà tố cáo Sở Quy hoạch Kiến trúc tham mưu Văn bản số 3454/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND thành phố quyết định về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ và ranh giới phạm vi nền đường tuyến đường Tỉnh lộ 428 từ Km0 đến Km6+585 (Tỉnh lộ 75 cũ); Văn bản số 1611/QHKT-HTKT ngày 7/4/2020 về việc trả lời kiến nghị của công dân thôn Động Phí và thôn Dương Khê, xã Phương Tú liên quan đến tuyến đường Tỉnh lộ 428 từ Km0 đến Km6 + 585 (Tỉnh lộ 75 cũ) huyện Ứng Hoà không đúng theo quy định của pháp luật.
Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông có ý kiến chỉ đạo giao Thanh tra thành phố kiểm tra điều kiện thụ lý tố cáo; báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo giải quyết theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Triển khai Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược phía Tây Tổ quốc, trong năm 2025, Thanh tra tỉnh Điện Biên đã phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Nhiều cử tri tại Quảng Ninh phản ánh các tuyến đường liên xã từ Quảng Sơn (nay là xã Đường Hoa) sang Quảng Lâm (nay là xã Quảng Tân) và từ Quảng Sơn sang Đồng Văn (nay là xã Hoành Mô) hiện chủ yếu là đường đất hoặc đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội khu vực.
Đông Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam