Theo dõi Báo Thanh tra trên
TK
Thứ sáu, 06/09/2024 - 14:00
(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ nhận được Công văn số 2593/UBND-NC ngày 27/6/2024 của UBND thành phố Cần Thơ về việc xin ý kiến hướng dẫn chuyển ngạch đối với công chức sau khi bị miễn nhiệm thanh tra viên.
UBND TP Cần Thơ xin hướng dẫn về chuyển ngạch công chức sau miễn nhiệm thanh tra viên. Ảnh: Chinhphu.vn
Sau khi nghiên cứu, Thanh tra Chính phủ có ý kiến như sau:
Điều 42 của Luật Thanh tra và Điều 12 của Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra quy định về miễn nhiệm đối với thanh tra viên. Luật Thanh tra và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP không quy định ngạch công chức sau khi bị miễn nhiệm và thời hạn bổ nhiệm lại vào ngạch thanh tra viên sau khi bị miễn nhiệm đối với các trường hợp bị miễn nhiệm do không hoàn thành nhiệm vụ 1 năm ở ngạch được bổ nhiệm.
Điều 43 của Luật Cán bộ, công chức quy định "Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ; công chức được chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao..."; Điều 29 của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định "Việc chuyển ngạch được thực hiện khi công chức thay đổi vị trí việc làm mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới...".
Do đó, đề nghị UBND thành phố Cần Thơ căn cứ quy định trên và các quy định pháp luật có liên quan về hiệu lực của quyết định kỷ luật cán bộ, công chức để xem xét, áp dụng cho phù hợp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 với nhiều thay đổi và bổ sung nhiều quyền lợi cho người tham gia, bảo đảm an sinh xã hội lâu dài đối với người dân. Trong đó đáng chú ý, Luật quy định nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, với 6 chế độ dành cho người lao động.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Gửi câu hỏi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Phan Quang Thêm (Quảng Nam) cho biết, ông làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 2, thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức đấu thầu và giao thầu. 80% thu nhập của đơn vị từ nguồn đấu thầu, 20% từ nguồn giao thầu.
Phương Anh
Phương Anh
Thông Sắc
Nam Dũng
Nam Dũng
Bùi Bình
Thanh Hoa
Bùi Bình
Trần Lê
TL
Trọng Tài
Trung Hà
Văn Thanh
Minh Nghĩa