Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 14/12/2011 - 15:33
Cảnh sát Indonesia bắt đầu điều tra nghi vấn nạn rút ruột là nguyên nhân làm sập cây cầu treo dài nhất nước này hồi tháng 11 khiến hàng chục người thiệt mạng.
Hàng chục chiếc xe rơi xuống nước khi cây cầu dài nhất Indonesia ở Kutai Kartanegara bị sập - Ảnh: Reuters
AFP cho biết cuộc điều tra được mở sau khi Ủy ban chống tham nhũng Indonesia cáo buộc vật liệu được dùng để xây cầu rẻ tiền và có chất lượng thấp hơn nhiều so với báo cáo của công ty xây dựng. “Vụ sập cầu là một điển hình cho thấy chất lượng các công trình đang bị rút ruột, nơi những vật liệu hạng A bị thay thế bằng những loại kém hơn” - Suryo Bambang Sulisto, chủ tịch Phòng Thương mại Indonesia, khẳng định.
Theo báo Jakarta Post, ngày 26-11 cây cầu Mahakam II bắc qua sông Mahakam thuộc vùng Kutai Kartanegara, tỉnh Đông Kalimantan bất ngờ bị sập vào giờ cao điểm làm hàng chục chiếc xe đang lưu thông rơi xuống nước. Hơn 20 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cây cầu dài 720m, nối liền hai thành phố Tenggarong và Samarinda, đi vào hoạt động cách đây 10 năm.
“Chắc chắn có sai phạm bởi cây cầu còn rất mới”, một nguồn tin cảnh sát khẳng định trên tờ Jakarta Globe. Ngay sau tai nạn, các quan chức Indonesia đã yêu cầu lập tức thanh tra toàn bộ các cây cầu lớn trên toàn quốc. Chỉ riêng ở Tây Java đã phát hiện chín cây cầu “có vấn đề”.
Nạn rút ruột các công trình phổ biến một cách đáng lo ngại ở mọi cấp dự án tại Indonesia. Theo Ủy ban chống tham nhũng Indonesia, 40% tiền đầu tư vào các dự án chính phủ đã bị giới quan chức ăn chặn và 70% các hợp đồng chính phủ đều có dính líu đến tham nhũng. Ngân hàng Thế giới ước tính tham nhũng làm tăng chi phí các dự án lên thêm 20%. Để bù đắp chi phí, các nhà thầu thường chọn các vật liệu rẻ tiền.
Không chỉ đe dọa đến sinh mạng con người, hệ thống cơ sở hạ tầng kém cũng là nguyên nhân đẩy phí vận chuyển lên cao kinh khủng ở Indonesia, có thể chiếm đến 15% chi phí sản xuất. Các công ty làm ăn ở Indonesia thường phải tự xây dựng cầu, đường... Vận chuyển khó khăn cũng có thể đẩy giá một bao ximăng 50kg từ mức 9 USD ở Jakarta lên đến 130 USD ở các vùng xa.
(Tuổi trẻ Online)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể góp phần phòng ngừa tham nhũng trong cung cấp dịch vụ bằng cách giảm nguy cơ can thiệp hoặc lạm dụng của con người, và bằng cách thể chế hóa các quy tắc tuân thủ. Nhưng, cũng có thể tồn tại nhiều hình thức tham nhũng trong sử dụng AI khu vực công.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tham nhũng có thể kể tới bao gồm: Thao túng AI để ra quyết định tự động; sử dụng AI để rửa tiền liên quan đến tham nhũng; dùng AI để thao túng ngôn luận trong các chiến dịch bầu cử; sử dụng AI để làm suy yếu trách nhiệm xã hội, các nhóm đối lập và sự bất đồng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
ThS. Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Ngọc Trâm
Hải Hà
T. Minh
Thanh Lương
T. Minh
Thái Nam
Thanh Hoa
Chu Tuấn
Hương Giang
Nam Dũng
Thanh Hoa
Hương Giang