Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phò mã hại vua cha

Thứ tư, 14/12/2011 - 15:39

Hoàng gia Tây Ban Nha đang gặp vụ bê bối trong nội bộ hoàng tộc làm hại uy tín của nhà vua trước thần dân. Người dân Tây Ban Nha thật sự hoang mang không thể ngờ vì hoàng gia xưa nay nổi tiếng trong sạch.

Công tước Urdangarin và công chúa Cristina. Ảnh: REUTERS

Theo báo El Pais ở thủ đô Madrid, nghi can gây bê bối là Inaki Urdangarin, con rể Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos. Cựu cầu thủ bóng ném Urdangarin từng đoạt huy chương vàng Olympic được phong công tước sau khi kết duyên với công chúa Cristina, ngôi sao thể thao của Tây Ban Nha.

Chàng rể của vua Juan Carlos cùng các đối tác kinh doanh đang bị điều tra về nhiều vụ lợi dụng uy tín của hoàng gia lấy hàng triệu euro công quỹ để kinh doanh trục lợi. Cảnh sát Tây Ban Nha đã khám xét các văn phòng công ty tư nhân của Urdangarin tại Palma, thủ phủ quần đảo Balearic ở Địa Trung Hải và trụ sở một quỹ đầu tư do ông ta làm chủ tịch một thời gian. Các công tố viên cho biết sau quá trình điều tra, nghi can Urdangarin sẽ chính thức bị khởi tố trong 2 tháng tới.

Vụ bê bối trở nên phức tạp khi cuối tuần qua, Hoàng gia Tây Ban Nha tiết lộ vua Juan Carlos có ý định khai trừ vợ chồng công tước Urdangarin khỏi hoàng tộc!

Hiện nay, Urdangarin đang làm việc cho Công ty Điện thoại Telefonica của Tây Ban Nha ở Washington. Trả lời giới báo chí, ông nói: “Khi biết rõ mọi việc cụ thể của cuộc điều tra, tôi sẽ có nhận xét của mình. Nhưng tôi có thể khẳng định công việc chuyên môn của tôi không có gì sai trái!”. Bác bỏ sự biện bạch của Urdangarin, các công tố viên điều tra vụ bê bối nói có đủ bằng chứng cho thấy quỹ đầu tư của ông ta chỉ là bức bình phong che đậy việc bòn rút công quỹ tới hàng triệu euro làm của riêng.

Theo tạp chí Hola của Tây Ban Nha, điều không bình thường là Hoàng hậu Sofia vẫn bênh vực chàng rể và con gái!

Về vụ bê bối của Hoàng gia Tây Ban Nha, báo Anh The Guardian viết: “Vụ tai tiếng xảy ra trong khi hoàng tộc đang mất dần sự ủng hộ của dân chúng. Một cuộc điều tra mới đây của trung tâm điều tra xã hội quốc gia Tây Ban Nha cho thấy lần đầu tiên trong 17 năm qua, niềm tin của người dân đối với hoàng tộc đạt tỉ lệ dưới 50%!”.


(NLĐO)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chống tham nhũng trong sử dụng trí tuệ nhân tạo: Vì sao AI dễ bị lạm dụng?

Chống tham nhũng trong sử dụng trí tuệ nhân tạo: Vì sao AI dễ bị lạm dụng?

(Thanh tra) - Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể góp phần phòng ngừa tham nhũng trong cung cấp dịch vụ bằng cách giảm nguy cơ can thiệp hoặc lạm dụng của con người, và bằng cách thể chế hóa các quy tắc tuân thủ. Nhưng, cũng có thể tồn tại nhiều hình thức tham nhũng trong sử dụng AI khu vực công.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

08:00 14/02/2026
Chống tham nhũng trong sử dụng trí tuệ nhân tạo: Điểm danh các hành vi lợi dụng AI

Chống tham nhũng trong sử dụng trí tuệ nhân tạo: Điểm danh các hành vi lợi dụng AI

(Thanh tra) - Các hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tham nhũng có thể kể tới bao gồm: Thao túng AI để ra quyết định tự động; sử dụng AI để rửa tiền liên quan đến tham nhũng; dùng AI để thao túng ngôn luận trong các chiến dịch bầu cử; sử dụng AI để làm suy yếu trách nhiệm xã hội, các nhóm đối lập và sự bất đồng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

14:41 13/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm