Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 25/06/2014 - 07:10
(Thanh tra) - Quốc hội đã thể hiện quan điểm và chính kiến phù hợp về vấn đề Biển Đông; 4 Tư lệnh ngành trả lời chất vấn rõ ràng, thể hiện trách nhiệm, được cử tri đồng tình; nhiều vấn đề nóng được thẳng thắn nói lên trong diễn đàn Quốc hội… Đó là những đánh giá của các đại biểu Quốc hội bên lề bế mạc Kỳ họp thứ 7 ngày 24/6.
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận). Ảnh: Thảo Nguyên
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận):
Khi cần quyết đáp mạnh mẽ hơn nữa Quốc hội mới ra nghị quyết về Biển Đông
Đây là kỳ họp sau khi có Hiến pháp 2013 nên tất cả các nội dung, đặc biệt là các Dự án Luật đưa ra lấy ý kiến Quốc hội lần này và thể chế hóa các quy định của Hiến pháp là những nội dung hết sức quan trọng được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Các nội dung khác diễn ra trong kỳ họp, đặc biệt là phiên chất vấn lần này tôi thấy các Bộ trưởng đã thể hiện bản lĩnh rất rõ ràng và chất lượng của phiên chất vấn ngày càng được nâng cao.
Vấn đề Biển Đông cũng là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm không chỉ riêng đối với đại biểu Quốc hội mà cả với cử tri trong cả nước. Mặc dù Quốc hội không ban hành Nghị quyết riêng về vấn đề Biển Đông nhưng trong quá trình thảo luận tại hội trường cũng như phát biểu phiên khai mạc và bế mạc Chủ tịch Quốc hội cũng đã thay mặt các đại biểu Quốc hội thể hiện rất rõ ràng chính kiến của Việt Nam.
Hơn nữa, việc chưa ban hành một nghị quyết riêng về vấn đề Biển Đông cũng phù hợp với tình hình hiện nay bởi trong điều kiện cụ thể, với vai trò của Quốc hội, chỉ khi nào có những vấn đề thực sự phải có quyết đáp mạnh mẽ hơn nữa trong quan hệ quốc tế, Quốc hội mới ban hành những nghị quyết như vậy. Còn trong tình hình hiện nay, việc thể hiện quan điểm và chính kiến của Quốc hội như vậy về vấn đề Biển Đông là phù hợp.
Quốc hội quyết định lùi thông qua sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu cũng là một sự thận trọng của Quốc hội để một lần nữa xem xét lại trên cơ sở ý kiến của cử tri để Nghị quyết này khi đi vào cuộc sống sau khi được sửa đổi, bổ sung sẽ hiệu quả, thiết thực hơn.
Đại biểu Lê Nam (Thanh Hóa):
Dừng thông qua Nghị quyết 35 thể hiện trách nhiệm của Quốc hội với cử tri cả nước
Kỳ họp này nội dung chất vấn và trả lời chất rất thẳng thắn. Các Bộ trưởng trả lời chất vấn rất thành công so với các kỳ trước. Đặc biệt, nội dung chất vấn có những vấn đề rất mới được cử tri rất quan tâm đã được đặt chính thức trên diễn đàn Quốc hội như việc truy vấn tài sản của quan chức đã về hưu.
Một vấn đề cũng rất mới, đó là chúng ta đang bàn đến việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Trong quá trình tiếp xúc, lấy ý kiến cử tri về việc sửa Nghị quyết 35, cử tri có rất nhiều ý kiến về việc tại sao lại 3 mức tín nhiệm? Tại sao lại chỉ lấy tín nhiệm 1 lần trong 1 nhiệm kỳ? Chúng ta dừng thông qua Nghị quyết 35 tại kỳ họp này cũng thể hiện các đại biểu Quốc hội đã làm hết sức trách nhiệm với cử tri cả nước. Điều này cho hi vọng Nghị quyết 35 sắp tới sẽ rất tốt vừa thể hiện ý chí của cử tri cả nước vừa bảo đảm được vai trò lãnh đạo của Đảng.
Đại biểu Lê Nam (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Thảo Nguyên
Đặc biệt, trong kỳ họp này tôi rất tâm đắc với tiếng nói của các đại biểu Quốc hội đối với vi phạm ngang ngược của Trung Quốc. Có những ý kiến cực kỳ nóng bỏng và cũng rất nhạy cảm đã được nói lên trong diễn đàn Quốc hội như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời rất minh bạch rằng nền kinh tế của chúng ta không bị lệ thuộc vào Trung Quốc nhưng cũng đặt ra vấn đề có nguy cơ rất hiện hữu. Nếu nền kinh tế lệ thuộc vào Trung Quốc chúng ta sẽ rất khó khăn không chỉ hôm nay mà còn ngày mai nữa.
Nhiều đại biểu mong muốn Quốc hội ra một Nghị quyết về vấn đề Biển Đông, tôi nghĩ cũng có thể do thời gian quá gấp để bàn việc ra nghị quyết này. Thứ hai, trong chương trình làm việc, Quốc hội đã ra tuyên bố thể thể hiện tiếng nói của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội về vấn đề Biển Đông cũng như chủ trương của chúng ta trong thời gian sắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo, lãnh thổ đất nước của chúng ta.
Đại biểu Trương Văn Vở (Đồng Nai):
Cần tiếp tục chất vấn đến cùng vấn đề
Nội dung chất vấn tại kỳ họp này cần tiếp tục duy trì phát huy cho hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội. Qua chất vấn, vấn đề trọng tâm đòi hỏi các bộ, ngành liên quan trả lời chất vấn phải xác định rõ trách nhiệm, đồng thời xác định giải pháp lộ trình, thời gian cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian xác định mà cử tri rất quan tâm qua hoạt động chất vấn.

Đại biểu Trương Văn Vở. Ảnh: Thảo Nguyên
Tôi cũng rất quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn, tháo gỡ những vấn đề mà cử tri bức xúc quan tâm thuộc lĩnh vực của Bộ, ngành liên quan thì khi chất vấn nên dành thời gian để tranh luận kể cả với các bộ, ngành liên quan khác. Tuy không trực tiếp, nhưng vẫn cần tranh luận với đại biểu để làm rõ vấn đề, có giải pháp giải quyết đến cùng.
Kỳ họp này có cải tiến là mỗi lần chất vấn những vấn đề liên quan đến đã có báo cáo chung để đại biểu và cử tri giám sát, nếu tiếp tục nâng cao hơn, chất vấn đến cùng vấn đề thì tôi thấy là rất tốt.
Đại biểu Thích Bảo Nghiêm (TP Hà Nội):
4 Bộ trưởng, Trưởng ngành trả lời chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm
Kỳ họp này đã đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức cũng như các chương trình nội dung. Trong 2,5 ngày chất vấn, các Bộ trưởng, Trưởng ngành đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm và để lại cảm tình cho cử tri trong cả nước, đặc biệt Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đăng đàn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm. Ảnh: Thảo Nguyên
Trong tình hình đất nước hiện nay điểm nóng nhất là vấn đề giàn khoan Hải Dương 981, ngay chiều ngày khai mạc, Quốc hội đã họp bàn riêng về vấn đề Biển Đông và đã lên tiếng cùng Đảng và Chính phủ về bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta. Ra Nghị quyết hay chưa ra Nghị quyết thì Quốc hội đã làm đúng mức và cũng sẽ còn phải cùng kết hợp với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Đó là những điều chúng tôi thấy rằng trong hơn 1 tháng họp Quốc hội, nhân dân và cử tri rất hoan nghênh Kỳ họp thứ 7 này so với các kỳ họp khác.
Thảo Nguyên (Ghi)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương tổ chức hội nghị toàn quốc để đánh giá, tổng kết mô hình tổ chức của Thanh tra Chính phủ hiện nay và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong năm 2026.
(Thanh tra) - Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 là một trong những nội dung vừa được Trung ương thảo luận.
Bùi Bình
Trí Vũ
Văn Thanh
Thiên Tâm
Thư Kỳ
Hoàng Hưng
Minh Nguyệt
BTT
Thư Kỳ
Thư Kỳ
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Kỳ