Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Thọ
Thứ bảy, 23/07/2022 - 10:23
(Thanh tra) - Cho rằng các quyết định liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án đường Giải Phóng có nhiều nội dung chưa hợp lý, nhiều hộ dân tại phường Tân Hòa (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã làm đơn phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền. Một số người dân đã khởi kiện lên tòa án, yêu cầu hủy bỏ các quyết định mà họ cho là không đúng quy định.
Nhiều người dân phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột khiếu kiện liên quan đến việc thu hồi đất thực hiện dự án đường Giải Phóng. Ảnh: Trần Thọ
Ngày 22/4/2022, UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành Quyết định số 2388/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Giải Phóng đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh Km5 quốc lộ 26, TP Buôn Ma Thuột (đợt 14, gọi tắt là dự án đường Giải Phóng).
Theo nội dung Quyết định số 2388/QĐ-UBND, dự án đường Giải Phóng đợt 14 có tổng số 10 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng; tổng diện tích thu hồi là 6.216,2m2 đất. Tổng kinh phí thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 23,7 tỷ đồng.
Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhà thầu được lựa chọn là Công ty TNHH Bình Minh.
Sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt và các quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án đường Giải Phóng đợt 14 được ban hành, nhiều hộ dân phường Tân Hòa bị ảnh hưởng bởi dự án này đã bất bình, phản đối vì cho rằng có nhiều bất cập, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất.
Các hộ dân đã làm đơn phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền, một số hộ dân đã khởi kiện lên tòa án.
Trong đơn gửi Báo Thanh tra đề ngày 7/7/2022, bà Nguyễn Thị Kia (sinh năm 1953, trú tại phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột) phản ánh: Gia đình bà bị thu hồi 123,7m2 đất để thực hiện dự án đường Giải Phóng đợt 14 theo Quyết định thu hồi đất số 2390/QĐ-UBND ngày 22/04/2022 của UBND TP Buôn Ma Thuột.
“Đây là dự án phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng thì người dân chúng tôi đồng ý bàn giao đất cho Nhà nước để làm dự án. Tuy nhiên, phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất lại không thỏa đáng, không khách quan, có nhiều sai phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân chúng tôi”, đơn của bà Nguyễn Thị Kia gửi Báo Thanh tra thể hiện.
Theo bà Kia, trong quá trình thu hồi, thửa đất của gia đình đã bị “đánh tráo”. Cụ thể: Thửa đất của gia đình bà là thửa số 15, tờ bản đồ số 46, nhưng tại Quyết định thu hồi đất số 2390/QĐ-UBND ngày 22/04/2022 của UBND TP Buôn Ma Thuột lại thể hiện thu hồi lô đất của gia đình bà Nguyễn Thị Kia là thửa đất số 9, tờ bản đồ số 35. Kéo theo tại phương án đền bù cũng thể hiện vị trí đất như trên, không đúng vị trí thửa đất của gia đình.
Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Kia cho rằng, việc áp giá bồi thường về đất, về tài sản gắn liền với đất quá thấp và không bố trí tái định cư khi thu hồi đất của gia đình là không đúng quy định, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và sự ổn định cuộc sống của gia đình.
Cũng trong đơn, bà Kia cho rằng, việc không bồi thường đối với diện tích còn lại 36m2 thuộc chỉ giới quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ cho gia đình là trái quy định pháp luật. Theo bà Kia, đất gia đình bà có nguồn gốc là được Sư Đoàn 470 cấp năm 1987, xây nhà từ năm 1990 và sử dụng ổn định từ đó cho đến nay. Đến năm 2004 mới công bố chỉ giới giao thông, phần nhà đất của gia đình không vi phạm chỉ giới giao thông, không tranh chấp, không lấn chiếm và không bị xử phạt hành chính, không vi phạm Luật Đất đai.

TAND tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý vụ án “kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Ảnh: Trần Thọ
Cùng với bà Nguyễn Thị Kia, gia đình ông Vũ Văn Xứ và gia đình ông Lưu Đăng Sơn (cùng phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) cũng có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đường Giải Phóng.
Hai ông không đồng ý với các quyết định liên quan đến thu hồi đất, phương án bồi thường và phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường. Những hộ dân này đã khởi kiện lên TAND tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 20/6/2022, TAND tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý Vụ án hành chính sơ thẩm số 108/2022/TLST-HC về việc “kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”. Người bị kiện là UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Trong vụ án này, những người khởi kiện yêu cầu TAND tỉnh Đắk Lắk giải quyết: Hủy bỏ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của UBND TP Buôn Ma Thuột về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Giải Phóng đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh Km5 Quốc lộ 26, TP Buôn Ma Thuột; hủy bỏ Quyết định số 6080/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND TP Buôn Ma Thuột về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột để ban hành lại cho đúng quy định của pháp luật.
Ngoài ra, những người khởi kiện còn đề nghị tòa án hủy bỏ các quyết định của UBND TP Buôn Ma Thuột về việc thu hồi đất thực hiện dự án đường Giải Phóng để ban hành lại cho đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kia đề nghị hủy bỏ Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 22/4/2022; ông Lưu Đăng Sơn, bà Phạm Thị Phượng đề nghị hủy bỏ Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 22/4/2022; ông Vũ Văn Xứ, bà Lê Thị Hoa đề nghị hủy bỏ Quyết định số 2396/QĐ-UBND ngày 22/4/2022.
Báo Thanh tra sẽ theo dõi diễn biến của vụ án hành chính này và thông tin đến bạn đọc trong các bài viết tiếp theo.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Trà
Lan Anh
Thượng tá Trần Công Hải - TP PA02, Công an tỉnh Đắk Lắk
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Văn Thanh
Thanh Lương
Minh Tân
Hương Giang
Đăng Tân
H.T
Thanh Lương
Hải Hà
Cảnh Nhật