Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Phó
Thứ sáu, 29/07/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Ra quyết định thụ lý đơn khiếu nại của ông Phan Quang Thêm (trú phường Cẩm Phô, Hội An, Quảng Nam) đến nay đã hơn 7 tháng, và dù đã có báo cáo kết quả xác minh vụ việc, nhưng Chủ tịch UBND TP Hội An vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết đơn. Ông Thêm mòn mỏi đợi chờ và buộc phải gửi đơn vượt cấp…
Ông Phan Quang Thêm khiếu nại việc cấp sổ đỏ đất đai, nhưng UBND TP Hội An chậm giải quyết. Ảnh: N.P
Theo đơn khiếu nại của ông Thêm, sau khi được UBND TP đồng ý và hướng dẫn, tháng 7/2020, ông làm thủ tục cấp sổ đỏ thửa đất số 233, tờ bản đồ số 27, diện tích khoảng 240m2, tại khu quy hoạch dân cư Bắc Tỉnh lộ 607 (khối Tân Lập, phường Tân An, Hội An); được Trung tâm Hành chính công TP Hội An tiếp nhận hồ sơ và có phiếu hẹn trả kết quả vào ngày 11/9/2020.
Sau khi các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục trình UBND TP cấp sổ đỏ thì bị dừng lại.
Ông Thêm nhiều lần đến bộ phận một cửa và Phòng Tiếp công dân TP hỏi chuyện, nhưng vẫn không có kết quả.
Quá bức xúc, ông Thêm gửi đơn đến UBND TP.
Ngày 4/5/2021, UBND TP có văn bản trả lời là chậm nhất đến ngày 20/5/2021, sẽ có thông tin về kết quả.
Tiếp tục chờ đợi cũng không thấy gì, nên ngày 26/5/2021, ông đến Phòng Tiếp công dân TP thì nhận được Công văn số 1328 ngày 19/5/2021 của UBND TP với nội dung là chờ ý kiến phản hồi của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Nam; UBND TP Hội An sẽ có văn bản trả lời.
Trên cơ sở hướng dẫn của Sở TN&MT, ngày 18/10/2021, UBND TP có Công văn số 3036/UBND về việc thông tin cho công dân.
Theo đó, trên cơ sở hướng dẫn của Sở TN&MT tại quy định của Điều 36, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để giải quyết cấp sổ đỏ cho ông là không đảm bảo quy định.
Đồng thời, UBND TP Hội An xét thấy, vị trí thửa đất hiện nay ông Thêm xin cấp sỏ đỏ nằm trong phần diện tích đã được UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi tại Quyết định số 3190/QĐ-UB ngày 23/8/2001 về việc thu hồi đất của 16 hộ dân phường Tân An, Quyết định số 1391 ngày 10/5/2006 về việc bổ sung Điều 1 của Quyết định số 3190; hiện nay vẫn đang có hiệu lực.
Căn cứ khoản 6, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thì ông Thêm không được cấp sổ đỏ đất đai.

Ông Phan Quang Thêm gửi đơn cầu cứu đến Báo Thanh tra. Ảnh: N.P
Theo ông Thêm, Quyết định số 3190 và 1391 đến thời điểm này đã hết hiệu lực; nên UBND TP Hội An viện dẫn để trả lời là không có cơ sở pháp lý.
Không đồng ý với nội dung trả lời của UBND TP, ngày 1/11/2021, ông Thêm gửi đơn khiếu nại Công văn số 3036 ngày 18/10/2021 của UBND TP Hội An về việc không cấp sổ đỏ đất đai cho ông đối với 204m2 đất theo hiện trạng sử dụng của gia đình ông; được rào dậu ngăn cách với các thửa đất liền kề từ năm 1996; không có tranh chấp.
Đến ngày 28/12/2021, Chủ tịch UBND TP có Thông báo số 564/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu; xét thấy khiếu nại của ông Thêm đủ điều kiện thụ lý.
Cũng trong ngày này, UBND TP Hội An có Quyết định số 2340/QĐ-UBND giao Thanh tra TP thành lập tổ xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại của ông Thêm.
Thanh tra TP có trách nhiệm báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại nêu trên với Chủ tịch UBND TP trước thời hạn giải quyết 5 ngày theo quy định của pháp luật.
Đến ngày 16/6/2022, Thanh tra TP đã có Báo cáo số 69/BC-TTr gửi UBND TP về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Quang Thêm.
Tuy nhiên, đến nay đã 40 ngày trôi qua, UBND TP Hội An vẫn chưa có quyết định giải quyết đơn cho công dân.
Ông Thêm cho biết, theo quy định tại Điều 27 Luật Khiếu nại, thì thời gian thụ lý giải quyết trong vòng 10 ngày. UBND TP Hội An nhận đơn ngày 1/11/2021, đến ngày 28/12/2021 mới ra thông báo thụ lý đơn là quá trễ so với luật định.
Còn tại Điều 28 Luật Khiếu nại quy định về thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu trong vòng 30 ngày từ khi thụ lý giải quyết khiếu nại; đối với vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại của ông đến nay hơn 200 ngày vẫn chưa có kết quả.
“Với các dẫn chứng về mốc thời gian như trên, thì UBND TP Hội An đã quá trễ hạn giải quyết khiếu nại lần đầu với đơn khiếu nại của tôi”, ông Thêm khẳng định.
Do vậy, đề nghị Chủ tịch UBND TP Hội An sớm ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với đơn khiếu nại của ông Phan Quang Thêm theo đúng quy định của pháp luật.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Trà
Lan Anh
Thượng tá Trần Công Hải - TP PA02, Công an tỉnh Đắk Lắk
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Văn Thanh
Thanh Lương
Minh Tân
Hương Giang
Đăng Tân
H.T
Thanh Lương
Hải Hà
Cảnh Nhật