Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thực, hư việc nguyên Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng bị tố lập doanh nghiệp trái quy định?

Anh Minh

Thứ ba, 26/07/2022 - 16:52

(Thanh tra) - Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết vừa bị tố trong thời gian đương chức có hành vi vi phạm pháp luật về cán bộ, công chức, điều cấm đối với đảng viên trong việc thành lập, quản lý doanh nghiệp…

Một góc khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Ảnh (tháng 3/2021): Trần Hữu/https://baoquangnam.vn/

Công dân T.Đ.N mới đây có đơn tố cáo, trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ  2006 - 2011; 2011 - 2016), ông Phùng Tấn Viết đã đứng ra thành lập và quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương (mã số doanh nghiệp 0401615850, ngày thành lập 24/7/2014), địa chỉ tại tầng 10, 278 - 280 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Theo ông T.Đ.N, sau khi thành lập vào năm 2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thái Dương do ông Phùng Tấn Viết làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức danh Tổng Giám đốc, đã xin cấp nhiều dự án đầu tư bất động sản tại địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể: Dự án khu dân cư mới Thái Dương 2, diện tích 5,62 ha (phường Điện Ngọc, huyện Điện Bàn); dự án khu dân cư Quảng Lăng, diện tích 2,27 ha (phường Điện Ngọc, Điện Nam, huyện Điện Bàn); dự án khu đô thị Nam Ngọc, diện tích 10,5 ha (phường Điện Ngọc, Điện Nam, huyện Điện Bàn); dự án khu đô thị Ngân Câu Villa, diện tích 24,5 ha (phường Điện Ngọc, huyện Điện Bàn); dự án khu dân cư phố chợ Trường Xuân, diện tích 11,9 ha (TP Tam Kỳ). Tất cả các dự án này đang được triển khai xây dựng. Ngoài ra, còn có thêm dự án khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, diện tích 8,4 ha, thuộc phường Điện Ngọc và phường Điện Nam, huyện Điện Bàn, hiện đã bị thu hồi.

Nêu quan điểm về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty Luật CHD Law cho biết, Luật Cán bộ, công chức 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 tại Điều 4 xác định “cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước”. Ông Phùng Tấn Viết được bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, do vậy là cán bộ, công chức.

Cũng theo luật sư Hùng, việc thành lập, quản lý doanh nghiệp của ông Phùng Tấn Viết đã vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp, vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. Hơn nữa, hành vi của ông Phùng Tấn Viết vi phạm quy định của Đảng, bởi theo khoản 1, Điều 3, Quy định số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành ngày 28/8/2006 quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân đã nêu rõ: “Đảng viên đang là cán bộ, công chức, viên chức… không được thành lập, tham gia thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp”.

Trao đổi với phóng viên, ông Phùng Tấn Viết cho biết, ông nghỉ hưu năm 2016. Để tìm công ăn việc làm cho anh em, ông đã lập Công ty Thái Dương vào năm 2017 và “không giữ chức vụ gì của Công ty Thái Dương”.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và được nhấn mạnh “không dễ để ông Phùng Tấn Viết có thể làm được việc trên” (như đơn tố cáo). Tuy nhiên, lãnh đạo này khẳng định sẽ cho kiểm tra ngay lập tức nội dung tố cáo của công dân và sẽ thông tin cho báo chí khi có kết quả.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026
Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 16/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm