Theo dõi Báo Thanh tra trên
CTV Nguyễn Hải
Thứ năm, 10/08/2023 - 13:58
(Thanh tra) - Bà Bùi Thị Liên, trú tại khu 9, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình phản ánh, đến nay đã 17 năm từ lúc gia đình mua đất của UBND xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy. Thế nhưng, cả UBND huyện Lạc Thủy lẫn UBND xã Khoan Dụ vẫn chưa giao đất cho gia đình, có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Hình sự.
Phiếu thu của UBND xã Khoan Dụ
Theo phản ánh, năm 2004, UBND xã Khoan Dụ thực hiện nội dung bán đất liền kề tại khu vực Đồng Vó, thôn Liên Hồng 2. UBND xã Khoan Dụ lên phương án cụ thể phân lô thành 03 thửa đất cụ thể: Thửa đất 34, tờ bản đồ số 9 diện tích 160m2 loại đất ở với giá 32 triệu đồng cho ông Nguyễn Mạnh Tưởng; thửa số 35, tờ bản đồ số 9, diện tích 100m2, loại đất ở, được bán với số tiền 31 triệu đồng cho bà Bùi Thị Liên; thửa đất số 36, tờ bản đồ số 9, diện tích 100m2, loại đất ở, được bán với giá 15 triệu đồng cho ông Nguyễn Hữu Bằng.
Bà Liên có đăng ký mua cho con gái là Nguyễn Thanh Hương 01 lô đất. Ngày 09/01/2006, bà Hương đã nộp cho UBND xã Khoan Dụ số tiền 31 triệu đồng, có phiếu thu và giấy biên nhận viết tay với đầy đủ chữ ký, con dấu của Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ Phạm Minh Công và thủ quỹ, kế toán trưởng cam kết làm đầy đủ thủ tục giấy tờ quyền sử dụng đất cho gia đình trong năm 2006.
Kể từ thời điểm đó đến nay, gia đình đã nhiều lần kiến nghị, nhưng UBND xã Khoan Dụ vẫn chỉ báo cáo lên UBND huyện mà không có phương án giao đất cho gia đình.

Ông Đinh Công Tiến, Chủ tịch UBND xã Khoan Dụ cho biết: “Thời điểm năm 2006 tôi làm Phó Chủ tịch xã, việc bán đất trên xã có họp và xin ý kiến của UBND huyện thời điểm đó, nhưng huyện đồng ý bằng miệng mà không có văn bản. Số tiền mà xã thu được của 03 hộ là 78 triệu đồng, thời điểm năm 2004-2005 là thời điểm chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kì năm 2005-2010 cùng với thời điểm xã đón danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
UBND đã họp và xin ý kiến Đảng ủy, HĐND xã trích phần kinh phí đấu giá 3 thửa đất trên bổ sung vào nguồn kinh phí sửa chữa nhà làm việc cho xã và đón danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Từ năm 2009 đến nay, UBND xã đã có nhiều văn bản gửi UBND huyện để xin hợp thức hóa khu đất trên để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân… nhưng huyện không phản hồi”.

Khu đất bán đấu giá cho 03 hộ gia đình
Theo lý giải của UBND xã Khoan Dụ tại các văn bản báo cáo UBND huyện Lạc Thủy về việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân vướng mắc tồn tại kéo dài tại xã Khoan Dụ: Đối với việc thực hiện các thủ tục hồ sơ đăng kí cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 03 hộ gia đình đã mua đất đấu giá trên, vào thời điểm chuyển giao giữa lãnh đạo cũ và mới nhiệm kì 2005-2010 nên UBND xã chưa thực hiện đầy đủ được các thủ tục hồ sơ theo yêu cầu và do giá đất tại thời điểm bán đấu giá và thời điểm 2005-2010 đã tăng rất cao, kinh phí thu được của các hộ gia đình đã chi tiêu vào các công việc phúc lợi của địa phương, công việc của xã, nên chưa thực hiện được việc nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước theo quy định để cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân…
Như vậy, có thể thấy, UBND xã Khoan Dụ viết phiếu thu không đúng quy định của Bộ Tài chính, không nộp vào ngân sách theo đúng quy định, mà sử dụng số tiền trên vào mục đích sửa chữa, đón danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Theo Điều 37 Khoản 3 Luật Đất đai 2003 thì UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ được cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn chứ không có thẩm quyền bán đất, giao đất.
Báo Thanh tra tiếp tục thông tin.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên danh có giá dự thầu sau giảm giá thấp hơn giá trúng thầu gần 12 tỷ đồng bị loại do thư bảo lãnh dự thầu ghi không thống nhất giữa số và chữ. Sau đóng thầu, ngân hàng xác nhận thư do mình phát hành, có giá trị 2,5 tỷ đồng và hiệu lực 120 ngày; tuy nhiên, tổ chuyên gia cho rằng tài liệu này không thể khắc phục sai khác đã tồn tại tại thời điểm đóng thầu.
(Thanh tra) - Gần 100 hộ dân tại phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La đã có đơn kiến nghị, đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục thu hồi đất khi triển khai Dự án Khu đô thị Bó Bun. Nhiều hộ cho biết đã sinh sống ổn định tại khu vực này trong thời gian dài.
B.S - Quang Dân
Trọng Tài
Phú Đức
T.Vân
Phú Đức
Trần Quý
B.S
Thành Công
Trần Quý
B.S
B.S