Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hàng nghìn m2 “đất vàng” biến thành quán ăn, bãi đỗ xe tại Hải Dương

Hoàng Long - Nam Dũng

Thứ ba, 15/03/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Tại tỉnh Hải Dương, hàng chục nghìn m2 đất là tài sản công có vị trí hết sức đắc địa được giao cho các đơn vị sự nghiệp quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, việc sử dụng đất đai vào mục đích hoạt động của các đơn vị rất hạn chế. Trong khi đó, các khu “đất vàng” mặc sức biến thành nơi kinh doanh bãi trông xe, sân bóng, dịch vụ sửa chữa ôtô, quán ăn, cà phê…

Hàng nghìn m2 "đất vàng" do Nhà văn hoá Lao động quản lý, sử dụng bị "biến" thành bãi đỗ xe, sân bóng, quán ăn... Ảnh: HL

Nhiều đơn vị sự nghiệp đang được giao quản lý, sử dụng khu đất rất lớn tại vị trí đắc địa như: Trung tâm Tư vấn, dịch vụ việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp khu công nghiệp; Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân; Nhà văn hoá Lao động; Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3…

Tuy nhiên, qua khảo sát của phóng viên Báo Thanh tra, ở một số đơn vị thì nhiều phòng làm việc luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”, không thấy đưa vào phục vụ cho hoạt động của đơn vị, gây lãng phí tài nguyên của Nhà nước. Mặt khác, các khu “đất vàng” lại được đem cho các đơn vị tư nhân thuê vào mục đích kinh doanh, buôn bán các ngành nghề không phù hợp với mục đích giao đất.

Đơn cử, Nhà văn hoá Lao động thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đang giao quản lý, sử dụng khoảng 18.000m2 đất có vị trí đắc địa, mặt chính tiếp giáp đường Ngô Quyền, 3 mặt phụ đều tiếp giáp các tuyến đường lớn.

Hiện nay, tại vị trí mặt chính của khu đất đã “mọc lên” hàng chục kiốt có hoạt động kinh doanh sơn màu, quán ăn, cơ khí… Phía bên trong đối diện nhà văn hoá, một bãi xe lớn đang hoạt động với hàng chục xe ô tô các loại đậu, đỗ. Tiếp đó là loạt sân bóng, sân tennis với diện tích hàng nghìn m2 cũng được xây dựng.

Theo tài liệu do đơn vị cung cấp, Nhà văn hoá Lao động đã cho rất nhiều đơn vị thuê để kinh doanh, buôn bán trên khu vực đất được giao quản lý, sử dụng, gồm: Công ty TNHH Một thành viên TDTT Quang Minh thuê 7.800m2 để xây dựng khu dịch vụ thể dục, thể thao, kinh doanh kiốt, sân tennis, sân bóng đá cỏ nhân tạo; Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Gia Bảo thuê 300m2 để kinh doanh tập yoga, gym; MobiFone Hải Dương thuê 300m2 để đặt cột phát sóng; Viettel Hải Dương thuê 300m2 để đặt cột phát sóng; Công ty AUTO Hải Dương thuê 850m2 mặt bằng sân bãi phía trước Nhà văn hoá Lao động để làm bãi xe mazda; Công ty Cổ phần Học viện Đào tạo ICE thuê 350m2 để hoạt động đào tạo tiếng Anh; 15 kiốt có diện tích khoảng 405m2 thuê để bán hàng dịch vụ ăn uống…

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc Nhà văn hoá Lao động cho biết, Nhà văn hoá Lao động là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, với 11 cán bộ, người lao động. Hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết sử dụng “đất vàng” được giao quản lý, vào mục đích kinh doanh, buôn bán như trên đã diễn ra từ nhiều năm trước.

Mặc dù tình trạng cho các đơn vị, cá nhân thuê để kinh doanh diễn ra nhiều năm, nhưng ông Nguyễn Khánh Toàn cho biết, hiện nay, đơn vị không có đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê.

Trong khi đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 thuộc Liên hiệp Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương được UBND tỉnh Hải Dương giao không thu tiền sử dụng 7.592m2 đất theo Quyết định số 5686/QĐ-UBND ngày 31/12/2003, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 989334 ngày 6/8/2004 để xây dựng trụ sở làm việc.

Theo báo cáo của trung tâm vào tháng 2/2021, biên chế viên chức được giao từ năm 2017 là 9 người, tổng số cán bộ nhân viên là 21 người (hiện chỉ còn 20 người - PV). Tuy nhiên, đơn vị đang quản lý 4 toà nhà, gồm toà A 4 tầng và 3 toà 3 tầng là B, C, D.

Hiện nay, đơn vị hiện ký hợp đồng chính thức với 3 đơn vị gồm: Trung tâm Giáo dục và Hoà nhập Ánh Dương thuê 3 phòng từ C1.1 đến C1.3; Công ty Cổ phần New World AOD Chi nhánh Hải Dương thuê 2 phòng tại dãy nhà B; ông Vũ Văn Hưng thuê kho, nhà xưởng, phòng trưng bày vị trí mặt đường Đỗ Ngọc Du.

Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, một số ít phòng tại 2 khối toà nhà A, B mở cửa hoạt động. Còn lại hầu hết các phòng thuộc 4 toà nhà A, B, C, D đều trong tình trạng… “cửa đóng then cài”. Nhiều vị trí thuộc các toà nhà đã xuống cấp, rêu mốc, bong tróc gây mất mỹ quan.

Bên cạnh đó, có một số phòng do đơn vị sử dụng không có tên trong đề án sử dụng tài sản công thì Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 Hoàng Thị Nguyệt Ánh cho biết, do đơn vị “cho mượn”. Phía mặt đường Đỗ Ngọc Du, các kiốt giáp mặt đường có treo biển là quán cà phê, dịch vụ sửa chữa ôtô.

Trước tình trạng hàng nghìn m2 “đất vàng” trên địa bàn tỉnh Hải Dương bị sử dụng sai mục đích, lãng phí, thiết nghĩ, UBND tỉnh Hải Dương cần sớm kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm