Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 15/08/2016 - 06:26
(Thanh tra)- Thiếu nghiêm túc thực hiện kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 120/KL-TTCP được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, để tiếp diễn vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, đặc biệt thực hiện trái quyết định giao đất của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam(thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm), trách nhiệm trên thuộc Ban giám đốc Học viện, đứng đầu là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan.
Nhiều phần diện tích nhà, đất bị sử dụng sai mục đích, trái quyết định giao đất của Thủ tướng Chính phủ không được Học viện Nông nghiệp Việt Nam nghiêm túc khắc phục. Ảnh Hoàng Long
Giao Bộ NN&PTNT, UBND tp Hà Nội xử lý
PGS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Học viện, chỉ đạo chiến lược phát triển và kế hoạch chung của Học viện, công tác tổ chức cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, quyết định giao và thu hồi quyền sử dụng đất đai của Học viện...
(Thông tin trên đăng trên Websitehttp://www1.vnua.edu.vn/của Học viện Nông nghiệp Việt Nam)
Phát hiện hàng nghìn m2 đất, nhà, hội trường tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam bị sử dụng sai mục đích so với Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 24/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ suốt thời gian dài, tại Kết luận thanh tra số 120/KL-TTCP, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:
“Tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra đôn đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện nghiêm túc việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo đúng Nghị định 43 và các quy định của Nhà nước; chủ trì kiểm tra, thanh tra, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017.
Sớm phê duyệt quy hoạch phát triển của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt chỉ đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam rà soát các hợp đồng cho thuê đất, cho thuê tài sản trình cấp có thẩm quyền thu hồi diện tích đất, tài sản cho thuê không đúng quy định, không phù hợp với chức năng nhiệm vụ.
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.”
Đồng thời, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo:“…UBND huyện Gia Lâm kiểm điểm rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý việc chấp hành Luật Đất đai, đầu tư xây dựng và Luật thuế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; chấn chỉnh khắc phục sai phạm về đất đai và xây dựng…”.
Kết luận thanh tra số 120 nêu rõ: “Thanh tra Chính phủ yêu cầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, tài sản, đất đai theo đúng quy định của pháp luật”.
Kết luận thanh tra số 120/KL-TTCP đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo thực hiện tại Văn bản số 1639/VPCP-V.I ngày 10/3/2015 của Văn phòng Chính phủ. Như vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các đơn vị có liên quan đều có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện các kiến nghị nêu tại kết luận thanh tra.
Vi phạm vẫn tồn tại
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Vũ Ngọc Huyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban công tác chính trị học sinh, sinh viên cho biết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan thống nhất xử lý nghiêm, chỉ đạo quyết liệt, không để tình trạng vi phạm từ năm 2001 kéo dài tới nay, do mấy đời hiệu trưởng để lại, gây mất uy tín rất lớn cho Học viện đối với xã hội.
“Người dân đọc thông tin trên mạng thấy có “ác cảm” với Học viện nên chúng tôi đề nghị xử lý dứt điểm, bất kể liên quan tới cá nhân nào”, ông Vũ Ngọc Huyên nói.
Nhắc đến kết quả khắc phục các vi phạm về đất đai, xây dựng nêu tại Kết luận thanh tra số 120/KL-TTCP, ông Huyên khẳng định đã “xử lý xong”, duy chỉ còn 2 hợp đồng liên kết với Công ty TNHH P.D.S và hợp đồng liên kết với Công ty cổ phần Hải Nguyên là gặp khó khăn trong việc chấm dứt. Học viện có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý dứt điểm.
Thoạt nghe có vẻ Học viện Nông nghiệp Việt Nam hết sức nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra, tuy nhiên thực tế lại trái ngược hoàn toàn!

Bất chấp kiến nghị của cơ quan thanh tra, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, một quán cafe "mọc lên" nhờ "xẻo thịt" bãi cỏ vẫn tồn tại giữa trung tâm Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Hoàng Long
Khảo sát một vòng xung quanh Học viện, phóng viên tận mục sở thị hàng loạt phòng Giao dịch, cây ATM của ngân hàng Agribank, VietinBank vẫn nằm “chình ình” ngày cạnh cổng vào của Học viện thách thức các kiến nghị của cơ quan thanh tra.
Hàng loạt các kiốt bán cây cảnh được dựng tạm bợ chạy dọc theo trục đường chính phía trong khuôn viên nhà trường nhìn hết sức nhếch nhác, lộn xộn, đặc biệt gây phản cảm ảnh hưởng tới môi trường giáo dục của hàng chục nghìn sinh viên đang theo học.
Nhiều quán café, nhà hàng vẫn vô tư tồn tại trong khuôn viên nhà trường, bất chấp các khu vực đất trên được Thủ tướng Chính phủ giao Học viện Nông nghiệp Việt Nam để sử dụng vào mục đích nghiên cứu, học tập, giảng dạy.
Trong khi diện tích đất, nhà sử dụng sai mục đích không được thu hồi thì hàng loạt kiốt bán hàng mới tiếp tục được gấp rút hoàn thiện ngay trong khuôn viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tại hiện trường, phóng viên cũng không thấy có bóng dáng của cơ quan chức năng xuất hiện để ngăn chặn, xử lý.
Trách nhiệm để tiếp diễn vi phạm thuộc Ban giám đốc Học viện, đứng đầu là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Internet
Rõ ràng, cho đến thời điểm hiện tại, sau khi Kết luận thanh tra số 120/KL-TTCP được hơn 1 năm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa nghiêm túc thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trước thực trạng trên, dư luận cũng đặt dấu hỏi rằng, có hay không sự lơi lỏng trách nhiệm, thiếu kiên quyết trong quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, với vai trò cơ quan chủ quản để Học viện Nông nghiệp Việt Nam "tự tung, tự tác" vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng... suốt nhiều năm qua!?
Có hay không việc UBND huyện Gia Lâm thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để đơn vị đóng trên địa bàn tự do vi phạm, tái diễn nhiều lần mà không hề có động thái xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật!?
Như Báo Thanh tra phản ánh, từ năm 2003 đến thời điểm thanh tra, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ký hợp đồng hợp tác liên kết và giao khoán hàng năm, thực chất là hợp đồng cho thuê đất, cho thuê nhà lâu dài để sản xuất kinh doanh, dịch vụ với 11 công ty, xí nghiệp và 175 cá nhân.
Sau khi ký hợp đồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam để xảy ra tình trạng một số đơn vị, cá nhân tự ý san lấp ao, hồ để xây dựng văn phòng làm việc, kho, xưởng nhưng không làm thủ tục xin cấp phép xây dựng, sử dụng không đúng mục đích đất được giao cho Trường quản lý, vi phạm Luật Đất đai, quản lý đầu tư xây dựng và Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.
Theo số liệu thống kê cụ thể của cơ quan thanh tra, tổng diện tích đất sử dụng không đúng mục đích là 8.076 m2, diện tích nhà, hội trường của Học viện Nông nghiệp Việt Nam bị sử dụng không đúng mục đích là 9.006 m2.
Từ năm 2011 đến năm 2014, Học viện Nông nghiệp Việt Nam mạnh tay thu khoản tiền với sinh viên vượt hoặc ngoài quy định Nhà nước gửi ngân hàng (thay vì gửi Kho bạc Nhà nước theo quy định) thu về hơn 122,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện nhiều sai phạm trong công tác tuyển sinh, đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam như giáo viên đi muộn về sớm, bỏ giờ, vi phạm phẩm chất đạo đức, vi phạm quy chế thi…
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra