Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bài 2 - Sai phạm “không tưởng” về tuyển sinh, đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Chủ nhật, 07/08/2016 - 20:37

(Thanh tra)- Tiếp nối các sai phạm về chi tiêu tài chính, những sai phạm “không tưởng” cũng xảy ra trong lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam như viên chức, giảng viên đi muộn, về sớm, bỏ giờ, vi phạm phẩm chất đạo đức, vi phạm quy chế thi…

Những sai phạm “không tưởng” xảy ra trong lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh minh họa

Với lịch sử hình thành và phát triển 60 năm (1956 - 2016), hàng năm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đào tạo khoảng trên 30.000 sinh viên. Với nhiệm vụ trọng tâm của trường là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, qua cuộc thanh tra gần đây, với thời kỳ thanh tra chỉ vỏn vẹn vài năm đã cho thấy kết quả: còn tồn tại quá nhiều bất ổn trong công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên.

Kết luận thanh tra số 120/KL-TTCP nêu rõ, tại công tác quản lý cán bộ viên chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có tình trạng viên chức, giảng viên vi phạm thời gian làm việc.

Cụ thể, viên chức, giảng viên của nhà trường đi muộn về sớm, bỏ giờ làm, giảng viên bỏ giờ lên lớp, giảng thiếu tiết, thiếu giờ quy định.

Cá biệt có viên chức, giảng viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam vi phạm về phẩm chất đạo đức, vi phạm nghiêm trọng quy chế đào tạo phải xử lý kỷ luật.

Thậm chí, giảng viên cử đi nghiên cứu học tập ở nước ngoài quá thời hạn không về nước.

Nội dung Báo Thanh tra phản ánh là đúng!

Sau khi Báo Thanh tra đăng tải bài “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Học viện Nông nghiệp Việt Nam “bòn rút” hàng trăm tỷ từ sinh viên”, đại diện nhà trường, ông Vũ Ngọc Huyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban công tác chính trị học sinh, sinh viên đã tới trụ sở báo để làm việc về nội dung báo nêu.

Ban đầu, ông Huyên khẳng định nhiều nội dung báo nêu về số liệu vi phạm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam chưa chính xác. Tuy nhiên, sau khi nghe phân tích từ phía Báo Thanh tra, ông Huyên thừa nhận nội dung Báo Thanh tra đăng là đúng.

Ở một diễn biến khác, sau khi báo đăng tải thông tin về Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ở trên một số trang mạng xã hội (được cho là các thành viên học sinh, sinh viên Học viện) xuất hiện một số thông tin yêu cầu học viên không được chia sẻ, có ý kiến về bài viết; lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam chỉ đạo thông báo tới toàn bộ cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên: nội dung Báo đăng tải là “không đúng sự thật”, đây không phải là trang mạng chính thống; Nhà trường đang điều tra làm rõ nguyên nhân, động cơ của bài báo, của tác giả bài viết ... Thậm chí, người quản trị trang này còn "mong Học viện gửi Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý những người có liên quan đến bài báo đưa tin sai trái, xuyên tạc về Học viện...".

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra về thông tin trên, ông Huyên cho biết là chưa nghe thấy, chưa nhận được văn bản về việc này và đồng thời sẽ kiểm tra lại.

Đối với hệ sau đại học, công tác tuyển sinh có sai sót trong việc thông báo điểm trúng tuyển, học viên không đủ điểm trúng tuyển nhưng vẫn có tên trong danh sách trúng tuyển báo cáo Bộ Giáo dục và đào tạo.

Nghiêm trọng hơn, kỳ thi tuyển sinh đợt 2 năm 2012 để xảy ra sự cố thất lạc bài thi của thí sinh Cao Thị Nhã, số báo danh QK-0904 (để thí sinh mang bài thi về nhà).

Thêm vào đó, công tác quản lý học viên còn để tình trạng để học viên nhờ người học hộ. Công tác đào tạo còn để xảy ra vụ việc tiêu cực như chấm nâng điểm thi môn tiếng Anh khoá 18.

Việc xét tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường với Hội đồng Liên đại học Cộng đồng Pháp ngữ (CIUF) Bỉ, có 5 học viên trúng tuyển có trình độ tiếng Anh chưa phù hợp với điều kiện được tuyển chọn theo quy định của Chương trình.

Đối với tuyển sinh, đào tạo đại học, cao đẳng chính quy, liên thông cao đẳng lên đại học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển sinh vượt 2.318 chỉ tiêu được giao trong 3 năm.

Giảng viên không thực hiện đúng thời khoá biểu đã xây dựng, giảng viên không lên lớp. Cán bộ, viên chức vi phạm quy chế thi khi thực hiện nhiệm vụ. Sử dụng đề thi không đúng quy chế, quy định của Trường.

Đối với đào tạo vừa làm vừa học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam mở lớp tại một số địa điểm không đúng quy định. Thông báo kết quả điểm thi hết môn tại các cơ sở liên kết còn chậm, ảnh hưởng tới việc sắp xếp kế hoạch thi lại, học lại cho sinh viên.

Sau khi Kết luận thanh tra số 120/KL-TTCP được ban hành, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có báo cáo khắc phục hàng loạt sai phạm về tuyển sinh đào tạo được nêu tại kết luận. Đơn cử, Học viện Nông nghiệp Việt Nam báo cáo đã chấm dứt việc tuyển sinh vượt chỉ tiêu, tuyển sinh không đúng quy định. Thông qua các cuộc họp, Học viện đã nhắc nhở các Khoa khắc phục tình trạng giảng viên dạy thiếu số tiết...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý vụ việc

(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.

Trọng Tài

11:02 02/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm