Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép trong đại dịch Covid-19

CTV Vũ Linh

Thứ sáu, 31/12/2021 - 06:36

(Thanh tra) - Năm 2021 với nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, trong đó có mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội.

Tỉnh Lâm Đồng nỗ lực thực hiện mục tiêu kép trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Vũ Linh

Nhìn lại một năm đã qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng có quyền tự hào về những thành tích đã đạt được. Trong năm 2021, tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội… nhiều chỉ tiêu đề ra đều đã đạt và vượt đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Năm 2021, không chỉ thực hiện các mục tiêu như mọi năm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lâm Đồng còn tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việc dịch bệnh kéo dài trong thời gian qua đã tác động rất lớn đến đời sống của nhân dân trong cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Năm 2021 là một năm bị ảnh hưởng về nhiều mặt do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cấp ủy Đảng, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của địa phương đã vượt qua được nhiều thử thách đáng kể. Đây là năm đầu tiên tới thời điểm hiện tại, tỉnh Lâm Đồng đã thu ngân sách đạt trên 110%, vượt con số 10.000 tỷ đồng. Với nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, trong bối cảnh khó khăn như vậy, nhưng tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo, điều phối, kịp thời tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp không bị đứt gãy chuỗi sản xuất. Đặc biệt, đối với ngành nông nghiệp tăng trưởng trên 4,5%, đời sống của người nông dân được ổn định”.

Tình hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ. Năm 2021 tới thời điểm hiện tại, nông nghiệp công nghệ cao phát triển khoảng 63.000ha, chiếm 21% và tạo doanh thu bình quân trên 1ha đất nông nghiệp là 192 triệu đồng. Trong đó, có nhiều diện tích rau, hoa đạt doanh thu từ 1,5 đến 2 tỷ đồng/ha và thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần cho người nông dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài có mức thu nhập tốt. Về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phát triển, tới thời điểm hiện tại tỉnh Lâm Đồng có 58% số huyện đạt nông thôn mới, và 90% số xã đạt nông thôn mới, đứng đầu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ.

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội cơ bản được duy trì; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã chi trên 150 tỷ cho các đối tượng chính sách, khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực. Lâm Đồng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, từ nhận thức đến hành động để quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã định.

Bên cạnh đó, năm 2021 phương châm của tỉnh Lâm Đồng luôn bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn để quyết định mức độ ưu tiên trong tổ chức, thực hiện mục tiêu kép. Vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tập trung ưu tiên cho công tác chống dịch bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết “chống dịch như chống giặc”; tỉnh đã áp dụng kịp thời, hiệu quả các biện pháp chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, từng bước đẩy lùi dịch bệnh, tạo niềm tin cho nhân dân cùng vượt qua đại dịch.

Ngoài ra, Lâm Đồng cũng đã tổ chức đón con em địa phương đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh có nguyện vọng trở về tránh dịch, tạo tâm lý an dân, đồng thời san sẻ, giảm tải bớt khó khăn cho tỉnh bạn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đã có chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương hỗ trợ, vận chuyển hàng ngàn tấn nông sản như rau, củ, quả… giúp đỡ bà con vùng tâm dịch và các cơ sở chống dịch có lương thực, thực phẩm, cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Cũng trong năm qua, hạ tầng giao thông cũng được tỉnh Lâm Đồng chú trọng và liên tục đầu tư, tỷ lệ đầu tư phát triển đạt 28%, cao nhất từ trước tới nay. Trong điều kiện bình thường, TP Đà Lạt đón khoảng 7,5 triệu khách/năm. Do đó, vào những đợt cao điểm TP Đà Lạt xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe cục bộ tại nhiều điểm. Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo giải quyết vấn đề trên, thực hiện “cuộc cách mạng” về hệ thống giao thông, tiến hành mở rộng 6 nút giao thông tại các vị trí trọng điểm quy mô lớn và cũng là năm đầu tiên TP Đà Lạt thực hiện đèn tín hiệu giao thông.

Song song với đó, tỉnh Lâm Đồng cũng tiếp tục mở rộng ra các tuyến đường tránh phía Tây TP Đà Lạt, quy hoạch trong năm 2022 sẽ khởi công đường tránh phía Đông từ đèo Preen đến xã Xuân Thọ để đảm bảo kết nối giao thông. Đặc biệt, quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng là thực hiện mở rộng đường đèo Preen từ 8m thành 15m, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi lưu thông trên đèo.

Dịch bệnh Covid-19 được xác định là sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp, tác động trực tiếp tới mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Tin rằng, cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ và các cấp chính quyền tỉnh Lâm Đồng bằng những chính sách đúng đắn, quyết đoán, phù hợp với thực tiễn cùng với nỗ lực vươn lên của toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, năm 2022 Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất hơn 6,67 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất hơn 6,67 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

(Thanh tra) - Với định hướng mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH) gắn với bảo đảm an sinh bền vững, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp nhằm phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất hơn 6,67 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tương ứng khoảng 62% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Thu Huyền

10:02 23/05/2026
Nghệ An siết kỷ cương quản lý đất đai từ cấp xã

Nghệ An siết kỷ cương quản lý đất đai từ cấp xã

(Thanh tra) - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm cán bộ yếu kém, né tránh trách nhiệm trong quản lý đất đai; đồng thời tập trung tháo gỡ các tồn tại kéo dài, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Văn Thanh

16:57 22/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm