Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đường dẫn lên cầu cầu Kim Xuyên sạt lở nghiêm trọng

Thứ sáu, 05/09/2014 - 12:33

(Thanh tra)- Cầu Kim Xuyên bắc qua sông Lô, địa phận xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang vừa mới được khánh thành, đưa vào sử dụng từ ngày 16/5/2014 nhưng hiện nay, đường dẫn lên cầu địa phận thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc bị sạt lở nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Người dân địa phương cho biết, vết nứt đường dẫn lên cầu (sát mố cầu) bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng hơn 1 tháng và mỗi ngày một lan rộng, nhất là sau mỗi trận mưa nước từ ngòi Khẩu, xã Kim Xuyên xói vào làm đường dẫn lên cầu bị sạt lở dài khoảng 30m. Nơi sạt, lở rộng nhất đã gần đến giữa đường.

Trung úy Bàn Văn Thanh, cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động (Công an huyện Sơn Dương) cho biết: Ngay sau khi xuất hiện sự cố, lãnh đạo huyện và trực tiếp là lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương đã cử Đội Giao thông, trật tự và cơ động, phối hợp với các cơ quan chức năng hàng ngày tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện tham giao thông để tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng thời, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã rào chắn vết sạt, lở và đổ đất đá ở đầu đường dẫn lên cầu thành hai ụ, không cho xe trọng tải lớn đi qua để đảm bảo an toàn.

Cầu Kim Xuyên bắc qua sông Lô, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép với chiều rộng 11 m, chiều dài 638 m, gồm 10 nhịp; tổng chiều dài đường dẫn cầu và các nhánh trong nút giao thông cầu Kim Xuyên là 1,8 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi (hiện đường dẫn lên cầu vẫn đang trong giai đoạn thị công). Tổng mức đầu tư cả cầu và đường dẫn lên cầu là 387 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Đây là cây cầu kết nối các tuyến Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 2 tạo nên mạng lưới giao thông liên hoàn nối huyện Sơn Dương, Tuyên Quang với huyện Đoan Hùng, Phú Thọ; tạo điều kiện thuận tiện trong việc giao lưu hàng hóa, khai thác tiềm năng thế mạnh tài nguyên thiên nhiên, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng chiến khu cách mạng.

Minh Quang

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

“Gạn đục khơi trong”, Vĩnh Long quyết phát triển kinh tế tập thể chất lượng trong năm 2027

“Gạn đục khơi trong”, Vĩnh Long quyết phát triển kinh tế tập thể chất lượng trong năm 2027

(Thanh tra) - Với tinh thần “gạn đục khơi trong”, tỉnh Vĩnh Long đang kiên quyết loại bỏ những mô hình yếu kém để dồn lực phát triển kinh tế tập thể chất lượng. Đó là một trong những nội dung cốt lõi của Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2027 vừa được UBND tỉnh ban hành.

10:19 08/09/2026
Đã nhận trợ cấp tinh giản theo Nghị định 154, đi làm lại có phải hoàn trả?

Đã nhận trợ cấp tinh giản theo Nghị định 154, đi làm lại có phải hoàn trả?

(Thanh tra) - Đối tượng tinh giản biên chế nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trong 60 tháng kể từ ngày thực hiện tinh giản thì phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận.

Nguyễn Thanh

08:29 08/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm