Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đồng Tháp tích cực rà soát, nhận diện các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài:

Bài 2: Để không còn tồn tại tâm lý "lên Trung ương là được thêm quyền lợi"

Đan Quế (Thực hiện)

Thứ năm, 17/09/2026 - 18:00

(Thanh tra) - Trong vòng chưa đầy 10 ngày cao điểm tháng 9/2026, tỉnh Đồng Tháp đã phân công các sở, ngành chức năng, trong đó vai trò chính là Thanh tra tỉnh phối hợp với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, vượt cấp trên địa bàn. Phóng viên Báo Thanh tra đã có cuộc trò chuyện với Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Chí Hải về kết quả của đợt rà soát này.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Chí Hải. Ảnh: Đan Quế

+Phóng viên: Thưa ông, tỉnh Đồng Tháp theo phối hợp với Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam - Thanh tra Chính phủ thực hiện đợt kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài như thế nào?

-Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Chí Hải: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 236/QĐ-TTCP ngày 10/4/2026 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị chiến lược, quan trọng, cấp bách của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; Thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp công dân rất cụ thể.

Mục đích của đợt rà soát này để trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận ý kiến, làm rõ nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; rà soát những nội dung công dân chưa đồng thuận, xác định những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ việc; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thống nhất hướng xử lý đối với từng vụ việc.

Thông qua tiếp công dân, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao các cơ quan chức năng trao đổi, giải thích, hướng dẫn để công dân hiểu rõ quy định của pháp luật, kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; vận động công dân chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận, văn bản chỉ đạo đã được ban hành đúng quy định và có hiệu lực pháp luật. Đồng thời chủ động phòng ngừa, hạn chế phát sinh khiếu kiện mới, khiếu kiện đông người, vượt cấp, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đợt rà soát này do Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam, Thanh tra Chính phủ chủ trì các buổi tiếp công dân; UBND tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nội dung báo cáo và các điều kiện cần thiết phục vụ buổi tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các cơ quan đảm bảo hồ sơ, tài liệu phải được chuẩn bị đầy đủ, có hệ thống; xác định rõ nội dung công dân còn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; kết quả kiểm tra, rà soát, việc thực hiện các quyết định, kết luận và những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc. Đồng thời phải cử đúng thành phần, người tham dự phải nắm chắc nội dung vụ việc, cung cấp thông tin, tài liệu thuộc phạm vi quản lý và thực hiện các nội dung được phân công.

Đối với các vụ việc đã được kiểm tra, rà soát, giải quyết đúng quy định pháp luật và đã có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật, cần tập trung giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động công dân chấp hành quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp công dân cung cấp tình tiết, tài liệu mới thì tiếp nhận, làm rõ để xử lý theo quy định.

Qua đợt tăng tốc cao điểm này, dù thời gian chưa tới 10 ngày nhưng với lịch tiếp dày đặc của Tổ công tác Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát tổng cộng 42 vụ việc thuộc danh sách. Trong đó bao gồm 5 vụ việc theo Kế hoạch số 96/KH-TTCP, 32 vụ việc theo Kế hoạch số 329/KH-TTCP và 5 vụ việc theo Thông báo số 07/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo 236.

+Phóng viên: Ông có thể chia sẻ về kết quả qua rà soát các vụ việc này như thế nào?

-Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Chí Hải: Qua kiểm tra, rà soát cho thấy các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài thuộc các kế hoạch và thông báo nêu trên đều đã được cơ quan thẩm quyền rà soát, tổ chức đối thoại và xử lý đúng quy định pháp luật. Đối với các vụ việc đã giải quyết đúng luật, không phát sinh tình tiết mới làm thay đổi bản chất nội dung, cơ quan Nhà nước đã ban hành văn bản chấm dứt xem xét, giải quyết.

Tuy nhiên, qua tổng hợp, đối chiếu với Công an tỉnh Đồng Tháp và chính quyền địa phương, hiện vẫn còn 16 vụ việc tái khiếu với 85 công dân. Trong đó có 9 vụ khiếu nại riêng lẻ (9 công dân) và 7 vụ khiếu nại đông người (76 công dân) liên quan đến các dự án như Khu công nghiệp Long Giang nhóm I và II, Cụm dân cư Cai Lậy, Quốc lộ 1A, Khu di tích Gò Tháp, Rừng tràm Gáo Giồng và Khu Bảo Thuế.

Cần phải khẳng định rằng, tất cả 16 vụ việc tái khiếu này đều đã được tổ chức đối thoại và ban hành văn bản chấm dứt giải quyết.

Các cơ quan Trung ương và các sở, ngành của Đồng Tháp đồng hành giải quyết khiếu nại của các hộ dân tại Dự án Xây dựng mới Trung đoàn Bộ binh 320 ngày 14/8/2026. Ảnh: ĐQ

Qua rà soát và phân tích kỹ của các cơ quan chức năng, việc một số công dân tiếp tục tập trung hoặc gửi đơn lên các cơ quan Trung ương còn xuất phát từ tâm lý cho rằng cứ "lên Trung ương" là sẽ đòi hỏi thêm được quyền lợi, được hỗ trợ thêm.

Với thực tiễn trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiều năm qua, tôi cho rằng bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền phố biến pháp luật để công dân hiểu đầy đủ về vụ việc của mình, đã đến lúc cần tăng cường các chế tài để đảm bảo sự thượng tôn của pháp luật.

Quan điểm của tỉnh Đồng Tháp là mọi quyền và lợi ích hợp pháp của người dân luôn được xem xét tối đa nhưng phải dựa trên cơ sở pháp luật. Khi vụ việc đã được giải quyết đúng, đã đối thoại và chấm dứt giải quyết thì không thể có chuyện tiếp tục vượt cấp để đòi hỏi vô lý.

Cần phải nhấn mạnh thêm rằng, không phải chỉ riêng đợt rà soát này Đồng Tháp thực hiện theo nguyên tắc này mà đã, đang và sẽ thực hiện với tất cả các vụ việc trên địa bàn, bao gồm cả quá trình xem xét các vụ việc thuộc thẩm quyền của địa phương.

+Phóng viên: Thanh tra tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với các cơ quan Trung ương xử lý vấn đề này ra sao để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, thưa ông?

-Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Chí Hải: Thanh tra tỉnh Đồng Tháp phối hợp rất chặt chẽ với Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam - Thanh tra Chính phủ và Ban Tiếp công dân Trung ương. Ví dụ điển hình như vụ việc khiếu nại của các hộ dân tại Dự án Xây dựng mới Trung đoàn Bộ binh 320, ngày 14/8/2026, Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực phía Nam và Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân. Kết quả đối thoại khẳng định khiếu nại đã được giải quyết đúng quy định; đồng thời các cơ quan đã giải thích, vận động người dân chấp hành. Trường hợp công dân chưa đồng ý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án theo trình tự tố tụng tư pháp chứ không thể tiếp tục khiếu nại hành chính kéo dài.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Thanh tra Chính phủ và Ban Tiếp công dân Trung ương hỗ trợ địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động công dân chấp hành các kết quả giải quyết đã có hiệu lực. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cũng chỉ đạo Công an tỉnh theo dõi sát tình hình, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh, trật tự.

+Phóng viên: Đối với vụ việc duy nhất còn đang giải quyết là Dự án Nút giao thông An Bình, địa phương đang tháo gỡ khó khăn ra sao để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân?

-Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Chí Hải: Đối với Dự án Nút giao thông An Bình (phường Mỹ Trà), trên cơ sở tiếp thu ý kiến hướng dẫn của Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương đang khẩn trương rà soát các khâu bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong tổng số 52 hộ trong phạm vi dự án, đến nay đã có 39 hộ thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng giá trị trên 55 tỷ đồng. Đối với 13 hộ chưa thống nhất do còn ý kiến về giá đất tái định cư, vị trí nền hay chính sách hỗ trợ, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiếp xúc, vận động và dự thảo đề xuất các chính sách hỗ trợ trình UBND tỉnh xem xét. Mục tiêu là tháo gỡ dứt điểm khó khăn, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật.

+Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu tháo gỡ khó khăn về thuế cho hộ kinh doanh

Nghiên cứu tháo gỡ khó khăn về thuế cho hộ kinh doanh

(Thanh tra) - Cục Thuế ghi nhận các vướng mắc về xuất hóa đơn trên sàn thương mại điện tử và phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, đồng thời đang nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền xem xét giải pháp phù hợp.

B.S

18:08 17/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm