Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Tình trạng sạt lở, sụt lún đất tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng đang diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ với 454 nhân khẩu. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, triển khai khu tạm cư và khảo sát, đánh giá chuyên sâu để đề xuất phương án xử lý lâu dài.
Tình trạng sạt lở, sụt lún đất tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng đang diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Ảnh: CTV
Ngày 20/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc ký ban hành Quyết định số 4620 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tại khu vực thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn đã xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún đất với độ sâu trung bình khoảng 20cm. Dọc theo sườn đồi và khu dân cư xuất hiện nhiều đường nứt đất kéo dài trên diện rộng.
Phạm vi khu vực nứt dài khoảng 300m; chiều rộng vết nứt từ khoảng 6cm đến 17cm, diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng. Tổng diện tích khu vực bị ảnh hưởng, có hiện tượng sụt lún và nguy cơ sạt trượt cao ước tính hơn 4ha.
Diễn biến trên cho thấy nền đất tại khu vực đang có dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng. Nếu tiếp tục xảy ra mưa lớn hoặc mưa cường độ cao, nước thấm sâu sẽ dẫn đến nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá diện rộng, trực tiếp uy hiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân trong khu vực.
Tính từ ngày 1/9 đến ngày 18/9/2026, trên địa bàn thôn Đắk Snao đã có 79 hộ với 454 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi tình trạng sụt lún, sạt trượt đất.

Tính từ ngày 1/9 đến ngày 18/9/2026, trên địa bàn thôn Đắk Snao có 79 hộ với 454 nhân khẩu bị ảnh hưởng bởi tình trạng sụt lún, sạt trượt đất. Ảnh: CTV
Để ứng phó và khắc phục hậu quả, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sự cố sạt lở và các vùng lân cận; kịp thời phát hiện các tình huống phát sinh để chủ động phương án xử lý, bảo đảm an toàn và thực hiện biện pháp gia cố phù hợp nhằm hạn chế cao nhất sự phát triển của các điểm sạt lở.
Địa phương phải thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, cử lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực sạt lở nguy hiểm. Đồng thời, rà soát, vận động, tổ chức di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành việc sơ tán, tổ chức cưỡng chế sơ tán theo quy định của pháp luật. Đối với các hộ dân phải di dời, triển khai phương án hỗ trợ bảo đảm đời sống nhân dân và tái định cư theo quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nhận biết dấu hiệu, nguy cơ và các kỹ năng, biện pháp phòng, chống sạt lở; huy động mọi nguồn lực để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở, mất an toàn trong khu dân cư, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm theo quy định hiện hành.
Địa phương có trách nhiệm chọn địa điểm và triển khai khu tạm cư, quan tâm, chăm lo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải sơ tán; kịp thời cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu, tuyệt đối không để người dân chịu cảnh thiếu thốn tại các khu tạm cư.
Bên cạnh đó, địa phương tổ chức rà soát, kiểm kê các đối tượng nhà, đất, cây trồng, vật nuôi, thủy sản nằm trong chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai để sẵn sàng phương án hỗ trợ người dân khi xảy ra sạt lở đất theo quy định pháp luật.
Tình hình thời tiết, diễn biến thiên tai phải được thường xuyên cập nhật, kịp thời thông tin, báo cáo về UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để biết, chỉ đạo.
UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND xã Quảng Sơn chủ trì tổ chức thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, sự cố sạt lở gây ra. Đồng thời, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 rà soát, khảo sát, đánh giá chuyên sâu về địa chất, xác định nguyên nhân và mức độ sạt trượt tại khu dân cư thôn Đắk Snao, làm cơ sở đưa ra phương án xử lý triệt để lâu dài.
UBND xã Quảng Sơn cũng được giao rà soát quỹ đất và đề xuất xây dựng khu tái định cư trong trường hợp không xử lý được khu vực sạt trượt hiện tại.
Việc lựa chọn vị trí xây dựng khu tái định cư mới cho người dân cần phải bảo đảm các yêu cầu về ổn định địa chất, không có nguy cơ sạt trượt, vị trí thuận tiện cho học sinh đến trường và đạt được sự đồng thuận của đa số hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Trên cơ sở đề xuất của UBND xã Quảng Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ nguồn kinh phí từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để kịp thời hỗ trợ các hộ dân phải di dời theo đúng quy định.

Khu tạm cư được bố trí cho các hộ dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn phải di dời khỏi khu vực sụt lún, sạt trượt nguy hiểm. Ảnh: CTV
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng được giao hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 trong quá trình tổ chức, đánh giá về địa chất, nguyên nhân và mức độ sạt trượt tại khu dân cư thôn Đắk Snao, làm cơ sở đưa ra phương án xử lý triệt để lâu dài; tham gia góp ý và hướng dẫn địa phương trong trường hợp phải xây dựng khu tái định cư mới cho người dân.
Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đáp ứng kịp thời cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.
Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Quảng Sơn triển khai thực hiện các nội dung về công tác vệ sinh y tế dã chiến, vệ sinh môi trường, vật tư phòng dịch, thuốc thiết yếu...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tình trạng sạt lở, sụt lún đất tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng đang diễn biến nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ với 454 nhân khẩu. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, triển khai khu tạm cư và khảo sát, đánh giá chuyên sâu để đề xuất phương án xử lý lâu dài.
(Thanh tra) - Từ những phần quà Trung thu giản dị đến những chiếc xe đạp tiếp sức trên hành trình đến lớp, chương trình “Trung thu cho em năm 2026 - Trao yêu thương, Thắp sáng ước mơ” đã mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk.
Giang Sơn
Thành Công
Thành Công
Thái Minh
T.Vân
Trọng Tài
Nguyễn Điểm
Theo TTXVN