Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyệt Trang
Thứ ba, 03/02/2026 - 09:00
(Thanh tra) - Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, các hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thi hành án dân sự mang tính nhạy cảm, phức tạp, liên quan trực tiếp đến người dân, nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực nếu không có sự quản lý chặt chẽ.
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực năm 2025 của Bộ Tư pháp cho thấy, công tác này trên các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của bộ đạt hiệu quả cao.
Cụ thể, triển khai các quy định của Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đề cao ý thức chủ động của từng cán bộ, công chức trong công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Đồ họa minh họa: Nguyệt Trang
Đảng ủy, lãnh đạo bộ đã ban hành các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực; đôn đốc việc thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN, lãng phí, tiêu cực và các nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC.
Về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Bộ Tư pháp luôn công khai thông tin, đảm bảo sự tham gia dân chủ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm các chức danh quản lý, lãnh đạo; việc sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công…
Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc bộ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến quy tắc ứng xử. Thực hiện Luật PCTN, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, bộ đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của các đơn vị thuộc bộ. Mặt khác, các đơn vị thuộc bộ cũng ban hành kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ đơn vị.
Một trong trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng được Bộ Tư pháp thực hiện hiệu quả trong năm 2025 là việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp nhận, giải quyết, chủ động xử lý công việc qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành.

Bộ Tư pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ PCTN, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Minh Nguyệt
Đặc biệt, thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và triển khai Đề án 06, Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu chuyển trạng thái cung cấp dịch vụ công từ “xin - cho” sang “chủ động - phục vụ”; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hướng tới dịch vụ số cá nhân hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính.
Cùng với đó là việc nghiên cứu, cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy tờ khi thực hiện các thủ tục hành chính; nghiên cứu sớm cắt bỏ hình thức trực tiếp đối với dịch vụ công “Thu, nộp, tạm ứng án phí, lệ phí tòa án”…
Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, Bộ Tư pháp lập danh sách đối tượng xác minh kê khai tài sản, thu nhập; lựa chọn 7 người xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 và triển khai thực hiện xác minh theo quy định.
Đáng chú ý, qua hoạt động giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, đã phát hiện 3 vụ tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
Mặc dù, công tác PCTN, tiêu cực năm 2025 trong công chức, viên chức, người lao động luôn được Bộ Tư pháp thực hiện đồng bộ, nề nếp. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế về công tác tuyên tuyền, nhất là trong hệ thống thi hành án dân sự.
Theo Bộ Tư pháp, những nhóm, lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, như: Một số khâu của quá trình thi hành án dân sự, công tác thu, chi tiền thi hành án; thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thường xuyên tiếp xúc với tang vật, tiền, tài sản thi hành án; công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản. Do đó, cần tập trung các giải pháp phòng ngừa và phát hiện, xử lý.
Từ thực hiện triển khai công tác PCTN, tiêu cực, Bộ Tư pháp đã có những đánh giá về khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong công tác này của bộ. Đó là các hoạt động thuộc bộ, ngành Tư pháp với các nhiệm vụ đặc thù mang tính đa ngành, đa lĩnh vực có liên hệ mật thiết với người dân, doanh nghiệp.

Đồ họa: Nguyệt Trang
Mặt khác, các hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thi hành án dân sự mang tính nhạy cảm, phức tạp, có liên quan trực tiếp đến người dân. Vì vậy, có nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực nếu không có sự quản lý chặt chẽ.
Chính vì vậy, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức đoàn thể và của viên chức, người lao động trong PCTN, tiêu cực. Trong đó, xác định mục tiêu phòng ngừa, ngăn chặn là nhiệm vụ chính; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm.
Tiếp tục thực hiện tốt các quy định: Công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức…
Giải quyết triệt để các vụ việc khiếu nại, tố cáo; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và xử lý công việc; triển khai thực hiện Đề án 06 nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và liên thông thực hiện các thủ tục hành chính.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Quảng Ninh vừa họp thường kỳ, đánh giá kết quả tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2026, tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh "điểm nóng", tiêu cực.
Hoàng Hưng
(Thanh tra) - Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, các hoạt động trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, thi hành án dân sự mang tính nhạy cảm, phức tạp, liên quan trực tiếp đến người dân, nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực nếu không có sự quản lý chặt chẽ.
Nguyệt Trang
Trí Vũ
Đan Quế
Thanh Lương
Thanh Lương
Quang Dân
H.T
PV
Hoàng Hưng
Trang Anh
Hoàng Hưng
Chu Tuấn
Nguyệt Trang
Bùi Bình
Cảnh Nhật
Thái Hải