Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 24/08/2015 - 10:12
Các quan chức cấp cao Triều Tiên và Hàn Quốc trải qua đêm thứ hai của cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng khiến hai nước đứng bên bờ vực xung đột vũ trang.
Thanh niên Triều Tiên xung phong nhập ngũ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Ảnh: KCNA
Cuộc đàm phán từ tối 22/8 bị tạm ngưng trước bình minh hôm qua rồi được nối lại vào buổi chiều và tiếp tục kéo dài suốt đêm đến sáng nay, trong bối cảnh cả Bình Nhưỡng và Seoul đều đặt trong tình trạng cảnh báo quân sự ở mức cao, một quan chức tại Văn phòng tổng thống Hàn Quốc nói với Reuters.
Đại diện cấp cao hai bên tạm nghỉ để tham vấn với chính phủ và ăn nhẹ, hãng Yonhap cho biết.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua cáo buộc Triều Tiên đã tăng gấp đôi sức mạnh pháo binh thông thường tại biên giới và điều hơn 50 tàu ngầm rời khỏi căn cứ.
Ngược lại, Seoul cũng trong tình trạng báo động cao, khẳng định mình không có kế hoạch dừng chương trình tuyên truyền bằng đài phát thanh chống lại Bình Nhưỡng, nguyên nhân đẩy căng thẳng đến "bờ vực chiến tranh". Đồng thời, 6 máy bay chiến đấu Hàn Quốc, được triển khai tham gia cuộc tập trận Red Flag Alaska tại Mỹ, hôm qua cũng trở về nước trước thời hạn.
Các hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy đại diện Hàn - Triều khi bắt đầu cuộc đàm phán hôm thứ 7 tại làng đình chiến Panmunjom bắt tay nhau và mỉm cười, thảo luận các phương cách giải quyết căng thẳng và cải thiện quan hệ, Nhà Xanh cho biết trong tuyên bố hôm qua.
Đại diện tham gia đàm phán là Kim Kwan-jin, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hong Yong-pyo, phía Triều Tiên có Hwang Pyong So, trợ lý quân sự hàng đầu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Kim Yang Gon, cựu chiến binh chuyên trách các vấn đề liên Triều.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên cao sau vụ đấu pháo hôm 20/8, Bình Nhưỡng sau đó gửi một tối hậu thư đe dọa tấn công Hàn Quốc nếu nước này không dỡ bỏ các loa phóng thanh phát tuyên truyền ở biên giới.
"Cả hai bên đang phải chịu áp lực lớn để xử lý vấn đề. Triều Tiên muốn dừng chương trình truyền thanh, nhưng Hàn Quốc không thể làm điều đó mà không nhận lại được gì", Jeon Young-sun, Giáo sư tại Viện nghiên cứu nhân văn vì thống nhất tại Đại học Konkuk, Seoul, nói.
Theo Khánh Lynh/VnExpess
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
PV
Thái Hải
VP
Đan Quế
Trần Quý
Hương Giang
Trí Vũ
Thanh Nhung
Thanh Hoa
Đăng Tân
Hương Giang
Thành Công