Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 17/11/2013 - 10:12
Chiều qua 16/11, những kẻ tấn công mang theo dao đã ập vào một đồn cảnh sát tại khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, giết chết 2 sỹ quan. Cảnh sát đã bắn chết 9 nghi phạm, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết.
Cảnh sát vũ trang Trung Quốc tại Tân Cương
Cảnh sát cho biết những kẻ tấn công đã mang theo dao và rìu. Ngoài 2 sỹ quan thiệt mạng còn 2 sỹ quan khác bị thương. 9 kẻ tấn công sau đó bị cảnh sát bắn chết. Dù vậy không có thêm chi tiết nào được công bố.
Vụ tấn công diễn ra giữa lúc căng thẳng tại Tân Cương đang lên cao, sau vụ tấn công tại quảng trường Thiên An Môn hồi tháng trước, mà chính quyền Bắc Kinh đã đổ lỗi cho “những kẻ khủng bố” đến từ tỉnh này, được hỗ trợ bởi các phiến quân quốc tế.
Tân Cương là một tỉnh rộng lớn, giàu tài nguyên có diện tích chiếm gần trọn rìa phía Tây của Trung Quốc. Tuy nhiên nơi đây đã xảy ra nhiều vụ đụng độ bạo lực, mà gần đây nhất là các vụ việc xảy ra vào các tháng 4, 6 và 8 năm nay.
Những người Duy Ngô Nhĩ chiếm đa số tại Tân Cương, thường phản ánh việc bị chính quyền địa phương lạm dụng quyền lực.
Trong vụ tấn công hôm 28/10, 3 người Duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương đã lái chiếc xe chứa đầy các can xăng lao vào cổng Tử Cấm Thành, làm hai người đi đường thiệt mạng và 40 người bị thương.
Bắc Kinh đổ lỗi vụ tấn công cho những người ly khai Duy Ngô Nhĩ được hậu thuẫn bởi phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đứng đằng sau vụ việc. Dù vậy cơ quan chức năng lại không đưa ra được những bằng chứng rõ ràng để chứng minh cho cáo buộc này. Trong khi đó các chuyên gia lại nghi ngờ cáo buộc trên do tính chất nghiệp dư của vụ tấn công, cũng như sự thiếu vắng những dấu hiệu của các phần tử cực đoan tại Trung Quốc.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc thường đưa tin về các vụ bạo lực tại Tân Cương mà Bắc Kinh miêu tả là các cuộc “tấn công khủng bố”. Trong một vụ việc như vậy diễn ra hồi tháng 6, 35 người đã thiệt mạng và 139 người bị bắt trong những tháng gần đây vì truyền bá tư tưởng thánh chiến.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Trần Quý
Trung Hà
Hải Hà
B.S
Hải Hà
Hải Hà
Hoàng Hưng
B.S