Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Cựu Thủ tướng Malaysia thất bại trong nỗ lực cuối cùng để xem xét bản án tham nhũng

Đức Anh

Thứ sáu, 31/03/2023 - 12:33

(Thanh tra) - Tòa án Tối cao của Malaysia hôm 31/3 đã bác bỏ yêu cầu của cựu Thủ tướng Najib Razak về việc xem xét lại bản án tham nhũng liên quan đến vụ bê bối hàng tỷ USD tại Quỹ Nhà nước 1MDB, chấm dứt các nỗ lực tư pháp cuối cùng của ông.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bước ra khỏi Tòa án Liên bang tại Putrajaya, Malaysia ngày 23/8/2022. Ảnh: REUTERS/Lai Seng Sin

Hãng tin Reuters ngày 31/3 cho biết, ông Najib đã bị bỏ tù vào năm ngoái sau khi Tòa án Liên bang Malaysia giữ nguyên phán quyết có tội và bản án 12 năm tù do tòa cấp dưới tuyên cho ông.

Cựu Thủ tướng Najib không còn khả năng phản đối bản án trước tòa, nhưng ông đã nộp đơn xin sự ân xá của hoàng gia. Nếu thành công, ông Najib có thể được thả mà không phải chấp hành toàn bộ bản án 12 năm.

Thẩm phán Vernon Ong của Tòa án Liên bang cho biết, một hội đồng gồm 5 thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4-1 để bác đơn xin xem xét lại bản án của ông Najib.

Theo thẩm phán Vernon Ong, không có sai sót nào trong phán quyết của tòa án cấp cao nhất vào năm ngoái, đồng thời cho biết thêm rằng, việc xem xét chỉ được đưa ra trong "những trường hợp rất hạn chế và đặc biệt".

“Trong phân tích cuối cùng và xét đến mọi trường hợp, chúng tôi buộc phải nói rằng người nộp đơn (ông Najib) là tác giả của những tai họa của chính mình”, ông Vernon Ong nói.

Theo Hãng tin AP, ông Najib "mặt không biểu cảm khi bản án được đọc lên".

4 trong số 5 thẩm phán cho biết, không tìm thấy “sự thất bại của công lý”. Họ bác bỏ các lập luận bào chữa rằng, có xung đột lợi ích của thẩm phán đã kết tội ông Najib và rằng cựu Thủ tướng không được phép viện dẫn bằng chứng mới. Các thẩm phán cho biết, hội đồng xét xử của Tòa án Liên bang trước đó đã áp dụng luật một cách chính xác.

Biểu tượng 1MDB tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP

Các nhà điều tra cho biết, khoảng 4,5 tỷ USD đã bị đánh cắp từ Quỹ 1Malaysia Development Berhad (1MDB) - do ông Najib đồng sáng lập trong năm đầu tiên ông làm Thủ tướng vào 2009 - và hơn 1 tỷ USD đã được chuyển đến các tài khoản có liên kết với ông Najib.

Ông Najib, 69 tuổi, bị buộc tội sau khi thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

Ông bị tòa án cấp cao kết tội vào năm 2020 về tội vi phạm lòng tin, lạm dụng quyền lực và rửa tiền vì đã nhận bất hợp pháp khoảng 10 triệu USD từ SRC International - một đơn vị cũ của 1MDB.

Cựu Thủ tướng đã liên tục không nhận tội và nỗ lực tìm cách xem xét lại để lật ngược quyết định. Ông nói rằng đã bị từ chối xét xử một cách công bằng.

Tuy nhiên, ông đã không thành công trong tất cả các kháng cáo.

Ông Najib phải đối mặt với 3 phiên tòa khác liên quan đến tham nhũng tại 1MDB và các cơ quan chính phủ khác.

Ông Najib Razak là Thủ tướng thứ sáu của Malaysia, lãnh đạo quốc gia này từ tháng 4/2009 tới tháng 5/2018. Ông là cựu Thủ tướng đầu tiên của Malaysia phải vào tù.

Việc ông Najib bị bắt và bỏ tù đánh dấu một “cú ngã ngựa” đáng kinh ngạc đối với một chính trị gia từng quyền lực nhất Malaysia.

Người dân Malaysia gọi bản án đối với ông Najib là một phán quyết mang tính “lịch sử”, và hy vọng đây sẽ là lời cảnh báo mạnh mẽ đến các chính trị gia khác, cũng là một thông điệp tích cực về sự minh bạch và độc lập của hệ thống tư pháp Malaysia.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm