Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ năm, 09/03/2023 - 14:54
(Thanh tra) - Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã bị triệu tập đến trình diện tại cơ quan chống tham nhũng vào ngày 9/3, sau những cáo buộc lạm dụng trong các chương trình kích cầu được đưa ra trong nhiệm kỳ Thủ tướng.
Một phiên họp của Hạ viện Malaysia tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 19/12/2022. Ảnh: REUTERS/Hasnoor Hussain
Theo Hãng tin Reuters, trong một bài đăng trên Facebook, ông Muhyiddin Yassin, người giữ chức Thủ tướng trong 17 tháng từ năm 2020 đến 2021, cho biết ông đã được triệu tập tới trụ sở của Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) vào lúc 11 giờ sáng 9/3. Tuy nhiên, ông không đề cập tới lý do triệu tập.
Bên cạnh đó, cựu Thủ tướng cũng phủ nhận thông tin cho rằng đã bị bắt vào ngày 8/3.
Hồi năm ngoái, Thủ tướng Anwar Ibrahim đã ra chỉ thị xem xét lại các dự án của Chính phủ trị giá hàng tỷ đô la đã được ông Muhyiddin phê duyệt, bao gồm cả các chương trình cứu trợ COVID-19, với cáo buộc rằng chúng không tuân theo các thủ tục phù hợp.
Ông Muhyiddin đã bác bỏ các cáo buộc, mô tả chúng là sự trả thù chính trị.

Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin đến trụ sở MACC ở Putrajaya. Ảnh: Free Malaysia Today
Văn phòng của Thủ tướng Anwar và MACC đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái, ông Muhyiddin và Đảng Liên minh quốc gia (PN) mà ông làm Chủ tịch đã bị điều tra hối lộ.
2 nhà lãnh đạo thuộc Đảng PN đã bị MACC buộc tội hối lộ trong một dự án phục hồi kinh tế do Chính phủ của ông khởi xướng.
Vào tháng 2 vừa qua, ông Muhyiddin cũng đã bị MACC thẩm vấn vì cáo buộc đã trao một hợp đồng lớn cho công ty của người nhà khi ông còn đương chức.
MACC đã đóng băng các tài khoản ngân hàng thuộc đảng của ông Muhyiddin.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Trọng Tài
Văn Thanh
Thanh Chương
Hương Giang
B.S
T.Vân
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Trần Kiên
PV
PV