Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 14/09/2014 - 16:15
Nước Mỹ chính thức bước vào một cuộc chiến mới, chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang làm mưa làm gió ở Iraq và Syria.
Chiến đấu cơ của Không quân Mỹ
Chiến lược mà Washington lựa chọn là thành lập một liên minh rộng khắp và giúp đỡ lực lượng nội địa tăng cường năng lực chiến đấu.
Tổng thống Barack Obama không cử bộ binh tham chiến tại Iraq, một quyết định hoàn toàn dễ hiểu bởi ông đã rất vất vả mới lôi nước Mỹ thoát khỏi vũng lầy Trung Đông này. Nhưng chỉ bằng không lực, có vẻ Tổng thống Obama khó lòng sớm thực hiện lời thề tiêu diệt tận gốc IS.
Cuộc chiến mà Washington đã phát động ở Afghanistan sau vụ tấn công 11/9 có sự tham gia của tất cả các lực lượng, vậy mà phải kéo dài hơn một thập kỷ và đến giờ vẫn chưa thực sự kết thúc.
Kế hoạch không kích IS cũng vấp phải trở ngại lớn ở Syria, bởi quan hệ căng thẳng giữa Washington và Damas là lý do để chính quyền Syria phản đối máy bay Mỹ tự do hoạt động trong không phận nước mình, và không quân Mỹ sẽ không nhận được sự phối hợp từ mặt đất giống như ở Iraq.
Nhà Trắng không coi chính quyền của Tổng thống Bashar al Assad là hợp pháp, nhưng cũng không thể bắt tay với các nhóm vũ trang chống đối mà Damas gọi là khủng bố.
Hơn nữa, khi mà các chân rết của IS đã len lỏi ở nhiều nước A rập và cả châu Âu, có nghĩa không loại trừ Mỹ phải truy đuổi lực lượng này ở cả các nước khác.
Ngay cả khi nhận được sự hợp tác của chính quyền, việc tiến hành không kích không hẳn là một lựa chọn an toàn. Và các vụ không kích nhầm vào dân thường của máy bay không người lái Mỹ trong các chiến dịch tấn công Taliban ở các vùng núi Pakistan là minh chứng rõ ràng nhất.
Quan hệ Washington và Islamabad đã xấu đi rất nhiều do các vụ không kích này, tâm lý chán ghét lực lượng Mỹ của dân địa phương cũng vì thế gia tăng.
Một nội dung quan trọng nữa trong chiến lược chống IS của Tổng thống Obama là tăng cường năng lực cho lực lượng an ninh Iraq. Nhiệm vụ này có lẽ phải mất nhiều thời gian, bởi lực lượng này còn rất non yếu từ sau khi Mỹ rút khỏi Iraq năm 2011.
Có vẻ chưa có gì đảm bảo chiến lược của Washington sẽ sớm đạt mục tiêu đề ra.
Theo TP
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Thành Công
Giang Sơn
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Thái Hải
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Đông Hà
Thanh Lương
Trọng Tài