Theo dõi Báo Thanh tra trên
Theo Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)
Thứ sáu, 17/07/2020 - 09:27
Cảnh sát đã bắt giữ 44 đối tượng trong đường dây làm tiền giả xuyên quốc gia, một phần trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm do Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) thực hiện.
Ảnh minh họa. (Nguồn: The Mirror)
Cảnh sát châu Âu vừa triệt phá một băng nhóm làm tiền giả xuyên quốc gia, đồng thời bắt giữ 44 đối tượng tại Italy, Pháp và Bỉ.
Cảnh sát Pháp ngày 16/7 cho biết 40 đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ tại Italy, 3 đối tượng tại Pháp và một tại Bỉ trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm do Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) thực hiện.
Ngoài ra, cảnh sát còn tịch thu 8 triệu euro (9,1 triệu USD) tiền mặt cùng nhiều tang vật có giá trị tương đương số tiền này.
Các đối tượng trên bị tình nghi làm tiền giả, chủ yếu mệnh giá 50 euro, với tổng giá trị khoảng 10 triệu euro (11,41 triệu USD).
Đại diện cảnh sát Pháp Eric Bertrand cho biết trong một vài năm trở lại đây, 90% số tiền giả chất lượng cao trong lưu thông có nguồn gốc từ Italy. Băng nhóm mafia Camorra phần nào "độc quyền" thị trường này./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Thanh Lương
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Thiên Tâm