Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 16/08/2014 - 21:40
(Thanh tra) - Việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm ngôi đền Yasukuni, nơi thờ những tướng Nhật - “tội phạm chiến tranh” trong Chiến tranh Thế giới II tại Tokyo, bị Trung Quốc và Hàn Quốc lên án và chỉ trích mạnh mẽ vì đã “khơi dậy quá khứ cay đắng, đẫm máu" mà người dân 2 nước từng phải chịu đựng dưới sự tàn bạo của quân đội Nhật Bản trước và trong thời kỳ chiến tranh.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các thành viên Nội các tại đền Yasukuni, Tokyo vào ngày 15/8. Ảnh: Reuters
Hôm qua, ngày 15/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi thông báo đến Hàn Quốc và Trung Quốc với nội dung, Thủ tướng Abe cùng các thành viên Nội các đã viếng thăm đền Yasukuni vào ngày kỷ niệm 69 năm Phát xít Nhật đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới II.
Đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt thời chiến của Nhật. Đây cũng là nơi 14 tội phạm chiến tranh hàng đầu Thế chiến II được vinh danh.
"Thủ tướng muốn thể hiện sự tôn trọng của mình với những người đã hy sinh cuộc sống của họ cho đất nước và cầu nguyện cho một nền hòa bình lâu dài," Phát ngôn viên Thủ tướng cho hay.
Việc thông báo của Nhật Bản đến hai nước trên được các nhà phân tích đánh giá nhằm mục đích tránh không làm trầm trọng hóa, ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Nhật Bản với 2 quốc gia; và vẫn đảm bảo duy trì hệ tư tưởng bảo thủ trong nước. Mặc dù trước đó, Thủ tướng Nhật Bản đã nhất trí không thực hiện chuyến viếng thăm trên.
Như dự đoán, quyết định của Thủ tướng Shinzo Abe đã khiến Trung Quốc và Hàn Quốc vô cùng tức giận.
Trung Quốc tỏ rõ thái độ “kiên quyết phản đối” quyết định của Thủ tướng Nhật Bản.Trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc có trích dẫn rằng "ngôi đền Yasukuni là một công cụ và biểu tượng tinh thần” cuộc chiến tranh xâm lược của Nhật trong Thế chiến II.
"Chỉ khi Nhật Bản chấp nhận đối mặt và nhận thức một cách sâu sắc về lịch sử xâm lăng và từ bỏ hoàn toàn chủ nghĩa quân phiệt, thì mối quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản mới đạt được sự phát triển mạnh mẽ và ổn định”, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.
Không chỉ Chính phủ, giới truyền thông Trung Quốc cũng cho rằng cách Thủ tướng Nhật Shinzo Abe thể hiện “mong muốn hợp tác và sự chân thành” là không chấp nhận được, trích dẫn theo bài bình của Hãng tin Tân Hoa Xã. Bài luận bày tỏ quan điểm thẳng thẳn: “Các nhà lãnh đạo Nhật Bản cần phải học những bài học của lịch sử để ngăn chặn một tương lai nguy hiểm”.
Trong khi đó, Tokyo vẫn bày tỏ mong muốn quan hệ Nhật - Trung sẽ giảm bớt căng thẳng và Hội nghị Thượng đỉnh Nhật - Trung trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả tốt.
Từ lâu đến nay, quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản vốn không mấy “mặn mà” vì hàng loạt vấn đề căng thẳng liên quan đến tranh chấp biển đảo và khu vực xác định phòng không (ADIZ) cuả Trung Quốc.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Phương Hiếu
B.S
Hoàng Hưng (Thực hiện)
Hoàng Hưng
Trần Quý
Hòa Bình
Phương Hiếu
Minh Nghĩa
B.S
Chu Tuấn
Đan Quế
Nguyễn Mai