Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp

Đỗ Quyên

Thứ bảy, 18/10/2025 - 16:54

(Thanh tra) - Điều 9 Luật Tiếp công dân đã quy định rõ trường hợp được từ chối tiếp công dân. Song, người tiếp công dân phải giải thích rõ ràng, thuyết phục cho công dân hiểu.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương (người ngồi phía trong) tại một Hội nghị của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: PV

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, địa phương gặp vướng mắc liên quan đến quy định về việc từ chối tiếp công dân trong một số trường hợp.

Theo khoản 3 Điều 9 của Luật, người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài thì thuộc trường hợp được từ chối tiếp.

Tuy nhiên, thực tế tại Quảng Ngãi cho thấy, có nhiều trường hợp vụ việc đã được giải quyết đúng trình tự, thẩm quyền và nội dung, nhưng công dân vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây ảnh hưởng đến tình hình và kết quả giải quyết đơn thư ở địa phương.

Về nội dung này, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân đã quy định rõ về trường hợp được từ chối tiếp công dân. Đây không phải là khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp và phải giải thích rõ cho công dân biết.

Điều 9, Luật Tiếp công dân 2013 quy định:

"Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật".

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lai Châu: Bồi dưỡng nghiệp vụ để tiếp công dân tốt hơn

Lai Châu: Bồi dưỡng nghiệp vụ để tiếp công dân tốt hơn

(Thanh tra) - Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, cấp xã trở thành nơi trực tiếp tiếp nhận và giải quyết nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, những người giữ vai trò "tuyến đầu" trong giải quyết công việc của người dân.

Bùi Bình

11:01 21/07/2026
Thanh Hóa: Phường Bỉm Sơn nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở

Thanh Hóa: Phường Bỉm Sơn nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở

(Thanh tra) - 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa duy trì nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Nhiều vụ việc được xử lý ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định tình hình, hạn chế phát sinh khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Văn Thanh

09:14 21/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm