Theo dõi Báo Thanh tra trên
Sao Lê
Thứ năm, 13/11/2025 - 08:23
(Thanh tra) - Đối với nhiều rối loạn phát triển, can thiệp càng sớm thì tiên lượng của trẻ càng được cải thiện. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh do không được trang bị kiến thức về tâm lý - tâm thần nên đã lãng phí “giai đoạn vàng” can thiệp quý giá.
Phòng khám Tâm thần - Tâm lý Nhi Đồng 315 tại địa chỉ số 44 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM. Ảnh Y tế 315
Bước vào phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi là chị L. dắt theo cậu con trai nhỏ. Nét mặt chị lộ rõ sự mệt mỏi và lo âu kéo dài. Cậu con trai tầm 4 buổi, cứ nép vào chân mẹ, tỏ vẻ sợ sệt và không dám giao tiếp mắt với ai.
Khi bác sĩ hỏi chuyện, chị L. chia sẻ: “Thưa bác, cháu nhà em bị tự kỷ. Gia đình đã đối chiếu các triệu chứng trên mạng và thấy trùng khớp rất nhiều.”
Khi hỏi ra thì biết rằng trẻ nói rất ít, số lượng từ vựng hạn chế. Trẻ cũng có những biểu hiện e ngại tiếp xúc mọi người, chỉ muốn chơi một mình và thích chơi với một vài món đồ quen thuộc.
Tuy vậy, có những dấu hiệu cho thấy trẻ không có rối loạn phổ tự kỷ. Đầu tiên, ánh mắt trẻ tỏ rõ sự tò mò đối với các vị y bác sĩ ở đây. Thứ hai, trẻ bám mẹ và có kết nối cảm xúc tốt. Sau một vài lượng giá chính thức, bác sĩ kết luận rằng vấn đề của trẻ là rối loạn phát triển ngôn ngữ. Mặc dù hai loại rối loạn này có nhiều điểm chung, như khó khăn trong giao tiếp với người khác, nhưng bản chất và tiên lượng là rất khác nhau.
“Rối loạn phổ tự kỷ và rối loạn ngôn ngữ thường đi chung với nhau. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Các trẻ có rối loạn ngôn ngữ cũng hay gặp vấn đề trong tương tác xã hội, chủ yếu bởi vì trẻ không hiểu lời người lớn nói, trẻ cũng không thể nói cho người lớn hiểu. Thất bại trong giao tiếp dẫn đến sợ giao tiếp và ít giao tiếp. Điều này khiến gia đình tưởng lầm rằng trẻ có tự kỷ.” - Bác sĩ – Tâm lý gia Nguyễn Thị Xuân Hương – trưởng phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi (TP.HCM), chia sẻ - “Cần chẩn đoán đúng để có cách can thiệp phù hợp.“

Bác sĩ tâm lý gia Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi (TP.HCM). Ảnh Y tế 315
Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hương, mỗi loại rối loạn phát triển sẽ có cách can thiệp tương ứng. Tất cả đều có điểm chung là “can thiệp càng sớm càng tốt”. Một số rối loạn thì điều này cực kỳ quan trọng, ví dụ như “thời điểm vàng” của rối loạn phổ tự kỷ là trong vòng 3 năm đầu đời: Nếu được can thiệp phù hợp thì sau này lớn lên, trẻ vẫn có thể trở thành những công dân tự chủ, đóng góp tốt cho xã hội và xây dựng gia đình hạnh phúc.
Các cột mốc phát triển bình thường của trẻ
Bác sĩ – Tâm lý gia Nguyễn Thị Xuân Hương – trưởng phòng khám Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 chi nhánh Nguyễn Văn Trỗi (TP.HCM) chia sẻ rằng phụ huynh cần trang bị kiến thức và thái độ đúng đắn đối với các vấn đề tâm thần - tâm lý của trẻ: “Không bỏ sót các dấu hiệu sớm, nhưng cũng không lo lắng thái quá. Bởi vì lo lắng thái quá sẽ làm bầu không khí gia đình căng thẳng, gây ảnh hưởng trực tiếp lên sự phát triển của trẻ.”
Theo đó, phụ huynh cần nắm rõ các mốc phát triển bình thường của trẻ. Nếu trẻ có biểu hiện chậm hơn khoảng 30% thì mới nghĩ tới các vấn đề về phát triển:
● Tháng thứ 3-4: Nhận ra giọng nói của cha mẹ, biết cười và nhìn theo người lớn ở cự ly gần.
● Tháng thứ 12: Biết bò, đứng vững và chập chững đi. Hiểu và phản ứng với lời nói của cha mẹ. Biết chỉ tay vào đồ vật mình muốn.
● Tháng thứ 18: Đi vững, có thể đi lùi và leo trèo. Vốn từ khoảng 10-20 từ. Có thể chỉ vào các bộ phận cơ thể khi được hỏi.
● Tháng thứ 24: Đã nói được thành câu (ví dụ: “Mi ăn”). Biết làm theo mệnh lệnh gồm 2 vế, từ cha mẹ (ví dụ: “Lấy muỗng rồi đưa cho mẹ!”). Thích bắt chước người lớn và đã có thể chơi với trẻ khác.
● Tháng thứ 36: Đạp xe ba bánh, leo trèo tốt. Nói câu dài, đặt nhiều câu hỏi "Tại sao?". Biết tên, tuổi, giới tính của mình. Bắt đầu chơi các trò chơi có luật lệ, chơi cùng bạn. Phát triển trí tưởng tượng, chơi các trò đóng vai.
● Bắt đầu đi học (6 tuổi): Thích ứng tốt ở trường học, có bạn bè thân thiết, nghe lời thầy cô và tập trung nghe giảng.
Hoặc khi trẻ đã đạt được một kỹ năng nào đó, nhưng sau đó bị mất đi (ví dụ trước đó đã biết nói, nhưng bây giờ không nói nữa), thì đây có thể là một biểu hiện của các rối loạn tâm thần - tâm lý. Trường hợp này nên mang trẻ đi sàng lọc tâm lý.

Một góc không gian vui chơi dành cho trẻ tại phòng khám Tâm thần - Tâm lý Nhi Đồng 315. Ảnh Y tế 315
Phòng khám Tâm thần - Tâm lý Nhi Đồng 315 Được thành lập để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em và thanh thiếu niên trước áp lực xã hội hiện đại. Với sứ mệnh tiên phong, phòng khám kết hợp đa chuyên ngành gồm y tế, tâm lý và giáo dục, hướng tới sự phát triển toàn diện cho trẻ. Đội ngũ chuyên gia bao gồm bác sĩ tâm thần nhi, chuyên gia tâm lý, chuyên viên âm ngữ, vận động trị liệu, giáo dục đặc biệt và dinh dưỡng, cùng làm việc để xây dựng lộ trình can thiệp cá nhân hóa. Phòng khám không chỉ chẩn đoán và điều trị các rối loạn như ADHD, tự kỷ, lo âu, mà còn nuôi dưỡng kỹ năng xã hội và học tập trong một môi trường an toàn. Mục tiêu cuối cùng là giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng, đồng thời hỗ trợ và gắn kết gia đình, kiến tạo một thế hệ tương lai khỏe mạnh và hạnh phúc. Địa chỉ: Số 44 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM |
Hệ thống Y Tế 315:
Hotline: 0901.315.315
- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/
- Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/
- Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/
- Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/
- Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/
- Hệ thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/
-Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 https://www.tamlynhi315.com/
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tính đến sáng ngày 3/12/2025, 100% khách hàng sinh hoạt tại đặc khu Phú Quốc đã được cấp điện trở lại sau sự cố cáp ngầm 110kV Hà Tiên – Phú Quốc, trong đó có khoảng 6.100 khách hàng khu vực Bắc Phú Quốc cấp điện luân phiên.
Thùy Dương
(Thanh tra) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa được vinh danh trong Top Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025.
Hồng Nhung
PV
PV
Hồng Nhung
PV
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi