Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk dẫn đoàn xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội xuất khẩu sang Hàn Quốc

Ngọc Giàu

Thứ sáu, 23/10/2026 - 19:16

(Thanh tra) - Đoàn công tác xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn, đang triển khai nhiều hoạt động kết nối, tìm kiếm đối tác tại Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chuyến công tác, doanh nghiệp Đắk Lắk đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Hàn Quốc, mở thêm cơ hội đưa các sản phẩm cà phê chế biến sâu thâm nhập thị trường quốc tế.

Chuyến công tác của Đoàn công tác xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác. Ảnh: DH

Từ ngày 21 - 28/10/2026, đoàn công tác xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn, cùng đại diện 6 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương tại Hàn Quốc.
Chuyến công tác hướng đến mục tiêu tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt đối với các sản phẩm nông sản chủ lực và sản phẩm chế biến sâu của Đắk Lắk.

Theo chương trình, đoàn công tác triển khai các hoạt động tiếp xúc, kết nối với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đoàn công tác xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại Hàn Quốc, tham gia các hoạt động. Ảnh: DH

Thông qua các hoạt động này, tỉnh Đắk Lắk mong muốn tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp địa phương với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và đối tác thương mại tại Hàn Quốc, từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho hàng hóa của tỉnh.

Điểm nhấn của chuyến công tác là việc đoàn Đắk Lắk tham gia Triển lãm Thực phẩm Lên men Quốc tế lần thứ 24 (IFFE 2026), diễn ra từ ngày 22 - 26/10 tại Sân vận động World Cup Jeonju, Hàn Quốc.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quốc tế quy tụ 321 doanh nghiệp, tổ chức đến từ 21 quốc gia, tạo điều kiện để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và kết nối trực tiếp với các nhà nhập khẩu, phân phối.

Sự hiện diện của đoàn công tác do Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk làm Trưởng đoàn cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc chủ động đưa doanh nghiệp tiếp cận các thị trường tiềm năng, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động quảng bá sản phẩm trong nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh ngành cà phê Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến sâu, những hoạt động xúc tiến thương mại có sự tham gia trực tiếp của cơ quan quản lý Nhà nước được kỳ vọng sẽ góp phần tạo thêm cơ hội hợp tác thực chất cho doanh nghiệp.

Đoàn công tác xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản tại Hàn Quốc. Ảnh: DH

Một trong những kết quả đáng chú ý trong khuôn khổ chuyến công tác là hoạt động ký kết hợp tác thương mại của Công ty TNHH MISS EDE, doanh nghiệp phát triển các sản phẩm cà phê Robusta đặc sản và nông sản chế biến sâu tại Đắk Lắk.

Sáng 23/10, tại IFFE 2026, với sự hỗ trợ, kết nối của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA), MISS EDE đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ (MOU) với 2 doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại song phương.

Các thỏa thuận được kỳ vọng tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp mở rộng hệ thống đối tác, phát triển kênh phân phối và tăng cường sự hiện diện của sản phẩm chế biến sâu mang thương hiệu Đắk Lắk tại thị trường Hàn Quốc.

Đáng chú ý, kết quả này không phải là bước đi riêng lẻ mà nằm trong quá trình doanh nghiệp từng bước tiếp cận thị trường quốc tế, với sự hỗ trợ thông tin và kết nối từ Sở Công Thương Đắk Lắk, Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo thông tin từ MISS EDE, các sản phẩm cà phê Robusta đặc sản và sô-cô-la của doanh nghiệp đã được xuất khẩu chính ngạch, đưa lên nền tảng thương mại điện tử Coupang tại Hàn Quốc. Doanh nghiệp cũng duy trì hoạt động giới thiệu sản phẩm tại nhiều hội chợ, triển lãm quốc tế.

Chuyến công tác mở ra cơ hội kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Đắk Lắk và đối tác Hàn Quốc. Ảnh:DH

Tại diễn đàn xúc tiến thương mại ngày 23/10, ông Hoàng Danh Hữu, Chủ tịch MISS EDE, còn đề xuất sáng kiến xây dựng chuỗi không gian xúc tiến thương mại và văn hóa thường trực giữa Đắk Lắk và Jeonbuk (Hàn Quốc).

Theo đề xuất, mô hình này hướng đến việc hình thành không gian kết nối, giới thiệu sản phẩm, quảng bá văn hóa và thúc đẩy giao thương hai chiều, tạo nền tảng hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp hai địa phương.

Đây cũng là hướng tiếp cận đáng chú ý khi doanh nghiệp không chỉ tìm kiếm đơn hàng trước mắt mà còn chủ động đề xuất những mô hình kết nối thương mại có tính bền vững.

Đắk Lắk là một trong những vùng sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam, với diện tích canh tác khoảng 217.000 ha, sản lượng hằng năm vượt 550.000 tấn.

Tuy nhiên, bài toán nâng cao giá trị gia tăng, phát triển công nghiệp chế biến sâu và xây dựng thương hiệu vẫn đang đặt ra đối với ngành cà phê địa phương.

Các hoạt động xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc góp phần mở rộng cơ hội xuất khẩu, đặc biệt đối với cà phê và các sản phẩm nông sản chế biến sâu của Đắk Lắk. Ảnh: DH

Theo số liệu được MISS EDE cung cấp, năm 2025, Đắk Lắk xuất khẩu sang Hàn Quốc hơn 7.195 tấn cà phê nhân, trị giá trên 38 triệu USD. Trong 8 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Hàn Quốc đạt hơn 24 triệu USD.

Những con số trên cho thấy Hàn Quốc là thị trường có tiềm năng đối với cà phê Đắk Lắk. Tuy nhiên, để gia tăng giá trị xuất khẩu, việc phát triển các dòng sản phẩm chế biến sâu, đáp ứng yêu cầu chất lượng và thị hiếu tiêu dùng của thị trường sở tại là hướng đi cần được quan tâm.

Từ thực tế đó, việc đoàn công tác xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk trực tiếp kết nối với các tổ chức thương mại, hiệp hội nhập khẩu và doanh nghiệp Hàn Quốc mang ý nghĩa thiết thực.

Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, hoạt động xúc tiến thương mại còn góp phần cung cấp thông tin thị trường, mở rộng quan hệ hợp tác và tạo điều kiện để các sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận hệ thống phân phối quốc tế.

Đặc biệt, việc một doanh nghiệp Đắk Lắk ký kết 2 biên bản ghi nhớ hợp tác ngay tại triển lãm quốc tế là tín hiệu tích cực, cho thấy những cơ hội cụ thể được hình thành từ quá trình kết nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp.

Dù vậy, để các biên bản ghi nhớ chuyển thành hợp đồng thương mại và mang lại giá trị xuất khẩu thực tế, doanh nghiệp vẫn cần tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn nhập khẩu, xây dựng hệ thống phân phối và duy trì quan hệ hợp tác với đối tác.

Từ chuyến xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc, có thể thấy vai trò đồng hành của chính quyền địa phương ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nhất là đối với những ngành hàng chủ lực như cà phê.

Khi cơ quan quản lý chủ động kết nối, tạo điều kiện tiếp cận thị trường, còn doanh nghiệp tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu, nông sản Đắk Lắk sẽ có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đây cũng là hướng đi cần thiết để hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ dừng lại ở những chuyến khảo sát, giới thiệu sản phẩm mà từng bước chuyển hóa thành những hợp tác cụ thể, đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu và phát triển kinh tế địa phương.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk dẫn đoàn xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội xuất khẩu sang Hàn Quốc

Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk dẫn đoàn xúc tiến thương mại, mở rộng cơ hội xuất khẩu sang Hàn Quốc

(Thanh tra) - Đoàn công tác xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk do bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn, đang triển khai nhiều hoạt động kết nối, tìm kiếm đối tác tại Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chuyến công tác, doanh nghiệp Đắk Lắk đã ký kết 2 biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Hàn Quốc, mở thêm cơ hội đưa các sản phẩm cà phê chế biến sâu thâm nhập thị trường quốc tế.

Ngọc Giàu

19:16 23/10/2026
Giải mã ngôi đầu của VinFast: Khách hàng chọn “sự yên tâm dài lâu”

Giải mã ngôi đầu của VinFast: Khách hàng chọn “sự yên tâm dài lâu”

(Thanh tra) - Gần 178.000 ô tô điện được VinFast bàn giao tại Việt Nam trong 9 tháng của năm 2026 tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu thị trường của thương hiệu Việt. Phía sau sức hút sản phẩm là mạng lưới sạc, dịch vụ và các chính sách giúp khách hàng thuận tiện hơn trong nhiều năm sử dụng.

PV

16:54 23/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm