Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Anh
Chủ nhật, 23/11/2025 - 08:21
(Thanh tra) - Theo Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, qua theo dõi tiến độ triển khai Kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai, lãnh đạo ngành cảm nhận sâu sắc các hoạt động triển khai của cơ quan thuế các cấp đang diễn ra sôi động ở khắp các xã, phường trên phạm vi toàn quốc.
"Đây là tín hiệu đáng mừng bởi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương, cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp", Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh khi phát biểu với Thuế TP Đà Nẵng ngày 21/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam Trung Bộ, nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo nhiệm vụ công tác thuế năm 2025.
Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Thuế TP Đà Nẵng

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Thuế TP Đà Nẵng. Ảnh: CT
Ngày 21/11, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành và Đoàn công tác Cục Thuế đã đến thăm và làm việc với Thuế TP Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, Trưởng Thuế TP Đà Nẵng Bùi Khánh Toàn đã báo cáo Cục trưởng về tình hình triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2025, những định hướng trong công tác triển khai xây dựng dự toán thu NSNN năm 2026 của TP Đà Nẵng và báo cáo về công tác triển khai Đề án 3389 của Bộ Tài chính và Kế hoạch 3522 của Cục Thuế về việc tập trung chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai thuế trên địa bàn TP Đà Nẵng.
“Với những kết quả bước đầu, Thuế TP Đà Nẵng quyết tâm khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai để hoàn thành mục tiêu đề ra theo Kế hoạch 3522 của Cục Thuế để hỗ trợ tối đa cho khu vực hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai”, Trưởng Thuế TP Đà Nẵng Bùi Khánh Toàn thể hiện quyết tâm.
Sau khi nghe báo cáo, Cục trưởng Mai Xuân Thành đã bày tỏ ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Thuế TP Đà Nẵng trong công tác thu NSNN và công tác tuyên truyền, hỗ trợ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh trong công tác chuyển đổi từ thuế khoán sang mô hình kê khai thuế.
Theo Cục trưởng, kết quả triển khai công tác thuế từ đầu năm 2025 đến nay, Thuế TP Đà Nẵng đã có sự cố gắng khá toàn diện, trong đó đáng ghi nhận là đơn vị đã phối hợp với các cấp chính quyền tại địa phương triển khai đồng bộ chương trình công tác quản lý thuế theo mô hình chính quyền 2 cấp của TP Đà Nẵng trong bối cảnh cơ cấu tổ chức và nhân sự có nhiều biến động.
“Lãnh đạo ngành ghi nhận những khó khăn của Thuế TP Đà Nẵng nói riêng và các đơn vị trong toàn ngành Thuế. Mỗi sự biến động đều để lại những khó khăn, thách thức nhưng cũng mang lại cho chúng ta những cơ hội điều chỉnh, tinh gọn bộ máy để phát huy tiềm năng của mỗi công chức và phát huy hiệu quả của công nghệ thông tin vào công tác chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thuế. Vì vậy, mong rằng các đồng chí tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Cục trưởng Mai Xuân Thành chỉ đạo.
Đối với công tác triển khai Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” theo Kế hoạch 3522, Cục trưởng chia sẻ, qua theo dõi tiến độ triển khai của các đơn vị trong toàn ngành Thuế, lãnh đạo ngành cảm nhận sâu sắc các hoạt động triển khai của cơ quan thuế các cấp đang diễn ra sôi động ở khắp các xã, phường trên phạm vi toàn quốc. Đây là một tín hiệu hết sức đáng mừng bởi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương, cơ quan thuế và các đơn vị cung cấp giải pháp.
Đối với Thuế TP Đà Nẵng, Cục trưởng đánh giá cao, công tác chỉ đạo, triển khai phối hợp được các Thuế cơ sở thực hiện bài bản, đồng bộ. Từ việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai kế hoạch, các buổi tập huấn hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi, hướng dẫn cài đặt eTax Mobile và phối hợp với nhà cung cấp giải pháp và hỗ trợ các gói giải pháp về hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, kê khai thuế, chương trình cài đặt ứng dụng miễn phí,… được triển khai đồng bộ, trong đó đã hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho người dân tại nơi khảo sát.
TP Huế: Trong khó khăn vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu
Cũng trong ngày 21/11, Đoàn công tác của Cục Thuế đã đến thăm và làm việc với Thuế TP Huế để chỉ đạo nhiệm vụ công tác thuế năm 2025 trong bối cảnh TP Huế vừa trải qua trận lũ lụt kéo dài.
Tại buổi làm việc với Thuế TP Huế về tình hình triển khai nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, công tác chống thất thu thuế, chống chuyển giá; tình hình tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý thuế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác chuyển đổi hộ từ khoán sang kê khai, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP Huế thông tin về tình hình triển khai nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn. Theo đó, tính đến 20/11 đơn vị đã triển khai công tác thu NSNN ước đạt 11.200 tỷ đồng bằng 99,2% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 123% so với cùng kỳ.
Trong năm 2025, Thuế TP Huế cũng chủ động tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ các chính sách thuế đến người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trên địa bàn bằng nhiều hình thức. Đồng thời, triển khai chiến dịch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với HKD” với mục tiêu 100% HKD đang áp dụng phương pháp khoán thuế chuyển đổi sang áp dụng phương pháp kê khai, tự nộp thuế từ ngày 1/1/2026.

Cục trưởng Mai Xuân Thành và Đoàn công tác Cục Thuế làm việc với Ban Lãnh đạo Thuế TP Huế. Ảnh: CT
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Cục trưởng Mai Xuân Thành đề nghị Thuế TP Huế bám sát chỉ tiêu thu ngân sách, tổ chức khai thác hiệu quả các nguồn thu, đảm bảo công tác hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện kịp thời, đúng quy định.
“Trong bối cảnh ngành Thuế đang triển khai mô hình quản lý theo chính quyền địa phương 2 cấp, Thuế TP Huế phải chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan, nâng cao trách nhiệm, tăng cường tính chuyên nghiệp trong xử lý công việc. Đồng thời cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, vừa đồng hành với người nộp thuế trong phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt phải quyết tâm và huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ khu vực hộ, cá nhân kinh doanh triển khai thành công chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Đảng, Nhà nước”, Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.
Chia sẻ khó khăn bằng hành động thiết thực
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm các hộ dân tại xã Đan Điền và xã Quảng Điền thuộc TP Huế. Với sự sẻ chia những tổn thất mà nhân dân gặp phải sau trận lũ lụt kéo dài vừa qua, Đoàn đã dành tặng 200 suất quà với tổng giá trị hỗ trợ 350 triệu đồng - là số tiền cán bộ, công chức cơ quan Cục Thuế quyên góp ủng hộ cho các hộ dân bị tổn thất nặng nề và trao hỗ trợ cho các gia đình công chức Thuế TP Huế bị thiệt hại nặng do lũ lụt.
Tại các điểm đến thăm, trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ lụt, Cục trưởng Mai Xuân Thành chia sẻ những khó khăn, thiệt hại của người dân trên địa bàn. Đồng thời khẳng định, ngành Thuế luôn thấu hiểu và chia sẻ với những mất mát mà người dân phải hứng chịu do thiên tai.
“Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác an sinh xã hội luôn là trách nhiệm được ngành Thuế ưu tiên, đặc biệt trong những thời điểm người dân gặp khó khăn nhất. Mong rằng những phần quà hôm nay, dù giá trị chưa phải là lớn nhưng sẽ là nguồn động viên kịp thời của cán bộ, công chức cơ quan Cục Thuế đến với bà con và mong rằng bà con sớm ổn định đời sống, khôi phục sinh kế sau thiên tai. Ngành Thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khôi phục sản xuất kinh doanh để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay”, Cục trưởng Cục Thuế chia sẻ.

Cục trưởng Mai Xuân Thành cùng Thuế TP Huế đến thăm và trao các suất quà đến các hộ dân tại xã bị thiệt hại nặng do lũ lụt trên địa bàn TP Huế. Ảnh: CT
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phạm Công Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, công chức của Cục Thuế và Thuế TP Huế đã quan tâm, đến thăm hỏi và sẻ chia và đồng hành cùng xã trong công tác an sinh xã hội sau đợt lũ lụt rất lớn trên địa bàn TP Huế.
“Trong lúc địa phương đang phải khắc phục hậu quả lũ lụt và gặp nhiều khó khăn nhất thì những phần quà chứa đựng tình cảm đặc biệt đã cho thấy trách nhiệm của ngành Thuế đối với cộng đồng là sự động viên kịp thời giúp bà con vùng lũ thêm vững tin vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sinh kế sau thiên tai”, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Điền xúc động bày tỏ.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
T. Minh
(Thanh tra) - Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể triển khai hiệu quả chương trình cho vay giải quyết việc làm. Nguồn vốn ưu đãi này đã trở thành “đòn bẩy” hỗ trợ người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển mô hình sinh kế mới, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và bảo đảm an sinh xã hội.
Thanh Hà
T.Vân
T.Vân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ