Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Các nhân vật chính trong vụ án Bạc Hy Lai

Thứ sáu, 23/08/2013 - 12:13

(Thanh tra) - Hôm nay (23/8), ngày thứ hai phiên xét xử cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, diễn ra tại TP Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hãy cùng nhìn lại vai trò của các đối tượng chính trong vụ bê bối tham nhũng lớn nhất tại Trung Quốc trong nhiều thập niên qua.

Mối quan hệ giữa các nhân vật trong vụ án

Neil HeywoodCái chết của doanh nhân 41 tuổi người Anh mở đầu và là trung tâm của vụ bê bối lịch sử này.Ông Neil Heywood, sinh năm 1970, tốt nghiệp tại Trường Harrow và Đại học Warwick. Ông sống ở Trung Quốc đầu năm 1990. Ông là một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, thành lập một số công ty và tư vấn cho khách hàng.Neil Heywood đã cưới một phụ nữ Trung Quốc, tên là Wang Lu lu, và có với nhau 2 con. Ông cùng gia đình sống tại phía Đông Bắc thành phố cảng Đại Liên những năm 90 của thế kỷ trước, nơi ông gặp Thị trưởng Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai. Đến năm 2007, ông Bạc Hy Lai được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Doanh nhân người Anh Neil HeywoodMối quan hệ giữa ông Heywood và vợ chồng Bạc Hy Lai không rõ ràng, nhưng trong một vài báo cáo, ông Heywood được mô tả như là trung gian tài chính hỗ trợ cho cặp vợ chồng này.Ông Heywood được tìm thấy đã chết tại một khách sạn tại Trùng Khánh vào ngày 15/11/2011.Theo báo cáo tử vong mà Cục Công an Trùng Khánh gửi cho lãnh sự Anh thì nguyên nhân tử vong là “uống rượu quá mức”. Ngay khi có kết luận từ phía công an, xác ông đã được gia đình mang đi hỏa táng.Nhưng sau đó, vụ án đã được điều tra lại, bà Cốc Khai Lai cùng với trợ lý đã bị buộc tội đầu độc sát hại ông Neil Heywood vì động cơ “xung đột lợi ích kinh tế”.Bạc Hy LaiÔng là một trong những chính trị gia hàng đầu Trung Quốc. Sinh ra là con trai của môt người cộng sản nổi tiếng, ông Bạc Hy Lai từng điều hành thành phố biển Đại Liên và sau đó làm Bộ trưởng Thương mại, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Bạc Hy Lai được biết đến là người làm nên “mô hình Trùng Khánh” đại thành công trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh; loại bỏ được nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và rất được lòng dân chúng. Năm 2011, Trùng Khánh được xếp thứ 5 trong danh sách “100 thành phố sống hạnh phúc” của Trung Quốc.Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy LaiNgày 15/3/2012, ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bởi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công chúng đã không nhìn thấy ông kể từ đó đến ngày ra tòa, 22/8/2013.Cốc Khai LaiCốc Khai Lai là vợ thứ hai của ông Bạc Hy Lai. Bà là con gái của một nhà cách mạng nổi tiếng. Bản thân bà Cốc Khai Lai cũng là một luật sư nổi tiếng tại Trung Quốc.Bà tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sau đó mở Công ty Luật Khai Lai ở Bắc Kinh. Bà đã viết một cuốn sách về cuộc chiến  pháp lý của mình, mang tên “Winning a Lawsuit in the US” (tạm dịch là Chiến thắng một vụ kiện tại Mỹ).Bà Cốc Khai Lai cùng chồng thời hoàng kimBà và chồng, ông Bạc Hy Lai từng là một trong số ít các cặp vợ chồng quyền lực nhất ở Trung Quốc cho đến khi bị điều tra vì liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood.Ngày 9/8/2012, bà Cốc Khai Lai hầu tòa với tội danh giết người. Theo lời khai tại tòa, do xung đột lợi ích kinh tế nên bà cùng trợ lý Trương đã âm mưu sát hại doanh nhân người Anh bằng chất độc xianua. Bà Cốc Khai Lai đã “bình thản chấp nhận” mọi phán quyết mà tòa đưa ra cho hành động “cùng quẫn” của mình.Bản án đưa ra với tội danh giết người của bà Cốc Khai Lai là tử hình, tuyên án vào ngày 20/8/2012.Bạc Qua QuaBạc Qua Qua, 25 tuổi là con trai của Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai. Anh học tại một trong những trường đắt nhất tại Anh, Harrow trước khi học Đại học Oxford và Harvard.Bạc Qua Qua (bên trái) cùng cha, ông Bạc Hy Lai (bên phải)Theo giới truyền thông Trung Quốc, Bạc Qua Qua và mẹ anh, bà Cốc Khai Lai có mối quan hệ thân thiết trước khi xảy ra vụ “án mạng - xung đột kinh tế” .Bạc Qua Qua đang học ở Đại học Harvard trước khi vụ bê bối xảy ra. Sau đó, anh tiếp tục học thêm ngành luật tại Đại học Colombia, New York (chi phí học tại trường ước tính lên đến 80.000USD/năm).Hơn một năm sau khi xảy ra vụ án mạng Neil Heywood và mẹ anh trở thành nghi phạm chính bị điều tra, Bạc Qua Qua không đưa ra một lời nào để bảo vệ gia đình mình.Đến tận ngày 20/8/2013 vừa qua, trong thư gửi đến tờ NewYork Times, Bạc Qua Qua nói anh đã không được phép liên lạc với bố mẹ suốt 18 tháng qua và hi vọng ông Bạc sẽ có cơ hội để bảo vệ mình trong phiên tòa.Vương Lập QuânÔng Vương Lập Quân từng là Giám đốc Công an và Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh.Ông Vương khởi nghiệp trong lĩnh thực thi luật pháp vào năm 1984 ở khu vực Nội Mông. Năm 2008, ông chuyển đến Trùng Khánh.Ông Vương Lập QuânTại Trùng Khánh, ông Quân được lòng công chúng nhờ các hành động quyết liệt trong việc truy quét tội phạm có tổ chức và thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim truyền hình.Ngày 2/2/2012, chính quyền TP Trùng Khánh cho biết ông Vương đã bị điều sang một công việc khác, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự mâu thuẫn giữa ông Vương và ông Bạc.Ngày 6/2/2012, ông Vương đã chạy tới lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đông, gần Trùng Khánh và rời đi vào ngày hôm sau. Theo một tuyên bố từ Bộ ngoại giao Anh ngày 17/4/2012, ông Vương đã đưa ra những thông tin về cái chết của Heywood trong khi trú tại lãnh sự quán Mỹ.Chuyến thăm của ông Vương tới lãnh sự quán Mỹ bị xem là "một vụ việc nghiêm trọng gây hậu quả rất tồi tệ".Ngày 15/9/2012, ông Vương đã bị tuyên phạt 15 năm tù về tội tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.Báo chí Trung Quốc cho hay ông Vương đã "bẻ cong luật pháp" khi chỉ định một đồng minh giám sát cuộc điều tra cái chết của Heywood, vì ông biết bà Cốc Khai Lai là nghi phạm chính và ông đã giấu giếm một cuốn băng ghi âm nhận tội của bà Cốc.Trương Hiểu QuânTrương Hiểu Quân được cho là một người giúp việc tại nhà của ông Bạc, trực tiếp tham gia vụ đầu độc ông Heywood cùng với bà Cốc Khai Lai. Trương Hiểu Quân, đồng phạm của bà Cốc Khai Lai trong vụ mưu sát doanh nhân người AnhTrong phiên tòa, Trương đã thừa nhận tham gia vào vụ giết người và cho biết muốn xin lỗi gia đình Heywood.Trương đã bị kết tội cố ý giết người cùng với bà Cốc vào ngày 18/4/2012 và lĩnh án 9 năm tù.Patrick DevillersKỹ sư người Pháp Patrick Henri Devillers, đã sống tại Campuchia cho tới năm 2012, được cho là có quan hệ với ông Bạc và bà Cốc.Người đàn ông 52 tuổi này đã quen biết vợ chồng ông Bạc vào giữa những năm 1990, khi đang sống tại Đại Liên cùng vợ. Các nguồn tin cho biết, Devillers đã thiết kế các đường dây điện đường phố ở Đại Liên thời ông Bạc còn làm Thị trưởng.Kỹ sư người Pháp Henri DevillersTháng 6/2012, Devillers đã bị bắt giữ tại Campuchia theo yêu cầu của giới chức Trung Quốc. Ông này sau đó đã tình nguyện tới Trung Quốc làm nhân chứng trong vụ Heywood.Trước khi tới Trung Quốc, Devillers đã thực hiện một video, trong đó ông này có cuộc phỏng vấn với giới chức Campuchia và khẳng định tình nguyện đi Bắc Kinh.Trong lời khai, Devillers có nhắc tới một biệt thự ở thành phố Cannes, Pháp. Biệt thự này dự đoán có thể là trung tâm các cáo buộc chống lại Bạc Hy Lai. Theo báo giới, biệt thự này của ông Bạc Hy Lai là do tỷ phú Từ Minh (người giàu thứ 8 tại Trung Quốc doTạp chí Forbes bình chọn vào năm 2005) tặng.Khương Phong DolbyKhương Phong Dolby là cựu người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo phóng viên tờ Telegraph, Khương Phong là người quản lý biệt thự ở Cannes, một vị trí mà bà tiếp quản từ Heywood và trước đó là Devillers.Dolby đã kết hôn với một công dân Anh và hiện sinh sống tại thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh.Việt Minh

Neil HeywoodCái chết của doanh nhân 41 tuổi người Anh mở đầu và là trung tâm của vụ bê bối lịch sử này.Ông Neil Heywood, sinh năm 1970, tốt nghiệp tại Trường Harrow và Đại học Warwick. Ông sống ở Trung Quốc đầu năm 1990. Ông là một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, thành lập một số công ty và tư vấn cho khách hàng.Neil Heywood đã cưới một phụ nữ Trung Quốc, tên là Wang Lu lu, và có với nhau 2 con. Ông cùng gia đình sống tại phía Đông Bắc thành phố cảng Đại Liên những năm 90 của thế kỷ trước, nơi ông gặp Thị trưởng Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai. Đến năm 2007, ông Bạc Hy Lai được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Doanh nhân người Anh Neil HeywoodMối quan hệ giữa ông Heywood và vợ chồng Bạc Hy Lai không rõ ràng, nhưng trong một vài báo cáo, ông Heywood được mô tả như là trung gian tài chính hỗ trợ cho cặp vợ chồng này.Ông Heywood được tìm thấy đã chết tại một khách sạn tại Trùng Khánh vào ngày 15/11/2011.Theo báo cáo tử vong mà Cục Công an Trùng Khánh gửi cho lãnh sự Anh thì nguyên nhân tử vong là “uống rượu quá mức”. Ngay khi có kết luận từ phía công an, xác ông đã được gia đình mang đi hỏa táng.Nhưng sau đó, vụ án đã được điều tra lại, bà Cốc Khai Lai cùng với trợ lý đã bị buộc tội đầu độc sát hại ông Neil Heywood vì động cơ “xung đột lợi ích kinh tế”.Bạc Hy LaiÔng là một trong những chính trị gia hàng đầu Trung Quốc. Sinh ra là con trai của môt người cộng sản nổi tiếng, ông Bạc Hy Lai từng điều hành thành phố biển Đại Liên và sau đó làm Bộ trưởng Thương mại, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Bạc Hy Lai được biết đến là người làm nên “mô hình Trùng Khánh” đại thành công trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh; loại bỏ được nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và rất được lòng dân chúng. Năm 2011, Trùng Khánh được xếp thứ 5 trong danh sách “100 thành phố sống hạnh phúc” của Trung Quốc.Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy LaiNgày 15/3/2012, ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bởi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công chúng đã không nhìn thấy ông kể từ đó đến ngày ra tòa, 22/8/2013.Cốc Khai LaiCốc Khai Lai là vợ thứ hai của ông Bạc Hy Lai. Bà là con gái của một nhà cách mạng nổi tiếng. Bản thân bà Cốc Khai Lai cũng là một luật sư nổi tiếng tại Trung Quốc.Bà tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sau đó mở Công ty Luật Khai Lai ở Bắc Kinh. Bà đã viết một cuốn sách về cuộc chiến  pháp lý của mình, mang tên “Winning a Lawsuit in the US” (tạm dịch là Chiến thắng một vụ kiện tại Mỹ).Bà Cốc Khai Lai cùng chồng thời hoàng kimBà và chồng, ông Bạc Hy Lai từng là một trong số ít các cặp vợ chồng quyền lực nhất ở Trung Quốc cho đến khi bị điều tra vì liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood.Ngày 9/8/2012, bà Cốc Khai Lai hầu tòa với tội danh giết người. Theo lời khai tại tòa, do xung đột lợi ích kinh tế nên bà cùng trợ lý Trương đã âm mưu sát hại doanh nhân người Anh bằng chất độc xianua. Bà Cốc Khai Lai đã “bình thản chấp nhận” mọi phán quyết mà tòa đưa ra cho hành động “cùng quẫn” của mình.Bản án đưa ra với tội danh giết người của bà Cốc Khai Lai là tử hình, tuyên án vào ngày 20/8/2012.Bạc Qua QuaBạc Qua Qua, 25 tuổi là con trai của Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai. Anh học tại một trong những trường đắt nhất tại Anh, Harrow trước khi học Đại học Oxford và Harvard.Bạc Qua Qua (bên trái) cùng cha, ông Bạc Hy Lai (bên phải)Theo giới truyền thông Trung Quốc, Bạc Qua Qua và mẹ anh, bà Cốc Khai Lai có mối quan hệ thân thiết trước khi xảy ra vụ “án mạng - xung đột kinh tế” .Bạc Qua Qua đang học ở Đại học Harvard trước khi vụ bê bối xảy ra. Sau đó, anh tiếp tục học thêm ngành luật tại Đại học Colombia, New York (chi phí học tại trường ước tính lên đến 80.000USD/năm).Hơn một năm sau khi xảy ra vụ án mạng Neil Heywood và mẹ anh trở thành nghi phạm chính bị điều tra, Bạc Qua Qua không đưa ra một lời nào để bảo vệ gia đình mình.Đến tận ngày 20/8/2013 vừa qua, trong thư gửi đến tờ NewYork Times, Bạc Qua Qua nói anh đã không được phép liên lạc với bố mẹ suốt 18 tháng qua và hi vọng ông Bạc sẽ có cơ hội để bảo vệ mình trong phiên tòa.Vương Lập QuânÔng Vương Lập Quân từng là Giám đốc Công an và Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh.Ông Vương khởi nghiệp trong lĩnh thực thi luật pháp vào năm 1984 ở khu vực Nội Mông. Năm 2008, ông chuyển đến Trùng Khánh.Ông Vương Lập QuânTại Trùng Khánh, ông Quân được lòng công chúng nhờ các hành động quyết liệt trong việc truy quét tội phạm có tổ chức và thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim truyền hình.Ngày 2/2/2012, chính quyền TP Trùng Khánh cho biết ông Vương đã bị điều sang một công việc khác, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự mâu thuẫn giữa ông Vương và ông Bạc.Ngày 6/2/2012, ông Vương đã chạy tới lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đông, gần Trùng Khánh và rời đi vào ngày hôm sau. Theo một tuyên bố từ Bộ ngoại giao Anh ngày 17/4/2012, ông Vương đã đưa ra những thông tin về cái chết của Heywood trong khi trú tại lãnh sự quán Mỹ.Chuyến thăm của ông Vương tới lãnh sự quán Mỹ bị xem là "một vụ việc nghiêm trọng gây hậu quả rất tồi tệ".Ngày 15/9/2012, ông Vương đã bị tuyên phạt 15 năm tù về tội tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.Báo chí Trung Quốc cho hay ông Vương đã "bẻ cong luật pháp" khi chỉ định một đồng minh giám sát cuộc điều tra cái chết của Heywood, vì ông biết bà Cốc Khai Lai là nghi phạm chính và ông đã giấu giếm một cuốn băng ghi âm nhận tội của bà Cốc.Trương Hiểu QuânTrương Hiểu Quân được cho là một người giúp việc tại nhà của ông Bạc, trực tiếp tham gia vụ đầu độc ông Heywood cùng với bà Cốc Khai Lai. Trương Hiểu Quân, đồng phạm của bà Cốc Khai Lai trong vụ mưu sát doanh nhân người AnhTrong phiên tòa, Trương đã thừa nhận tham gia vào vụ giết người và cho biết muốn xin lỗi gia đình Heywood.Trương đã bị kết tội cố ý giết người cùng với bà Cốc vào ngày 18/4/2012 và lĩnh án 9 năm tù.Patrick DevillersKỹ sư người Pháp Patrick Henri Devillers, đã sống tại Campuchia cho tới năm 2012, được cho là có quan hệ với ông Bạc và bà Cốc.Người đàn ông 52 tuổi này đã quen biết vợ chồng ông Bạc vào giữa những năm 1990, khi đang sống tại Đại Liên cùng vợ. Các nguồn tin cho biết, Devillers đã thiết kế các đường dây điện đường phố ở Đại Liên thời ông Bạc còn làm Thị trưởng.Kỹ sư người Pháp Henri DevillersTháng 6/2012, Devillers đã bị bắt giữ tại Campuchia theo yêu cầu của giới chức Trung Quốc. Ông này sau đó đã tình nguyện tới Trung Quốc làm nhân chứng trong vụ Heywood.Trước khi tới Trung Quốc, Devillers đã thực hiện một video, trong đó ông này có cuộc phỏng vấn với giới chức Campuchia và khẳng định tình nguyện đi Bắc Kinh.Trong lời khai, Devillers có nhắc tới một biệt thự ở thành phố Cannes, Pháp. Biệt thự này dự đoán có thể là trung tâm các cáo buộc chống lại Bạc Hy Lai. Theo báo giới, biệt thự này của ông Bạc Hy Lai là do tỷ phú Từ Minh (người giàu thứ 8 tại Trung Quốc doTạp chí Forbes bình chọn vào năm 2005) tặng.Khương Phong DolbyKhương Phong Dolby là cựu người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo phóng viên tờ Telegraph, Khương Phong là người quản lý biệt thự ở Cannes, một vị trí mà bà tiếp quản từ Heywood và trước đó là Devillers.Dolby đã kết hôn với một công dân Anh và hiện sinh sống tại thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh.Việt Minh

Neil HeywoodCái chết của doanh nhân 41 tuổi người Anh mở đầu và là trung tâm của vụ bê bối lịch sử này.Ông Neil Heywood, sinh năm 1970, tốt nghiệp tại Trường Harrow và Đại học Warwick. Ông sống ở Trung Quốc đầu năm 1990. Ông là một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, thành lập một số công ty và tư vấn cho khách hàng.Neil Heywood đã cưới một phụ nữ Trung Quốc, tên là Wang Lu lu, và có với nhau 2 con. Ông cùng gia đình sống tại phía Đông Bắc thành phố cảng Đại Liên những năm 90 của thế kỷ trước, nơi ông gặp Thị trưởng Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai. Đến năm 2007, ông Bạc Hy Lai được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Doanh nhân người Anh Neil HeywoodMối quan hệ giữa ông Heywood và vợ chồng Bạc Hy Lai không rõ ràng, nhưng trong một vài báo cáo, ông Heywood được mô tả như là trung gian tài chính hỗ trợ cho cặp vợ chồng này.Ông Heywood được tìm thấy đã chết tại một khách sạn tại Trùng Khánh vào ngày 15/11/2011.Theo báo cáo tử vong mà Cục Công an Trùng Khánh gửi cho lãnh sự Anh thì nguyên nhân tử vong là “uống rượu quá mức”. Ngay khi có kết luận từ phía công an, xác ông đã được gia đình mang đi hỏa táng.Nhưng sau đó, vụ án đã được điều tra lại, bà Cốc Khai Lai cùng với trợ lý đã bị buộc tội đầu độc sát hại ông Neil Heywood vì động cơ “xung đột lợi ích kinh tế”.Bạc Hy LaiÔng là một trong những chính trị gia hàng đầu Trung Quốc. Sinh ra là con trai của môt người cộng sản nổi tiếng, ông Bạc Hy Lai từng điều hành thành phố biển Đại Liên và sau đó làm Bộ trưởng Thương mại, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Bạc Hy Lai được biết đến là người làm nên “mô hình Trùng Khánh” đại thành công trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh; loại bỏ được nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và rất được lòng dân chúng. Năm 2011, Trùng Khánh được xếp thứ 5 trong danh sách “100 thành phố sống hạnh phúc” của Trung Quốc.Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy LaiNgày 15/3/2012, ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bởi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công chúng đã không nhìn thấy ông kể từ đó đến ngày ra tòa, 22/8/2013.Cốc Khai LaiCốc Khai Lai là vợ thứ hai của ông Bạc Hy Lai. Bà là con gái của một nhà cách mạng nổi tiếng. Bản thân bà Cốc Khai Lai cũng là một luật sư nổi tiếng tại Trung Quốc.Bà tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sau đó mở Công ty Luật Khai Lai ở Bắc Kinh. Bà đã viết một cuốn sách về cuộc chiến  pháp lý của mình, mang tên “Winning a Lawsuit in the US” (tạm dịch là Chiến thắng một vụ kiện tại Mỹ).Bà Cốc Khai Lai cùng chồng thời hoàng kimBà và chồng, ông Bạc Hy Lai từng là một trong số ít các cặp vợ chồng quyền lực nhất ở Trung Quốc cho đến khi bị điều tra vì liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood.Ngày 9/8/2012, bà Cốc Khai Lai hầu tòa với tội danh giết người. Theo lời khai tại tòa, do xung đột lợi ích kinh tế nên bà cùng trợ lý Trương đã âm mưu sát hại doanh nhân người Anh bằng chất độc xianua. Bà Cốc Khai Lai đã “bình thản chấp nhận” mọi phán quyết mà tòa đưa ra cho hành động “cùng quẫn” của mình.Bản án đưa ra với tội danh giết người của bà Cốc Khai Lai là tử hình, tuyên án vào ngày 20/8/2012.Bạc Qua QuaBạc Qua Qua, 25 tuổi là con trai của Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai. Anh học tại một trong những trường đắt nhất tại Anh, Harrow trước khi học Đại học Oxford và Harvard.Bạc Qua Qua (bên trái) cùng cha, ông Bạc Hy Lai (bên phải)Theo giới truyền thông Trung Quốc, Bạc Qua Qua và mẹ anh, bà Cốc Khai Lai có mối quan hệ thân thiết trước khi xảy ra vụ “án mạng - xung đột kinh tế” .Bạc Qua Qua đang học ở Đại học Harvard trước khi vụ bê bối xảy ra. Sau đó, anh tiếp tục học thêm ngành luật tại Đại học Colombia, New York (chi phí học tại trường ước tính lên đến 80.000USD/năm).Hơn một năm sau khi xảy ra vụ án mạng Neil Heywood và mẹ anh trở thành nghi phạm chính bị điều tra, Bạc Qua Qua không đưa ra một lời nào để bảo vệ gia đình mình.Đến tận ngày 20/8/2013 vừa qua, trong thư gửi đến tờ NewYork Times, Bạc Qua Qua nói anh đã không được phép liên lạc với bố mẹ suốt 18 tháng qua và hi vọng ông Bạc sẽ có cơ hội để bảo vệ mình trong phiên tòa.Vương Lập QuânÔng Vương Lập Quân từng là Giám đốc Công an và Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh.Ông Vương khởi nghiệp trong lĩnh thực thi luật pháp vào năm 1984 ở khu vực Nội Mông. Năm 2008, ông chuyển đến Trùng Khánh.Ông Vương Lập QuânTại Trùng Khánh, ông Quân được lòng công chúng nhờ các hành động quyết liệt trong việc truy quét tội phạm có tổ chức và thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim truyền hình.Ngày 2/2/2012, chính quyền TP Trùng Khánh cho biết ông Vương đã bị điều sang một công việc khác, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự mâu thuẫn giữa ông Vương và ông Bạc.Ngày 6/2/2012, ông Vương đã chạy tới lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đông, gần Trùng Khánh và rời đi vào ngày hôm sau. Theo một tuyên bố từ Bộ ngoại giao Anh ngày 17/4/2012, ông Vương đã đưa ra những thông tin về cái chết của Heywood trong khi trú tại lãnh sự quán Mỹ.Chuyến thăm của ông Vương tới lãnh sự quán Mỹ bị xem là "một vụ việc nghiêm trọng gây hậu quả rất tồi tệ".Ngày 15/9/2012, ông Vương đã bị tuyên phạt 15 năm tù về tội tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.Báo chí Trung Quốc cho hay ông Vương đã "bẻ cong luật pháp" khi chỉ định một đồng minh giám sát cuộc điều tra cái chết của Heywood, vì ông biết bà Cốc Khai Lai là nghi phạm chính và ông đã giấu giếm một cuốn băng ghi âm nhận tội của bà Cốc.Trương Hiểu QuânTrương Hiểu Quân được cho là một người giúp việc tại nhà của ông Bạc, trực tiếp tham gia vụ đầu độc ông Heywood cùng với bà Cốc Khai Lai. Trương Hiểu Quân, đồng phạm của bà Cốc Khai Lai trong vụ mưu sát doanh nhân người AnhTrong phiên tòa, Trương đã thừa nhận tham gia vào vụ giết người và cho biết muốn xin lỗi gia đình Heywood.Trương đã bị kết tội cố ý giết người cùng với bà Cốc vào ngày 18/4/2012 và lĩnh án 9 năm tù.Patrick DevillersKỹ sư người Pháp Patrick Henri Devillers, đã sống tại Campuchia cho tới năm 2012, được cho là có quan hệ với ông Bạc và bà Cốc.Người đàn ông 52 tuổi này đã quen biết vợ chồng ông Bạc vào giữa những năm 1990, khi đang sống tại Đại Liên cùng vợ. Các nguồn tin cho biết, Devillers đã thiết kế các đường dây điện đường phố ở Đại Liên thời ông Bạc còn làm Thị trưởng.Kỹ sư người Pháp Henri DevillersTháng 6/2012, Devillers đã bị bắt giữ tại Campuchia theo yêu cầu của giới chức Trung Quốc. Ông này sau đó đã tình nguyện tới Trung Quốc làm nhân chứng trong vụ Heywood.Trước khi tới Trung Quốc, Devillers đã thực hiện một video, trong đó ông này có cuộc phỏng vấn với giới chức Campuchia và khẳng định tình nguyện đi Bắc Kinh.Trong lời khai, Devillers có nhắc tới một biệt thự ở thành phố Cannes, Pháp. Biệt thự này dự đoán có thể là trung tâm các cáo buộc chống lại Bạc Hy Lai. Theo báo giới, biệt thự này của ông Bạc Hy Lai là do tỷ phú Từ Minh (người giàu thứ 8 tại Trung Quốc doTạp chí Forbes bình chọn vào năm 2005) tặng.Khương Phong DolbyKhương Phong Dolby là cựu người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo phóng viên tờ Telegraph, Khương Phong là người quản lý biệt thự ở Cannes, một vị trí mà bà tiếp quản từ Heywood và trước đó là Devillers.Dolby đã kết hôn với một công dân Anh và hiện sinh sống tại thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh.Việt Minh

Neil HeywoodCái chết của doanh nhân 41 tuổi người Anh mở đầu và là trung tâm của vụ bê bối lịch sử này.Ông Neil Heywood, sinh năm 1970, tốt nghiệp tại Trường Harrow và Đại học Warwick. Ông sống ở Trung Quốc đầu năm 1990. Ông là một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, thành lập một số công ty và tư vấn cho khách hàng.Neil Heywood đã cưới một phụ nữ Trung Quốc, tên là Wang Lu lu, và có với nhau 2 con. Ông cùng gia đình sống tại phía Đông Bắc thành phố cảng Đại Liên những năm 90 của thế kỷ trước, nơi ông gặp Thị trưởng Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai. Đến năm 2007, ông Bạc Hy Lai được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Doanh nhân người Anh Neil HeywoodMối quan hệ giữa ông Heywood và vợ chồng Bạc Hy Lai không rõ ràng, nhưng trong một vài báo cáo, ông Heywood được mô tả như là trung gian tài chính hỗ trợ cho cặp vợ chồng này.Ông Heywood được tìm thấy đã chết tại một khách sạn tại Trùng Khánh vào ngày 15/11/2011.Theo báo cáo tử vong mà Cục Công an Trùng Khánh gửi cho lãnh sự Anh thì nguyên nhân tử vong là “uống rượu quá mức”. Ngay khi có kết luận từ phía công an, xác ông đã được gia đình mang đi hỏa táng.Nhưng sau đó, vụ án đã được điều tra lại, bà Cốc Khai Lai cùng với trợ lý đã bị buộc tội đầu độc sát hại ông Neil Heywood vì động cơ “xung đột lợi ích kinh tế”.Bạc Hy LaiÔng là một trong những chính trị gia hàng đầu Trung Quốc. Sinh ra là con trai của môt người cộng sản nổi tiếng, ông Bạc Hy Lai từng điều hành thành phố biển Đại Liên và sau đó làm Bộ trưởng Thương mại, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Bạc Hy Lai được biết đến là người làm nên “mô hình Trùng Khánh” đại thành công trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh; loại bỏ được nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và rất được lòng dân chúng. Năm 2011, Trùng Khánh được xếp thứ 5 trong danh sách “100 thành phố sống hạnh phúc” của Trung Quốc.Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy LaiNgày 15/3/2012, ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bởi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công chúng đã không nhìn thấy ông kể từ đó đến ngày ra tòa, 22/8/2013.Cốc Khai LaiCốc Khai Lai là vợ thứ hai của ông Bạc Hy Lai. Bà là con gái của một nhà cách mạng nổi tiếng. Bản thân bà Cốc Khai Lai cũng là một luật sư nổi tiếng tại Trung Quốc.Bà tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sau đó mở Công ty Luật Khai Lai ở Bắc Kinh. Bà đã viết một cuốn sách về cuộc chiến  pháp lý của mình, mang tên “Winning a Lawsuit in the US” (tạm dịch là Chiến thắng một vụ kiện tại Mỹ).Bà Cốc Khai Lai cùng chồng thời hoàng kimBà và chồng, ông Bạc Hy Lai từng là một trong số ít các cặp vợ chồng quyền lực nhất ở Trung Quốc cho đến khi bị điều tra vì liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood.Ngày 9/8/2012, bà Cốc Khai Lai hầu tòa với tội danh giết người. Theo lời khai tại tòa, do xung đột lợi ích kinh tế nên bà cùng trợ lý Trương đã âm mưu sát hại doanh nhân người Anh bằng chất độc xianua. Bà Cốc Khai Lai đã “bình thản chấp nhận” mọi phán quyết mà tòa đưa ra cho hành động “cùng quẫn” của mình.Bản án đưa ra với tội danh giết người của bà Cốc Khai Lai là tử hình, tuyên án vào ngày 20/8/2012.Bạc Qua QuaBạc Qua Qua, 25 tuổi là con trai của Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai. Anh học tại một trong những trường đắt nhất tại Anh, Harrow trước khi học Đại học Oxford và Harvard.Bạc Qua Qua (bên trái) cùng cha, ông Bạc Hy Lai (bên phải)Theo giới truyền thông Trung Quốc, Bạc Qua Qua và mẹ anh, bà Cốc Khai Lai có mối quan hệ thân thiết trước khi xảy ra vụ “án mạng - xung đột kinh tế” .Bạc Qua Qua đang học ở Đại học Harvard trước khi vụ bê bối xảy ra. Sau đó, anh tiếp tục học thêm ngành luật tại Đại học Colombia, New York (chi phí học tại trường ước tính lên đến 80.000USD/năm).Hơn một năm sau khi xảy ra vụ án mạng Neil Heywood và mẹ anh trở thành nghi phạm chính bị điều tra, Bạc Qua Qua không đưa ra một lời nào để bảo vệ gia đình mình.Đến tận ngày 20/8/2013 vừa qua, trong thư gửi đến tờ NewYork Times, Bạc Qua Qua nói anh đã không được phép liên lạc với bố mẹ suốt 18 tháng qua và hi vọng ông Bạc sẽ có cơ hội để bảo vệ mình trong phiên tòa.Vương Lập QuânÔng Vương Lập Quân từng là Giám đốc Công an và Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh.Ông Vương khởi nghiệp trong lĩnh thực thi luật pháp vào năm 1984 ở khu vực Nội Mông. Năm 2008, ông chuyển đến Trùng Khánh.Ông Vương Lập QuânTại Trùng Khánh, ông Quân được lòng công chúng nhờ các hành động quyết liệt trong việc truy quét tội phạm có tổ chức và thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim truyền hình.Ngày 2/2/2012, chính quyền TP Trùng Khánh cho biết ông Vương đã bị điều sang một công việc khác, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự mâu thuẫn giữa ông Vương và ông Bạc.Ngày 6/2/2012, ông Vương đã chạy tới lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đông, gần Trùng Khánh và rời đi vào ngày hôm sau. Theo một tuyên bố từ Bộ ngoại giao Anh ngày 17/4/2012, ông Vương đã đưa ra những thông tin về cái chết của Heywood trong khi trú tại lãnh sự quán Mỹ.Chuyến thăm của ông Vương tới lãnh sự quán Mỹ bị xem là "một vụ việc nghiêm trọng gây hậu quả rất tồi tệ".Ngày 15/9/2012, ông Vương đã bị tuyên phạt 15 năm tù về tội tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.Báo chí Trung Quốc cho hay ông Vương đã "bẻ cong luật pháp" khi chỉ định một đồng minh giám sát cuộc điều tra cái chết của Heywood, vì ông biết bà Cốc Khai Lai là nghi phạm chính và ông đã giấu giếm một cuốn băng ghi âm nhận tội của bà Cốc.Trương Hiểu QuânTrương Hiểu Quân được cho là một người giúp việc tại nhà của ông Bạc, trực tiếp tham gia vụ đầu độc ông Heywood cùng với bà Cốc Khai Lai. Trương Hiểu Quân, đồng phạm của bà Cốc Khai Lai trong vụ mưu sát doanh nhân người AnhTrong phiên tòa, Trương đã thừa nhận tham gia vào vụ giết người và cho biết muốn xin lỗi gia đình Heywood.Trương đã bị kết tội cố ý giết người cùng với bà Cốc vào ngày 18/4/2012 và lĩnh án 9 năm tù.Patrick DevillersKỹ sư người Pháp Patrick Henri Devillers, đã sống tại Campuchia cho tới năm 2012, được cho là có quan hệ với ông Bạc và bà Cốc.Người đàn ông 52 tuổi này đã quen biết vợ chồng ông Bạc vào giữa những năm 1990, khi đang sống tại Đại Liên cùng vợ. Các nguồn tin cho biết, Devillers đã thiết kế các đường dây điện đường phố ở Đại Liên thời ông Bạc còn làm Thị trưởng.Kỹ sư người Pháp Henri DevillersTháng 6/2012, Devillers đã bị bắt giữ tại Campuchia theo yêu cầu của giới chức Trung Quốc. Ông này sau đó đã tình nguyện tới Trung Quốc làm nhân chứng trong vụ Heywood.Trước khi tới Trung Quốc, Devillers đã thực hiện một video, trong đó ông này có cuộc phỏng vấn với giới chức Campuchia và khẳng định tình nguyện đi Bắc Kinh.Trong lời khai, Devillers có nhắc tới một biệt thự ở thành phố Cannes, Pháp. Biệt thự này dự đoán có thể là trung tâm các cáo buộc chống lại Bạc Hy Lai. Theo báo giới, biệt thự này của ông Bạc Hy Lai là do tỷ phú Từ Minh (người giàu thứ 8 tại Trung Quốc doTạp chí Forbes bình chọn vào năm 2005) tặng.Khương Phong DolbyKhương Phong Dolby là cựu người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo phóng viên tờ Telegraph, Khương Phong là người quản lý biệt thự ở Cannes, một vị trí mà bà tiếp quản từ Heywood và trước đó là Devillers.Dolby đã kết hôn với một công dân Anh và hiện sinh sống tại thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh.Việt Minh

Neil HeywoodCái chết của doanh nhân 41 tuổi người Anh mở đầu và là trung tâm của vụ bê bối lịch sử này.Ông Neil Heywood, sinh năm 1970, tốt nghiệp tại Trường Harrow và Đại học Warwick. Ông sống ở Trung Quốc đầu năm 1990. Ông là một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, thành lập một số công ty và tư vấn cho khách hàng.Neil Heywood đã cưới một phụ nữ Trung Quốc, tên là Wang Lu lu, và có với nhau 2 con. Ông cùng gia đình sống tại phía Đông Bắc thành phố cảng Đại Liên những năm 90 của thế kỷ trước, nơi ông gặp Thị trưởng Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai. Đến năm 2007, ông Bạc Hy Lai được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Doanh nhân người Anh Neil HeywoodMối quan hệ giữa ông Heywood và vợ chồng Bạc Hy Lai không rõ ràng, nhưng trong một vài báo cáo, ông Heywood được mô tả như là trung gian tài chính hỗ trợ cho cặp vợ chồng này.Ông Heywood được tìm thấy đã chết tại một khách sạn tại Trùng Khánh vào ngày 15/11/2011.Theo báo cáo tử vong mà Cục Công an Trùng Khánh gửi cho lãnh sự Anh thì nguyên nhân tử vong là “uống rượu quá mức”. Ngay khi có kết luận từ phía công an, xác ông đã được gia đình mang đi hỏa táng.Nhưng sau đó, vụ án đã được điều tra lại, bà Cốc Khai Lai cùng với trợ lý đã bị buộc tội đầu độc sát hại ông Neil Heywood vì động cơ “xung đột lợi ích kinh tế”.Bạc Hy LaiÔng là một trong những chính trị gia hàng đầu Trung Quốc. Sinh ra là con trai của môt người cộng sản nổi tiếng, ông Bạc Hy Lai từng điều hành thành phố biển Đại Liên và sau đó làm Bộ trưởng Thương mại, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Bạc Hy Lai được biết đến là người làm nên “mô hình Trùng Khánh” đại thành công trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh; loại bỏ được nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và rất được lòng dân chúng. Năm 2011, Trùng Khánh được xếp thứ 5 trong danh sách “100 thành phố sống hạnh phúc” của Trung Quốc.Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy LaiNgày 15/3/2012, ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bởi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công chúng đã không nhìn thấy ông kể từ đó đến ngày ra tòa, 22/8/2013.Cốc Khai LaiCốc Khai Lai là vợ thứ hai của ông Bạc Hy Lai. Bà là con gái của một nhà cách mạng nổi tiếng. Bản thân bà Cốc Khai Lai cũng là một luật sư nổi tiếng tại Trung Quốc.Bà tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sau đó mở Công ty Luật Khai Lai ở Bắc Kinh. Bà đã viết một cuốn sách về cuộc chiến  pháp lý của mình, mang tên “Winning a Lawsuit in the US” (tạm dịch là Chiến thắng một vụ kiện tại Mỹ).Bà Cốc Khai Lai cùng chồng thời hoàng kimBà và chồng, ông Bạc Hy Lai từng là một trong số ít các cặp vợ chồng quyền lực nhất ở Trung Quốc cho đến khi bị điều tra vì liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood.Ngày 9/8/2012, bà Cốc Khai Lai hầu tòa với tội danh giết người. Theo lời khai tại tòa, do xung đột lợi ích kinh tế nên bà cùng trợ lý Trương đã âm mưu sát hại doanh nhân người Anh bằng chất độc xianua. Bà Cốc Khai Lai đã “bình thản chấp nhận” mọi phán quyết mà tòa đưa ra cho hành động “cùng quẫn” của mình.Bản án đưa ra với tội danh giết người của bà Cốc Khai Lai là tử hình, tuyên án vào ngày 20/8/2012.Bạc Qua QuaBạc Qua Qua, 25 tuổi là con trai của Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai. Anh học tại một trong những trường đắt nhất tại Anh, Harrow trước khi học Đại học Oxford và Harvard.Bạc Qua Qua (bên trái) cùng cha, ông Bạc Hy Lai (bên phải)Theo giới truyền thông Trung Quốc, Bạc Qua Qua và mẹ anh, bà Cốc Khai Lai có mối quan hệ thân thiết trước khi xảy ra vụ “án mạng - xung đột kinh tế” .Bạc Qua Qua đang học ở Đại học Harvard trước khi vụ bê bối xảy ra. Sau đó, anh tiếp tục học thêm ngành luật tại Đại học Colombia, New York (chi phí học tại trường ước tính lên đến 80.000USD/năm).Hơn một năm sau khi xảy ra vụ án mạng Neil Heywood và mẹ anh trở thành nghi phạm chính bị điều tra, Bạc Qua Qua không đưa ra một lời nào để bảo vệ gia đình mình.Đến tận ngày 20/8/2013 vừa qua, trong thư gửi đến tờ NewYork Times, Bạc Qua Qua nói anh đã không được phép liên lạc với bố mẹ suốt 18 tháng qua và hi vọng ông Bạc sẽ có cơ hội để bảo vệ mình trong phiên tòa.Vương Lập QuânÔng Vương Lập Quân từng là Giám đốc Công an và Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh.Ông Vương khởi nghiệp trong lĩnh thực thi luật pháp vào năm 1984 ở khu vực Nội Mông. Năm 2008, ông chuyển đến Trùng Khánh.Ông Vương Lập QuânTại Trùng Khánh, ông Quân được lòng công chúng nhờ các hành động quyết liệt trong việc truy quét tội phạm có tổ chức và thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim truyền hình.Ngày 2/2/2012, chính quyền TP Trùng Khánh cho biết ông Vương đã bị điều sang một công việc khác, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự mâu thuẫn giữa ông Vương và ông Bạc.Ngày 6/2/2012, ông Vương đã chạy tới lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đông, gần Trùng Khánh và rời đi vào ngày hôm sau. Theo một tuyên bố từ Bộ ngoại giao Anh ngày 17/4/2012, ông Vương đã đưa ra những thông tin về cái chết của Heywood trong khi trú tại lãnh sự quán Mỹ.Chuyến thăm của ông Vương tới lãnh sự quán Mỹ bị xem là "một vụ việc nghiêm trọng gây hậu quả rất tồi tệ".Ngày 15/9/2012, ông Vương đã bị tuyên phạt 15 năm tù về tội tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.Báo chí Trung Quốc cho hay ông Vương đã "bẻ cong luật pháp" khi chỉ định một đồng minh giám sát cuộc điều tra cái chết của Heywood, vì ông biết bà Cốc Khai Lai là nghi phạm chính và ông đã giấu giếm một cuốn băng ghi âm nhận tội của bà Cốc.Trương Hiểu QuânTrương Hiểu Quân được cho là một người giúp việc tại nhà của ông Bạc, trực tiếp tham gia vụ đầu độc ông Heywood cùng với bà Cốc Khai Lai. Trương Hiểu Quân, đồng phạm của bà Cốc Khai Lai trong vụ mưu sát doanh nhân người AnhTrong phiên tòa, Trương đã thừa nhận tham gia vào vụ giết người và cho biết muốn xin lỗi gia đình Heywood.Trương đã bị kết tội cố ý giết người cùng với bà Cốc vào ngày 18/4/2012 và lĩnh án 9 năm tù.Patrick DevillersKỹ sư người Pháp Patrick Henri Devillers, đã sống tại Campuchia cho tới năm 2012, được cho là có quan hệ với ông Bạc và bà Cốc.Người đàn ông 52 tuổi này đã quen biết vợ chồng ông Bạc vào giữa những năm 1990, khi đang sống tại Đại Liên cùng vợ. Các nguồn tin cho biết, Devillers đã thiết kế các đường dây điện đường phố ở Đại Liên thời ông Bạc còn làm Thị trưởng.Kỹ sư người Pháp Henri DevillersTháng 6/2012, Devillers đã bị bắt giữ tại Campuchia theo yêu cầu của giới chức Trung Quốc. Ông này sau đó đã tình nguyện tới Trung Quốc làm nhân chứng trong vụ Heywood.Trước khi tới Trung Quốc, Devillers đã thực hiện một video, trong đó ông này có cuộc phỏng vấn với giới chức Campuchia và khẳng định tình nguyện đi Bắc Kinh.Trong lời khai, Devillers có nhắc tới một biệt thự ở thành phố Cannes, Pháp. Biệt thự này dự đoán có thể là trung tâm các cáo buộc chống lại Bạc Hy Lai. Theo báo giới, biệt thự này của ông Bạc Hy Lai là do tỷ phú Từ Minh (người giàu thứ 8 tại Trung Quốc doTạp chí Forbes bình chọn vào năm 2005) tặng.Khương Phong DolbyKhương Phong Dolby là cựu người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo phóng viên tờ Telegraph, Khương Phong là người quản lý biệt thự ở Cannes, một vị trí mà bà tiếp quản từ Heywood và trước đó là Devillers.Dolby đã kết hôn với một công dân Anh và hiện sinh sống tại thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh.Việt Minh

Neil HeywoodCái chết của doanh nhân 41 tuổi người Anh mở đầu và là trung tâm của vụ bê bối lịch sử này.Ông Neil Heywood, sinh năm 1970, tốt nghiệp tại Trường Harrow và Đại học Warwick. Ông sống ở Trung Quốc đầu năm 1990. Ông là một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, thành lập một số công ty và tư vấn cho khách hàng.Neil Heywood đã cưới một phụ nữ Trung Quốc, tên là Wang Lu lu, và có với nhau 2 con. Ông cùng gia đình sống tại phía Đông Bắc thành phố cảng Đại Liên những năm 90 của thế kỷ trước, nơi ông gặp Thị trưởng Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai. Đến năm 2007, ông Bạc Hy Lai được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Doanh nhân người Anh Neil HeywoodMối quan hệ giữa ông Heywood và vợ chồng Bạc Hy Lai không rõ ràng, nhưng trong một vài báo cáo, ông Heywood được mô tả như là trung gian tài chính hỗ trợ cho cặp vợ chồng này.Ông Heywood được tìm thấy đã chết tại một khách sạn tại Trùng Khánh vào ngày 15/11/2011.Theo báo cáo tử vong mà Cục Công an Trùng Khánh gửi cho lãnh sự Anh thì nguyên nhân tử vong là “uống rượu quá mức”. Ngay khi có kết luận từ phía công an, xác ông đã được gia đình mang đi hỏa táng.Nhưng sau đó, vụ án đã được điều tra lại, bà Cốc Khai Lai cùng với trợ lý đã bị buộc tội đầu độc sát hại ông Neil Heywood vì động cơ “xung đột lợi ích kinh tế”.Bạc Hy LaiÔng là một trong những chính trị gia hàng đầu Trung Quốc. Sinh ra là con trai của môt người cộng sản nổi tiếng, ông Bạc Hy Lai từng điều hành thành phố biển Đại Liên và sau đó làm Bộ trưởng Thương mại, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Bạc Hy Lai được biết đến là người làm nên “mô hình Trùng Khánh” đại thành công trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh; loại bỏ được nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và rất được lòng dân chúng. Năm 2011, Trùng Khánh được xếp thứ 5 trong danh sách “100 thành phố sống hạnh phúc” của Trung Quốc.Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy LaiNgày 15/3/2012, ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bởi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công chúng đã không nhìn thấy ông kể từ đó đến ngày ra tòa, 22/8/2013.Cốc Khai LaiCốc Khai Lai là vợ thứ hai của ông Bạc Hy Lai. Bà là con gái của một nhà cách mạng nổi tiếng. Bản thân bà Cốc Khai Lai cũng là một luật sư nổi tiếng tại Trung Quốc.Bà tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sau đó mở Công ty Luật Khai Lai ở Bắc Kinh. Bà đã viết một cuốn sách về cuộc chiến  pháp lý của mình, mang tên “Winning a Lawsuit in the US” (tạm dịch là Chiến thắng một vụ kiện tại Mỹ).Bà Cốc Khai Lai cùng chồng thời hoàng kimBà và chồng, ông Bạc Hy Lai từng là một trong số ít các cặp vợ chồng quyền lực nhất ở Trung Quốc cho đến khi bị điều tra vì liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood.Ngày 9/8/2012, bà Cốc Khai Lai hầu tòa với tội danh giết người. Theo lời khai tại tòa, do xung đột lợi ích kinh tế nên bà cùng trợ lý Trương đã âm mưu sát hại doanh nhân người Anh bằng chất độc xianua. Bà Cốc Khai Lai đã “bình thản chấp nhận” mọi phán quyết mà tòa đưa ra cho hành động “cùng quẫn” của mình.Bản án đưa ra với tội danh giết người của bà Cốc Khai Lai là tử hình, tuyên án vào ngày 20/8/2012.Bạc Qua QuaBạc Qua Qua, 25 tuổi là con trai của Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai. Anh học tại một trong những trường đắt nhất tại Anh, Harrow trước khi học Đại học Oxford và Harvard.Bạc Qua Qua (bên trái) cùng cha, ông Bạc Hy Lai (bên phải)Theo giới truyền thông Trung Quốc, Bạc Qua Qua và mẹ anh, bà Cốc Khai Lai có mối quan hệ thân thiết trước khi xảy ra vụ “án mạng - xung đột kinh tế” .Bạc Qua Qua đang học ở Đại học Harvard trước khi vụ bê bối xảy ra. Sau đó, anh tiếp tục học thêm ngành luật tại Đại học Colombia, New York (chi phí học tại trường ước tính lên đến 80.000USD/năm).Hơn một năm sau khi xảy ra vụ án mạng Neil Heywood và mẹ anh trở thành nghi phạm chính bị điều tra, Bạc Qua Qua không đưa ra một lời nào để bảo vệ gia đình mình.Đến tận ngày 20/8/2013 vừa qua, trong thư gửi đến tờ NewYork Times, Bạc Qua Qua nói anh đã không được phép liên lạc với bố mẹ suốt 18 tháng qua và hi vọng ông Bạc sẽ có cơ hội để bảo vệ mình trong phiên tòa.Vương Lập QuânÔng Vương Lập Quân từng là Giám đốc Công an và Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh.Ông Vương khởi nghiệp trong lĩnh thực thi luật pháp vào năm 1984 ở khu vực Nội Mông. Năm 2008, ông chuyển đến Trùng Khánh.Ông Vương Lập QuânTại Trùng Khánh, ông Quân được lòng công chúng nhờ các hành động quyết liệt trong việc truy quét tội phạm có tổ chức và thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim truyền hình.Ngày 2/2/2012, chính quyền TP Trùng Khánh cho biết ông Vương đã bị điều sang một công việc khác, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự mâu thuẫn giữa ông Vương và ông Bạc.Ngày 6/2/2012, ông Vương đã chạy tới lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đông, gần Trùng Khánh và rời đi vào ngày hôm sau. Theo một tuyên bố từ Bộ ngoại giao Anh ngày 17/4/2012, ông Vương đã đưa ra những thông tin về cái chết của Heywood trong khi trú tại lãnh sự quán Mỹ.Chuyến thăm của ông Vương tới lãnh sự quán Mỹ bị xem là "một vụ việc nghiêm trọng gây hậu quả rất tồi tệ".Ngày 15/9/2012, ông Vương đã bị tuyên phạt 15 năm tù về tội tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.Báo chí Trung Quốc cho hay ông Vương đã "bẻ cong luật pháp" khi chỉ định một đồng minh giám sát cuộc điều tra cái chết của Heywood, vì ông biết bà Cốc Khai Lai là nghi phạm chính và ông đã giấu giếm một cuốn băng ghi âm nhận tội của bà Cốc.Trương Hiểu QuânTrương Hiểu Quân được cho là một người giúp việc tại nhà của ông Bạc, trực tiếp tham gia vụ đầu độc ông Heywood cùng với bà Cốc Khai Lai. Trương Hiểu Quân, đồng phạm của bà Cốc Khai Lai trong vụ mưu sát doanh nhân người AnhTrong phiên tòa, Trương đã thừa nhận tham gia vào vụ giết người và cho biết muốn xin lỗi gia đình Heywood.Trương đã bị kết tội cố ý giết người cùng với bà Cốc vào ngày 18/4/2012 và lĩnh án 9 năm tù.Patrick DevillersKỹ sư người Pháp Patrick Henri Devillers, đã sống tại Campuchia cho tới năm 2012, được cho là có quan hệ với ông Bạc và bà Cốc.Người đàn ông 52 tuổi này đã quen biết vợ chồng ông Bạc vào giữa những năm 1990, khi đang sống tại Đại Liên cùng vợ. Các nguồn tin cho biết, Devillers đã thiết kế các đường dây điện đường phố ở Đại Liên thời ông Bạc còn làm Thị trưởng.Kỹ sư người Pháp Henri DevillersTháng 6/2012, Devillers đã bị bắt giữ tại Campuchia theo yêu cầu của giới chức Trung Quốc. Ông này sau đó đã tình nguyện tới Trung Quốc làm nhân chứng trong vụ Heywood.Trước khi tới Trung Quốc, Devillers đã thực hiện một video, trong đó ông này có cuộc phỏng vấn với giới chức Campuchia và khẳng định tình nguyện đi Bắc Kinh.Trong lời khai, Devillers có nhắc tới một biệt thự ở thành phố Cannes, Pháp. Biệt thự này dự đoán có thể là trung tâm các cáo buộc chống lại Bạc Hy Lai. Theo báo giới, biệt thự này của ông Bạc Hy Lai là do tỷ phú Từ Minh (người giàu thứ 8 tại Trung Quốc doTạp chí Forbes bình chọn vào năm 2005) tặng.Khương Phong DolbyKhương Phong Dolby là cựu người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo phóng viên tờ Telegraph, Khương Phong là người quản lý biệt thự ở Cannes, một vị trí mà bà tiếp quản từ Heywood và trước đó là Devillers.Dolby đã kết hôn với một công dân Anh và hiện sinh sống tại thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh.Việt Minh

Neil HeywoodCái chết của doanh nhân 41 tuổi người Anh mở đầu và là trung tâm của vụ bê bối lịch sử này.Ông Neil Heywood, sinh năm 1970, tốt nghiệp tại Trường Harrow và Đại học Warwick. Ông sống ở Trung Quốc đầu năm 1990. Ông là một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, thành lập một số công ty và tư vấn cho khách hàng.Neil Heywood đã cưới một phụ nữ Trung Quốc, tên là Wang Lu lu, và có với nhau 2 con. Ông cùng gia đình sống tại phía Đông Bắc thành phố cảng Đại Liên những năm 90 của thế kỷ trước, nơi ông gặp Thị trưởng Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai. Đến năm 2007, ông Bạc Hy Lai được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Doanh nhân người Anh Neil HeywoodMối quan hệ giữa ông Heywood và vợ chồng Bạc Hy Lai không rõ ràng, nhưng trong một vài báo cáo, ông Heywood được mô tả như là trung gian tài chính hỗ trợ cho cặp vợ chồng này.Ông Heywood được tìm thấy đã chết tại một khách sạn tại Trùng Khánh vào ngày 15/11/2011.Theo báo cáo tử vong mà Cục Công an Trùng Khánh gửi cho lãnh sự Anh thì nguyên nhân tử vong là “uống rượu quá mức”. Ngay khi có kết luận từ phía công an, xác ông đã được gia đình mang đi hỏa táng.Nhưng sau đó, vụ án đã được điều tra lại, bà Cốc Khai Lai cùng với trợ lý đã bị buộc tội đầu độc sát hại ông Neil Heywood vì động cơ “xung đột lợi ích kinh tế”.Bạc Hy LaiÔng là một trong những chính trị gia hàng đầu Trung Quốc. Sinh ra là con trai của môt người cộng sản nổi tiếng, ông Bạc Hy Lai từng điều hành thành phố biển Đại Liên và sau đó làm Bộ trưởng Thương mại, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Bạc Hy Lai được biết đến là người làm nên “mô hình Trùng Khánh” đại thành công trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh; loại bỏ được nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và rất được lòng dân chúng. Năm 2011, Trùng Khánh được xếp thứ 5 trong danh sách “100 thành phố sống hạnh phúc” của Trung Quốc.Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy LaiNgày 15/3/2012, ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bởi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công chúng đã không nhìn thấy ông kể từ đó đến ngày ra tòa, 22/8/2013.Cốc Khai LaiCốc Khai Lai là vợ thứ hai của ông Bạc Hy Lai. Bà là con gái của một nhà cách mạng nổi tiếng. Bản thân bà Cốc Khai Lai cũng là một luật sư nổi tiếng tại Trung Quốc.Bà tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sau đó mở Công ty Luật Khai Lai ở Bắc Kinh. Bà đã viết một cuốn sách về cuộc chiến  pháp lý của mình, mang tên “Winning a Lawsuit in the US” (tạm dịch là Chiến thắng một vụ kiện tại Mỹ).Bà Cốc Khai Lai cùng chồng thời hoàng kimBà và chồng, ông Bạc Hy Lai từng là một trong số ít các cặp vợ chồng quyền lực nhất ở Trung Quốc cho đến khi bị điều tra vì liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood.Ngày 9/8/2012, bà Cốc Khai Lai hầu tòa với tội danh giết người. Theo lời khai tại tòa, do xung đột lợi ích kinh tế nên bà cùng trợ lý Trương đã âm mưu sát hại doanh nhân người Anh bằng chất độc xianua. Bà Cốc Khai Lai đã “bình thản chấp nhận” mọi phán quyết mà tòa đưa ra cho hành động “cùng quẫn” của mình.Bản án đưa ra với tội danh giết người của bà Cốc Khai Lai là tử hình, tuyên án vào ngày 20/8/2012.Bạc Qua QuaBạc Qua Qua, 25 tuổi là con trai của Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai. Anh học tại một trong những trường đắt nhất tại Anh, Harrow trước khi học Đại học Oxford và Harvard.Bạc Qua Qua (bên trái) cùng cha, ông Bạc Hy Lai (bên phải)Theo giới truyền thông Trung Quốc, Bạc Qua Qua và mẹ anh, bà Cốc Khai Lai có mối quan hệ thân thiết trước khi xảy ra vụ “án mạng - xung đột kinh tế” .Bạc Qua Qua đang học ở Đại học Harvard trước khi vụ bê bối xảy ra. Sau đó, anh tiếp tục học thêm ngành luật tại Đại học Colombia, New York (chi phí học tại trường ước tính lên đến 80.000USD/năm).Hơn một năm sau khi xảy ra vụ án mạng Neil Heywood và mẹ anh trở thành nghi phạm chính bị điều tra, Bạc Qua Qua không đưa ra một lời nào để bảo vệ gia đình mình.Đến tận ngày 20/8/2013 vừa qua, trong thư gửi đến tờ NewYork Times, Bạc Qua Qua nói anh đã không được phép liên lạc với bố mẹ suốt 18 tháng qua và hi vọng ông Bạc sẽ có cơ hội để bảo vệ mình trong phiên tòa.Vương Lập QuânÔng Vương Lập Quân từng là Giám đốc Công an và Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh.Ông Vương khởi nghiệp trong lĩnh thực thi luật pháp vào năm 1984 ở khu vực Nội Mông. Năm 2008, ông chuyển đến Trùng Khánh.Ông Vương Lập QuânTại Trùng Khánh, ông Quân được lòng công chúng nhờ các hành động quyết liệt trong việc truy quét tội phạm có tổ chức và thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim truyền hình.Ngày 2/2/2012, chính quyền TP Trùng Khánh cho biết ông Vương đã bị điều sang một công việc khác, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự mâu thuẫn giữa ông Vương và ông Bạc.Ngày 6/2/2012, ông Vương đã chạy tới lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đông, gần Trùng Khánh và rời đi vào ngày hôm sau. Theo một tuyên bố từ Bộ ngoại giao Anh ngày 17/4/2012, ông Vương đã đưa ra những thông tin về cái chết của Heywood trong khi trú tại lãnh sự quán Mỹ.Chuyến thăm của ông Vương tới lãnh sự quán Mỹ bị xem là "một vụ việc nghiêm trọng gây hậu quả rất tồi tệ".Ngày 15/9/2012, ông Vương đã bị tuyên phạt 15 năm tù về tội tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.Báo chí Trung Quốc cho hay ông Vương đã "bẻ cong luật pháp" khi chỉ định một đồng minh giám sát cuộc điều tra cái chết của Heywood, vì ông biết bà Cốc Khai Lai là nghi phạm chính và ông đã giấu giếm một cuốn băng ghi âm nhận tội của bà Cốc.Trương Hiểu QuânTrương Hiểu Quân được cho là một người giúp việc tại nhà của ông Bạc, trực tiếp tham gia vụ đầu độc ông Heywood cùng với bà Cốc Khai Lai. Trương Hiểu Quân, đồng phạm của bà Cốc Khai Lai trong vụ mưu sát doanh nhân người AnhTrong phiên tòa, Trương đã thừa nhận tham gia vào vụ giết người và cho biết muốn xin lỗi gia đình Heywood.Trương đã bị kết tội cố ý giết người cùng với bà Cốc vào ngày 18/4/2012 và lĩnh án 9 năm tù.Patrick DevillersKỹ sư người Pháp Patrick Henri Devillers, đã sống tại Campuchia cho tới năm 2012, được cho là có quan hệ với ông Bạc và bà Cốc.Người đàn ông 52 tuổi này đã quen biết vợ chồng ông Bạc vào giữa những năm 1990, khi đang sống tại Đại Liên cùng vợ. Các nguồn tin cho biết, Devillers đã thiết kế các đường dây điện đường phố ở Đại Liên thời ông Bạc còn làm Thị trưởng.Kỹ sư người Pháp Henri DevillersTháng 6/2012, Devillers đã bị bắt giữ tại Campuchia theo yêu cầu của giới chức Trung Quốc. Ông này sau đó đã tình nguyện tới Trung Quốc làm nhân chứng trong vụ Heywood.Trước khi tới Trung Quốc, Devillers đã thực hiện một video, trong đó ông này có cuộc phỏng vấn với giới chức Campuchia và khẳng định tình nguyện đi Bắc Kinh.Trong lời khai, Devillers có nhắc tới một biệt thự ở thành phố Cannes, Pháp. Biệt thự này dự đoán có thể là trung tâm các cáo buộc chống lại Bạc Hy Lai. Theo báo giới, biệt thự này của ông Bạc Hy Lai là do tỷ phú Từ Minh (người giàu thứ 8 tại Trung Quốc doTạp chí Forbes bình chọn vào năm 2005) tặng.Khương Phong DolbyKhương Phong Dolby là cựu người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo phóng viên tờ Telegraph, Khương Phong là người quản lý biệt thự ở Cannes, một vị trí mà bà tiếp quản từ Heywood và trước đó là Devillers.Dolby đã kết hôn với một công dân Anh và hiện sinh sống tại thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh.Việt Minh

Neil HeywoodCái chết của doanh nhân 41 tuổi người Anh mở đầu và là trung tâm của vụ bê bối lịch sử này.Ông Neil Heywood, sinh năm 1970, tốt nghiệp tại Trường Harrow và Đại học Warwick. Ông sống ở Trung Quốc đầu năm 1990. Ông là một nhà tư vấn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Trung Quốc, thành lập một số công ty và tư vấn cho khách hàng.Neil Heywood đã cưới một phụ nữ Trung Quốc, tên là Wang Lu lu, và có với nhau 2 con. Ông cùng gia đình sống tại phía Đông Bắc thành phố cảng Đại Liên những năm 90 của thế kỷ trước, nơi ông gặp Thị trưởng Bạc Hy Lai và bà vợ Cốc Khai Lai. Đến năm 2007, ông Bạc Hy Lai được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Doanh nhân người Anh Neil HeywoodMối quan hệ giữa ông Heywood và vợ chồng Bạc Hy Lai không rõ ràng, nhưng trong một vài báo cáo, ông Heywood được mô tả như là trung gian tài chính hỗ trợ cho cặp vợ chồng này.Ông Heywood được tìm thấy đã chết tại một khách sạn tại Trùng Khánh vào ngày 15/11/2011.Theo báo cáo tử vong mà Cục Công an Trùng Khánh gửi cho lãnh sự Anh thì nguyên nhân tử vong là “uống rượu quá mức”. Ngay khi có kết luận từ phía công an, xác ông đã được gia đình mang đi hỏa táng.Nhưng sau đó, vụ án đã được điều tra lại, bà Cốc Khai Lai cùng với trợ lý đã bị buộc tội đầu độc sát hại ông Neil Heywood vì động cơ “xung đột lợi ích kinh tế”.Bạc Hy LaiÔng là một trong những chính trị gia hàng đầu Trung Quốc. Sinh ra là con trai của môt người cộng sản nổi tiếng, ông Bạc Hy Lai từng điều hành thành phố biển Đại Liên và sau đó làm Bộ trưởng Thương mại, trước khi trở thành Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.Bạc Hy Lai được biết đến là người làm nên “mô hình Trùng Khánh” đại thành công trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh; loại bỏ được nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức và rất được lòng dân chúng. Năm 2011, Trùng Khánh được xếp thứ 5 trong danh sách “100 thành phố sống hạnh phúc” của Trung Quốc.Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy LaiNgày 15/3/2012, ông Bạc Hy Lai đã bị cách chức bởi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công chúng đã không nhìn thấy ông kể từ đó đến ngày ra tòa, 22/8/2013.Cốc Khai LaiCốc Khai Lai là vợ thứ hai của ông Bạc Hy Lai. Bà là con gái của một nhà cách mạng nổi tiếng. Bản thân bà Cốc Khai Lai cũng là một luật sư nổi tiếng tại Trung Quốc.Bà tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, sau đó mở Công ty Luật Khai Lai ở Bắc Kinh. Bà đã viết một cuốn sách về cuộc chiến  pháp lý của mình, mang tên “Winning a Lawsuit in the US” (tạm dịch là Chiến thắng một vụ kiện tại Mỹ).Bà Cốc Khai Lai cùng chồng thời hoàng kimBà và chồng, ông Bạc Hy Lai từng là một trong số ít các cặp vợ chồng quyền lực nhất ở Trung Quốc cho đến khi bị điều tra vì liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood.Ngày 9/8/2012, bà Cốc Khai Lai hầu tòa với tội danh giết người. Theo lời khai tại tòa, do xung đột lợi ích kinh tế nên bà cùng trợ lý Trương đã âm mưu sát hại doanh nhân người Anh bằng chất độc xianua. Bà Cốc Khai Lai đã “bình thản chấp nhận” mọi phán quyết mà tòa đưa ra cho hành động “cùng quẫn” của mình.Bản án đưa ra với tội danh giết người của bà Cốc Khai Lai là tử hình, tuyên án vào ngày 20/8/2012.Bạc Qua QuaBạc Qua Qua, 25 tuổi là con trai của Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai. Anh học tại một trong những trường đắt nhất tại Anh, Harrow trước khi học Đại học Oxford và Harvard.Bạc Qua Qua (bên trái) cùng cha, ông Bạc Hy Lai (bên phải)Theo giới truyền thông Trung Quốc, Bạc Qua Qua và mẹ anh, bà Cốc Khai Lai có mối quan hệ thân thiết trước khi xảy ra vụ “án mạng - xung đột kinh tế” .Bạc Qua Qua đang học ở Đại học Harvard trước khi vụ bê bối xảy ra. Sau đó, anh tiếp tục học thêm ngành luật tại Đại học Colombia, New York (chi phí học tại trường ước tính lên đến 80.000USD/năm).Hơn một năm sau khi xảy ra vụ án mạng Neil Heywood và mẹ anh trở thành nghi phạm chính bị điều tra, Bạc Qua Qua không đưa ra một lời nào để bảo vệ gia đình mình.Đến tận ngày 20/8/2013 vừa qua, trong thư gửi đến tờ NewYork Times, Bạc Qua Qua nói anh đã không được phép liên lạc với bố mẹ suốt 18 tháng qua và hi vọng ông Bạc sẽ có cơ hội để bảo vệ mình trong phiên tòa.Vương Lập QuânÔng Vương Lập Quân từng là Giám đốc Công an và Phó Thị trưởng TP Trùng Khánh.Ông Vương khởi nghiệp trong lĩnh thực thi luật pháp vào năm 1984 ở khu vực Nội Mông. Năm 2008, ông chuyển đến Trùng Khánh.Ông Vương Lập QuânTại Trùng Khánh, ông Quân được lòng công chúng nhờ các hành động quyết liệt trong việc truy quét tội phạm có tổ chức và thậm chí còn trở thành nguồn cảm hứng cho một bộ phim truyền hình.Ngày 2/2/2012, chính quyền TP Trùng Khánh cho biết ông Vương đã bị điều sang một công việc khác, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự mâu thuẫn giữa ông Vương và ông Bạc.Ngày 6/2/2012, ông Vương đã chạy tới lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đông, gần Trùng Khánh và rời đi vào ngày hôm sau. Theo một tuyên bố từ Bộ ngoại giao Anh ngày 17/4/2012, ông Vương đã đưa ra những thông tin về cái chết của Heywood trong khi trú tại lãnh sự quán Mỹ.Chuyến thăm của ông Vương tới lãnh sự quán Mỹ bị xem là "một vụ việc nghiêm trọng gây hậu quả rất tồi tệ".Ngày 15/9/2012, ông Vương đã bị tuyên phạt 15 năm tù về tội tội đào tẩu, lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ.Báo chí Trung Quốc cho hay ông Vương đã "bẻ cong luật pháp" khi chỉ định một đồng minh giám sát cuộc điều tra cái chết của Heywood, vì ông biết bà Cốc Khai Lai là nghi phạm chính và ông đã giấu giếm một cuốn băng ghi âm nhận tội của bà Cốc.Trương Hiểu QuânTrương Hiểu Quân được cho là một người giúp việc tại nhà của ông Bạc, trực tiếp tham gia vụ đầu độc ông Heywood cùng với bà Cốc Khai Lai. Trương Hiểu Quân, đồng phạm của bà Cốc Khai Lai trong vụ mưu sát doanh nhân người AnhTrong phiên tòa, Trương đã thừa nhận tham gia vào vụ giết người và cho biết muốn xin lỗi gia đình Heywood.Trương đã bị kết tội cố ý giết người cùng với bà Cốc vào ngày 18/4/2012 và lĩnh án 9 năm tù.Patrick DevillersKỹ sư người Pháp Patrick Henri Devillers, đã sống tại Campuchia cho tới năm 2012, được cho là có quan hệ với ông Bạc và bà Cốc.Người đàn ông 52 tuổi này đã quen biết vợ chồng ông Bạc vào giữa những năm 1990, khi đang sống tại Đại Liên cùng vợ. Các nguồn tin cho biết, Devillers đã thiết kế các đường dây điện đường phố ở Đại Liên thời ông Bạc còn làm Thị trưởng.Kỹ sư người Pháp Henri DevillersTháng 6/2012, Devillers đã bị bắt giữ tại Campuchia theo yêu cầu của giới chức Trung Quốc. Ông này sau đó đã tình nguyện tới Trung Quốc làm nhân chứng trong vụ Heywood.Trước khi tới Trung Quốc, Devillers đã thực hiện một video, trong đó ông này có cuộc phỏng vấn với giới chức Campuchia và khẳng định tình nguyện đi Bắc Kinh.Trong lời khai, Devillers có nhắc tới một biệt thự ở thành phố Cannes, Pháp. Biệt thự này dự đoán có thể là trung tâm các cáo buộc chống lại Bạc Hy Lai. Theo báo giới, biệt thự này của ông Bạc Hy Lai là do tỷ phú Từ Minh (người giàu thứ 8 tại Trung Quốc doTạp chí Forbes bình chọn vào năm 2005) tặng.Khương Phong DolbyKhương Phong Dolby là cựu người dẫn chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Theo phóng viên tờ Telegraph, Khương Phong là người quản lý biệt thự ở Cannes, một vị trí mà bà tiếp quản từ Heywood và trước đó là Devillers.Dolby đã kết hôn với một công dân Anh và hiện sinh sống tại thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh.Việt Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 3: Từ thông đồng khu vực công - tư đến các vụ tham nhũng: Thách thức và giải pháp

Bài 3: Từ thông đồng khu vực công - tư đến các vụ tham nhũng: Thách thức và giải pháp

(Thanh tra) - Giải pháp chống tham nhũng, tăng cường liêm chính được thấy trong cả khu vực công và tư. Các cơ quan phát triển cũng ngày càng ủng hộ những sáng kiến công - tư. Tuy nhiên, những sáng kiến này không đảm bảo các tiêu chuẩn chống tham nhũng được tuân thủ, trong khi “luật mềm" vẫn là vấn đề phức tạp.

ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ

12:00 06/12/2025
Bài 2: Từ thông đồng khu vực công - tư đến các vụ tham nhũng: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

Bài 2: Từ thông đồng khu vực công - tư đến các vụ tham nhũng: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý

(Thanh tra) - Những khuôn khổ pháp lý liên tục được hoàn thiện yêu cầu khu vực tư nhân tuân thủ luật và tiêu chuẩn chống tham nhũng đang gia tăng trên toàn cầu. Các khu vực tư nhân chính, chẳng hạn như các tổ chức tài chính, phải tích hợp các biện pháp bền vững và tuân thủ.

ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ

10:00 06/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm