Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh, thành

Thành Công

Thứ ba, 25/08/2026 - 20:28

(Thanh tra) - Để bảo đảm an toàn trước cảnh báo lũ quét, các địa phương đã khẩn trương sơ tán hơn 7.000 hộ dân và tăng cường ứng phó các sự cố thiên tai.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, bão số 4 đang di chuyển chậm trên biển Đông, kết hợp mưa lớn kéo dài gây ngập úng diện rộng và lũ quét tại nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó lũ quét, sạt lở đất. Ảnh minh họa: Lạng Sơn

Các địa phương đã sơ tán an toàn 7.002 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm

Trước tình hình thiên tai phức tạp, Thủ tướng Chính phủ cùng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã liên tiếp ban hành các công điện khẩn cấp, yêu cầu các địa phương từ Bắc Bộ đến Quảng Trị chủ động ứng phó lũ ống, sạt lở đất và bão số 4. Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu cũng đã trực tiếp đi chỉ đạo tại Lạng Sơn.

Đến ngày 25/8, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán an toàn 7.002 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm. Trong đó, Lạng Sơn là địa phương có số hộ dân di dời lớn nhất với 3.588 hộ, tiếp sau là Bắc Ninh với 2.628 hộ.

Ngoài ra, 4 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Hải Phòng tiếp tục duy trì lệnh cấm biển từ ngày 22/8. Lực lượng biên phòng đã hướng dẫn cho 52.924 phương tiện với 210.326 người chủ động di chuyển phòng tránh bão an toàn.

Theo Trung tâm Dự  báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 14h ngày 24/8 đến 14h ngày 25/8) khu vực các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong những giờ tới, khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Điện Biên, Sơn La từ 10-20mm, có nơi trên 30mm; Thanh Hoá từ 5-10mm, có nơi trên 30mm; Nghệ An, Hà Tĩnh từ 5-10mm, có nơi trên 20mm.

Từ nay đến tối 25/8, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng của người dân

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, đến ngày mai 26/8, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) duy trì ở mức cao trên báo động 3; lũ hạ lưu sông Bưởi (Thanh Hóa) tiếp tục xuống và ở mức báo động 2. Lũ thượng nguồn các sông ở Nghệ An tiếp tục dao động ở mức báo động 1-2. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông của các xã/phường. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang của Cục Khí tượng Thủy văn: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất)

Các địa phương đang tiếp tục rà soát thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Điện Biên: Sam Mứn, Thanh An; Mường Lạn, Mường Phăng, P. Điện Biên Phủ, P. Mường Thanh, Pu Nhi

Sơn La: Chiềng Hặc, Chiềng Khương, Chiềng Lao, Chiềng Mai, Chiềng Sơ, Lóng Phiêng, Muổi Nọi, Mường La, Mường Lèo, Nậm Ty, Phiêng Cằm, Phiêng Khoài, Phiêng Pằn, Quỳnh Nhai, Yên Châu

Thanh Hóa: Thanh Kỳ, Xuân Bình, Yên Thọ

Nghệ An: Bích Hào, Hạnh Lâm, Kim Bảng, Tam Đồng, Yên Xuân; Anh Sơn, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Khê, Con Cuông, Đông Hiếu, Hoa Quân, Môn Sơn, Nga My, P. Tây Hiếu, Sơn Lâm, Tam Quang, Tân Kỳ, Vạn An, Vĩnh Tường, Xuân Lâm, Yên Na

Hà Tĩnh: Cổ Đạm, Mai Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thượng Đức, Vũ Quang; Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hà Linh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Kim Hoa, Sơn Kim 1, Sơn Tiến, Trường Lưu, Tứ Mỹ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm