Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Việc hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên tạo ra một Đắk Lắk mới với những cơ hội bứt phá chưa từng có. Để biến tiềm năng thành hiện thực, công tác quy hoạch chiến lược đang được tỉnh khẩn trương làm mới, xác định là "chìa khóa" thu hút vốn và xây dựng tỉnh trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.
Bản quy hoạch mới hướng tới tích hợp lợi thế của cả hai địa phương, xây dựng Đắk Lắk mới trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Ảnh: NG
Tầm nhìn "đi trước một bước"
Đắk Lắk đang đứng trước "thời điểm vàng" để phát triển với tầm vóc cao hơn. Tuy nhiên, sự hợp nhất không chỉ là thay đổi địa giới hành chính mà còn đặt ra yêu cầu phải khẩn trương điều chỉnh quy hoạch tỉnh hướng đến một tầm nhìn chiến lược và toàn diện hơn.
Trước đây, công tác quy hoạch của Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên được thực hiện độc lập, tập trung vào thế mạnh riêng. Đắk Lắk (cũ) chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến; trong khi Phú Yên phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng và năng lượng tái tạo.

Quy hoạch đô thị cần phát huy thế mạnh của không gian xanh, tạo môi trường sống trong lành và bền vững, đặt người dân ở vị trí trung tâm. Ảnh: NG
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã nhiều lần nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh cần phải “đi trước một bước” để mở đường cho các công tác khác, đặc biệt là thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao. Bản quy hoạch mới cần tích hợp và phát huy tối đa lợi thế của cả hai địa phương, kết nối khu vực với các thị trường quốc tế và mở rộng không gian phát triển, tăng dư địa thu hút đầu tư.
“Một quy hoạch tốt sẽ là chìa khóa để thu hút nguồn vốn đầu tư, giúp phát huy tối đa lợi thế của địa phương. Quy hoạch cần phải phủ kín những khu vực quan trọng, đặc biệt là các đô thị trung tâm. Trong đó, người dân phải được đặt ở vị trí trung tâm và có tầm nhìn lâu dài”, ông Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.
Để có những ý tưởng đột phá, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của các đô thị lớn sau khi hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk cần khẩn trương làm mới quy hoạch, thậm chí mời những đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới.
Khẩn trương rà soát và điều chỉnh quy hoạch
Để hiện thực hóa mục tiêu này, công tác rà soát, tổng hợp và điều chỉnh quy hoạch đang được triển khai khẩn trương.
Sở Tài chính Đắk Lắk đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để rà soát, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch tỉnh (hợp nhất Đắk Lắk và Phú Yên). Báo cáo này là cơ sở để tham mưu UBND tỉnh quyết định nội dung cần điều chỉnh.
Theo lộ trình, sau khi Báo cáo được ban hành, Sở Tài chính Đắk Lắk sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng dự toán chi phí, tổ chức thẩm định và phê duyệt. Cơ quan được giao nhiệm vụ sẽ lập điều chỉnh quy hoạch, lấy ý kiến các bộ, UBND các tỉnh lân cận và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các công trình trọng điểm được đặc biệt quan tâm trong định hướng quy hoạch. Ảnh: NH
Để bảo đảm tiến độ, Sở Tài chính Đắk Lắk đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương gửi báo cáo về tình hình thực hiện các nội dung quy hoạch thuộc phạm vi quản lý. Mục tiêu là để Quy hoạch tỉnh điều chỉnh được phê duyệt sớm nhất. Sau đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh, bảo đảm đồng bộ với các loại quy hoạch khác và phát huy tốt hiệu quả liên kết vùng.
Ở cấp cơ sở, việc rà soát quy hoạch cũng đang được tích cực thực hiện. Chủ tịch UBND xã Yang Mao Võ Tấn Trực chia sẻ, sau khi xã Yang Mao được thành lập trên cơ sở hợp nhất diện tích và quy mô dân số của xã Yang Mao (cũ) và Cư Drăm (cũ), việc điều chỉnh quy hoạch chung là cần thiết. "Xã đang rà soát và hoàn thiện việc kiểm kê lại các hạng mục liên quan sau khi sáp nhập để đề nghị tỉnh điều chỉnh một số nội dung theo quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương", ông Trực cho biết.
Mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư
Cùng với những nỗ lực trong công tác quy hoạch, tỉnh Đắk Lắk cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh (dự kiến diễn ra vào tháng 10/2025). Đây là cơ hội để tỉnh quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là những định hướng quy hoạch chiến lược đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tỉnh Đắk Lắk dự kiến tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư (tháng 10/2025) nhằm giới thiệu tiềm năng và định hướng quy hoạch chiến lược đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: NG
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cũng định hướng, việc ứng dụng chuyển đổi số vào quản trị xã hội, tận dụng thế mạnh của các tập đoàn lớn và quy hoạch các công trình trọng điểm như chợ đầu mối, cảng cạn ICD cần được đặc biệt quan tâm. Quy hoạch đô thị cũng cần phát huy thế mạnh của không gian xanh để tạo môi trường sống trong lành, bền vững.
Có thể thấy, công tác quy hoạch tại Đắk Lắk mới không chỉ đơn thuần là việc "vẽ bản đồ" mà còn là tầm nhìn chiến lược, là sự định hướng phát triển cho tương lai. Với quyết tâm làm mới và nâng tầm quy hoạch, tỉnh Đắk Lắk đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ, sẵn sàng đón đầu dòng vốn đầu tư, đưa địa phương bước vào một giai đoạn phát triển mới, thịnh vượng và bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Ông Y Suinh Byă, người uy tín của buôn Trăp (xã Cư M’gar, Đắk Lắk), luôn là điểm tựa vững chắc, dìu dắt cộng đồng vượt khó. Từ vận động làm đường, nâng cấp hạ tầng đến chăm lo đời sống bà con, ông gắn bó và tận tụy với buôn làng.
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ