Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Lương
Thứ năm, 06/08/2026 - 15:00
(Thanh tra) - Từ Kazakhstan, Pháp, Tanzania đến Trung Quốc, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang đồng hành cùng doanh nghiệp kết nối công nghệ, đầu tư, thị trường và nguồn lực phát triển, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đổi mới, nâng cao vị thế và thương hiệu quốc gia.
Một buổi sáng trên đường phố Almaty (Kazakhstan), những chiếc xe điện màu xanh của Xanh SM lặng lẽ đón khách. Với người dân sở tại, đó là một dịch vụ di chuyển hiện đại và thân thiện với môi trường. Nhưng với Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Nguyễn Thành Lê, những chuyến xe ấy còn mang theo hình ảnh của một Việt Nam đang đổi mới.

Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Nguyễn Thành Lê. Ảnh: Thanh Lương
Theo Đại sứ Nguyễn Thành Lê, việc Xanh SM chính thức khai trương hoạt động tại Almaty không chỉ là bước mở rộng thị trường của một doanh nghiệp Việt Nam mà còn phản ánh sự chuyển dịch của thương hiệu Việt từ xuất khẩu hàng hóa truyền thống sang cung cấp dịch vụ hiện đại, ứng dụng công nghệ và gắn với xu thế phát triển xanh.
Điều quan trọng hơn, Xanh SM đã đưa đến Kazakhstan hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp và có trách nhiệm với môi trường.
Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang thúc đẩy chuyển đổi xanh và giao thông bền vững, sự hiện diện của một thương hiệu dịch vụ xanh Việt Nam có ý nghĩa vượt lên trên phạm vi kinh doanh đơn thuần.
Theo Đại sứ Nguyễn Thành Lê, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Kazakhstan hôm nay không chỉ được thể hiện qua các văn kiện, các cuộc gặp cấp cao hay những con số thương mại. Quan hệ ấy còn hiện diện trong đời sống hằng ngày của người dân Kazakhstan khi họ trực tiếp trải nghiệm dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam.
"Mỗi doanh nghiệp Việt Nam thành công ở nước ngoài đều là một “Đại sứ kinh tế” của đất nước", Đại sứ nhấn mạnh.
Thông điệp ấy không chỉ dành riêng cho Xanh SM. Đó cũng là kỳ vọng đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước vươn ra thế giới. Mỗi sản phẩm, mỗi dịch vụ đạt chất lượng quốc tế sẽ góp phần xây dựng niềm tin đối với thương hiệu Việt Nam.
Theo Đại sứ Nguyễn Thành Lê, nếu duy trì chất lượng dịch vụ, tuân thủ pháp luật sở tại và gắn bó lâu dài với thị trường, thành công của Xanh SM sẽ mở thêm không gian để nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác tự tin tiến vào Kazakhstan cũng như khu vực Trung Á.
Những chuyến xe xanh trên đường phố Almaty vì thế không chỉ chuyên chở hành khách mà còn chuyên chở hình ảnh một Việt Nam đổi mới, tự tin và hướng tới tương lai xanh.
Đó cũng là cách ngoại giao kinh tế được hiện thực hóa bằng những câu chuyện rất gần gũi, rất đời thường.
Nếu Kazakhstan cho thấy sức lan tỏa của một thương hiệu dịch vụ xanh thì tại Pháp, câu chuyện lại được viết bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Theo Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, năm 2026 mở đầu cho việc triển khai các định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải. Ảnh: Thanh Lương
Trong 6 tháng đầu năm, Đại sứ quán tập trung thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược, hỗ trợ các bộ, ngành và địa phương tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn vốn và kinh nghiệm phát triển; đồng thời quảng bá Việt Nam như một trung tâm tăng trưởng năng động và mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ấn tượng là hợp tác đang dịch chuyển sang các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và giá trị gia tăng cao như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, hàng không - vũ trụ, chuyển đổi số và trung tâm tài chính quốc tế.
Theo Đại sứ, mục tiêu không chỉ dừng ở thu hút đầu tư mà còn đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các khâu có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tại Tanzania, ngoại giao kinh tế được thể hiện bằng việc đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện tại Đông Phi, đồng thời kết nối các nguồn lực mới phục vụ phát triển.
Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền cho biết, Đại sứ quán xác định ngoại giao kinh tế là động lực quan trọng để huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Ảnh: T.L
Theo đó, Đại sứ quán chủ động kết nối các nguồn lực về vốn, công nghệ, thị trường và kinh nghiệm quản trị; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Tanzania và khu vực Đông Phi.
Một trong những điểm nhấn nổi bật là sự đồng hành của Đại sứ quán đối với liên doanh viễn thông Halotel (Viettel).
Đến nay, Halotel đã đạt khoảng 16,5 triệu thuê bao, đầu tư lũy kế hơn 1 tỷ USD vào hạ tầng và chính thức phủ sóng mạng 5G tới toàn bộ 26 vùng lãnh thổ của Tanzania.
Theo Đại sứ Vũ Thanh Huyền, đây là minh chứng sinh động cho năng lực công nghệ, uy tín và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam tại châu Phi.
Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng thúc đẩy các mô hình hợp tác nông nghiệp Nam - Nam, chuyển giao công nghệ trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và kết nối các dự án hợp tác ba bên, qua đó vừa góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Tanzania, vừa mở ra không gian phát triển mới cho doanh nghiệp và chuyên gia nông nghiệp Việt Nam.
Đại sứ quán đồng thời định vị Tanzania là cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Đông Phi, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, hạ tầng, logistics và chế biến nông sản.
Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cũng cho biết hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương khi kim ngạch thương mại Việt Nam - Trung Quốc duy trì tăng trưởng hai con số, đạt 122,6 tỷ USD, tăng 32,2% trong 5 tháng đầu năm 2026; đầu tư, du lịch và hợp tác giữa các địa phương cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.
Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo và đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp.
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cũng đã tích cực phối hợp thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại trở thành trọng tâm trong các hoạt động đối ngoại giữa hai nước; hỗ trợ hơn 30 đoàn công tác của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; thúc đẩy các dự án kết nối chiến lược về hạ tầng giao thông; tăng cường kết nối với chính quyền địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. Ảnh: Quang Hòa
Đồng thời làm việc với nhiều tập đoàn lớn như Sunwah, ZTE, TCL, Trung Quan Thôn nhằm thu hút đầu tư, công nghệ và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao.
Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, trong giai đoạn tới, ngoại giao kinh tế cần chuyển mạnh từ "lượng" sang "chất", lấy khoa học công nghệ, kinh tế số, bán dẫn và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm; tăng cường kết nối giữa bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Từ những chuyến xe xanh trên đường phố Almaty, các dự án công nghệ cao với Pháp, thành công của Halotel cùng các mô hình hợp tác mới tại Tanzania đến các hoạt động kết nối đầu tư, công nghệ và thương mại với Trung Quốc, ngoại giao kinh tế đang góp phần mở đường để doanh nghiệp Việt Nam bước ra thế giới.
Và mỗi bước đi thành công của doanh nghiệp cũng chính là một bước tiến mới của thương hiệu quốc gia Việt Nam trên hành trình hội nhập, đổi mới và phát triển bền vững.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ Kazakhstan, Pháp, Tanzania đến Trung Quốc, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang đồng hành cùng doanh nghiệp kết nối công nghệ, đầu tư, thị trường và nguồn lực phát triển, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam đổi mới, nâng cao vị thế và thương hiệu quốc gia.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về tinh gọn tổ chức bộ máy, Thanh tra Chính phủ đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
H.T
Đan Quế
Thanh Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Trần Quý
PV
Đỗ Quyên
Trần Kiên
Nhóm PV
Văn Thanh
Thành Công
Văn Thanh
Thanh Nhung
B.S
Hương Giang