Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 03/11/2012 - 16:49
(Thanh tra) - Sáng nay (3/11), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Bangladesh tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Bangladesh.
Thủ tướng Bangladesh Sheik Hashina phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Trần Quý
Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Bangladesh trong những năm qua đã tăng đáng kể. Nếu như năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều chỉ đạt 280 triệu USD thì năm 2011 con số này đã tăng lên 483 triệu USD và đến quý III/2012, đã đạt 290 triệu USD.
Mặc dù kim ngạch thương mại không ngừng gia tăng, song 2 bên đều thừa nhận rằng, với những tiềm năng, lợi thế của 2 quốc gia, kết quả trên là chưa tương xứng, đòi hỏi Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp (DN) 2 nước cần tận dụng tốt thời cơ hơn nữa.
Đại diện cộng đồng DN Bangladesh, ông A.K Azad, Chủ tịch Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh đã giới thiệu về tiềm năng lợi thế và những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư đối với các DN nói chung và DN Việt Nam nói riêng. Phòng Thương mại và Công nghiệp Bangladesh sẽ là nhịp cầu nối vững chắc, hiệu quả để cộng đồng DN 2 nước trao đổi, hợp tác đầu tư.
Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Bangladesh, bà Sheik Hashina cho biết, trong buổi hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, 2 bên đã quyết tâm đưa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có của 2 nước lên tầm cao mới; 2 bên đã nhất trí một loạt các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ 2 nước trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư. Phấn đấu kim ngạch thương mại hai chiều trong 5 năm tới đạt 1 tỷ USD. Khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực 2 bên có nhiều tiềm năng và thế mạnh như: Nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, thông tin, truyền thông... Diễn đàn này là cơ sở để cụ thể hoá con số 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều trong 5 năm tới của 2 nước.
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Xuất khẩu tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2026, song khoảng cách giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn lớn, đặt ra yêu cầu tăng nội lực, nâng giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.
Đông Hà
(Thanh tra) - Dự báo quý III/2026, xuất khẩu rau quả sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong bối cảnh nhiều thị trường tiếp tục được mở cửa. Đáng chú ý, sau sầu riêng, chuối và thanh long lần lượt giữ thứ hạng hai, ba về kim ngạch xuất khẩu.
Nguyễn Thanh
B.S
Hoàng Hưng (Ghi)
Đăng Tân
Thanh Lương
Bùi Bình
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Tân
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Nguyễn Thanh
Đan Anh
Văn Thanh
Nhóm PV
Nguyễn Thanh
Hải Hà