Ngày 21/6/2021, ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã ký Công văn số 14/CN/HNB/BKT gửi lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị làm rõ việc nhà báo Nguyễn Văn Hải, đang công tác tại Tạp chí Người cao tuổi bị một người tên là Đào Văn Thoại uy hiếp, đe dọa, hành hung, xúc phạm danh dự khi đang tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng.

Theo văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam, vụ việc đã được Công an thị trấn Hợp Châu lập biên bản, ghi nhận lời khai và chuyển hồ sơ lên Công an huyện Tam Đảo thụ lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, kể từ ngày xảy ra vụ việc (07/12/2020) đến nay đã hơn 06 tháng, vẫn chưa có kết quả giải quyết tin báo tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tam Đảo.

“Để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên - nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra, xử lý thích đáng đối tượng vi phạm và thông báo kết quả điều tra, xử lý với Hội Nhà báo Việt Nam (qua Ban Kiểm tra) bằng văn bản” - công văn nêu rõ.

Trước đó, ngày 07/12/2020, anh Hải được cơ quan cử đi tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng (thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo) để xác minh vụ việc theo đơn thư bạn đọc.

Theo trình bày của anh Hải, nhiều người dân ở thị trấn Hợp Châu phản ánh từ khi các sư Thích Huệ Tịnh, Thích Thiên Tín được giao quản lí, điều hành chùa Nga Hoàng, liên tục xuất hiện những bất hòa và mâu thuẫn trong việc tu hành. Thậm chí, một Phật tử bị hành hung đến mức phải nhập viện khi đến chùa tụng kinh, lễ Phật… Ngoài ra, các sư Thích Huệ Tịnh, Thích Thiên Tín chiếm giữ trái phép và hủy hoại tài sản của công dân.

Sau khi báo cáo Ban Biên tập, anh Hải được phân công đi lên chùa Nga Hoàng để thu thập thông tin.

Quá trình tác nghiệp tại chùa Nga Hoàng, anh Hải bị một người đàn ông có hành vi lăng mạ, xúc phạm, uy hiếp, hành hung và cản trở việc tác nghiệp.

Để bảo vệ an toàn bản thân, anh Hải đã thông báo cho Công an huyện Tam Đảo đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau đó, Công an huyện Tam đảo đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với Công an thị trấn Hợp Châu, lập biên bản sự việc.

Bước đầu xác định, người có hành vi xúc phạm anh Hải và cản trở việc tác nghiệp được xác định là ông Đào Văn Thoại (trú tại thôn Chăm Chỉ, thị trấn Hợp Châu).

Ngày 21/12/2020 (sau 14 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc), anh Hải được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đảo mời đến làm việc. Tại buổi làm việc, anh Hải đã trình bày lại toàn bộ sự việc và đề nghị cơ quan công an khởi tố hình sự đối với ông Đào Văn Thoại theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, sau buổi làm việc với Công an huyện Tam Đảo, sự việc có dấu hiệu bị “chìm xuồng”.

Ngày 08/6/2021, Tạp chí Người cao tuổi có Công văn số 101/CV-TCNCT gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Công an tỉnh Vĩnh Phúc... đề nghị chỉ đạo Công an huyện Tam Đảo làm rõ và giải quyết theo đúng quy định.

Cùng ngày 08/6/2021, anh Hải đã có đơn khiếu nại gửi Công an và Viện KSND huyện Tam Đảo về việc giải quyết tin báo tội phạm của Công an huyện Tam Đảo trong vụ việc phóng viên bị đối tượng Đào Văn Thoại lăng mạ, chửi bới và hành hung xảy ra tại chùa Nga Hoàng, thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc ngày 07/12/2020.

Sau khi nhận đơn khiếu nại, Công an huyện Tam Đảo có Giấy mời số 214 ngày 14/6/2021, mời anh Hải đến trụ sở Công an huyện Tam Đảo làm việc về nội dung vụ việc xảy ra ngày 7/12/2020 tại chùa Nga Hoàng.

Ngày 18/6/2021, tại trụ sở Công an huyện Tam Đảo, ông Ngô Kim Hoàn - điều tra viên; ông Đặng Văn Thanh - cán bộ Công an huyện Tam Đảo và anh Nguyễn Văn Hải tiến hành làm việc liên quan đến đơn khiếu nại đề ngày 08/6/2021.

Qua buổi làm việc, Công an huyện Tam Đảo thông tin cho anh Hải biết việc giải quyết như sau: Sau khi xảy ra sự việc, Công an thị trấn Hợp Châu đã tiếp nhận, xác minh nội dung tin báo của anh Nguyễn Văn Hải. Sau khi xác minh thấy hành vi của Đào Văn Thoại có cử chỉ là xúc phạm anh Hải khi anh Hải và Đào Văn Thoại gặp nhau chỉ là hành vi vi phạm hành chính. Công an thị trấn Hợp Châu đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 27/12/2020 đối với Đào Văn Thoại về hành vi “có cử chỉ, lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác” theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Tuy nhiên, anh Hải không đồng ý việc Công an thị trấn Hợp Châu hay Công an huyện Tam Đảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ khi không thông báo đến anh Hải hay Tạp chí Người cao tuổi là chưa đảm bảo đúng quy định.

Ngoài ra, anh Hải đề nghị Công an huyện Tam Đảo xử phạt Đào Văn Thoại theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản có hiệu lực ngày 1/12/2020 và cung cấp quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, ông Hoàn cho rằng, quyết định trên chỉ cung cấp cho người bị xử phạt vi phạm hành chính, nên không cung cấp mà chỉ thông tin.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin đến bạn đọc khi có diễn biến mới.

 

Vân Hồng